Chuyện sản xuất “3 tại chỗ” để làm từ thiện của một doanh nghiệp

Kỳ Quan |

Hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Long An đã tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp chấp nhận sản xuất “3 tại chỗ” với nhiều chi phí phát sinh nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng, tiến độ giao hàng, uy tín với khách hàng… Có một doanh nghiệp chấp nhận lỗ để sản xuất “3 tại chỗ” với mục đích làm từ thiện và duy trì việc làm cho người lao động.

Những ngày này, khoảng 300 người lao động công ty TNHH Dương Vũ (chuyên chế biến, xuất khẩu gạo, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vẫn làm việc bình thường, nhưng sau giờ làm việc phải ăn nghỉ tại công ty theo chủ trương sản xuất “3 tại chỗ” của tỉnh Long An.

Giám đốc công ty – ông Nguyễn Quang Hòa – cho biết, doanh nghiệp chấp nhận bao chi phí để duy trì sản xuất “3 tại chỗ” là nhằm mục đích từ thiện, giúp đỡ những người dân Long An khó khăn trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 và để duy trì việc làm cho người lao động.

Để đáp ứng các yêu cầu rất khắt khe của các cơ quan thẩm tra tỉnh Long An, doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều chi phí để đầu tư, cải tạo thay đổi công năng nhà xưởng, mua sắm dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt cho 300 công nhân ăn nghỉ tại chỗ.

Toàn bộ công nhân đều được test nhanh cho kết quả âm tính với COVID-19 để được làm việc, doanh nghiệp cũng kiến nghị ngành chức năng sớm tiêm vaccine cho công nhân và doanh nghiệp sẵn sàng chịu chi phí.

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, doanh nghiệp tăng cường giám sát chuyện ăn uống, cung cấp thực phẩm vào công ty. Bộ phận người lao động có giao dịch, mua bán với bên ngoài được doanh nghiệp trang bị tốt nhất có thể đồ bảo hộ để phòng chống dịch. Tất cả các nội dung "5K" của Bộ Y tế đưa ra đều được thực hiện triệt để trong đơn vị.

Để người lao động sống cách ly tại công ty được thư giãn sau giờ làm việc, trong khi phải dừng mọi hoạt động văn hóa thể thao, kể cả xem ti vi tập thể cũng không được phép, doanh nghiệp cho phủ sóng wifi để công nhân giải trí qua điện thoại, ai có nhu cầu xem sách báo cũng được đáp ứng. Trong khả năng cho phép, doanh nghiệp lo đầy đủ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi để người lao động an tâm làm việc và cách ly tại chỗ.

Hiện mỗi ngày doanh nghiệp bán ra thị trường (cho người dân tỉnh Long An) khoảng 100 tấn gạo với giá thấp hơn giá thành sản xuất, thấp xa so với giá thị trường. Cụ thể, các loại gạo chất lượng tốt như IR503, IR-504, OM-5451 được bán với giá 9.000 – 10.000 đồng/kg, thấp hơn giá thị trường hiện tại 3.000 – 4.000 đồng/kg. Doanh nghiệp chỉ bán cho người dân mua để tiêu dùng, với số lượng vừa phải, chứ không bán một người số lượng nhiều vì có khả năng họ mua đi bán lại hoặc đầu cơ.

Ông Hòa chia sẻ, công ty Dương Vũ chấp nhận lỗ để bán gạo giá rẻ cho người dân Long An là để hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền tỉnh Long An các doanh nghiệp bán hàng hóa bình ổn giá tại các địa phương trong tỉnh góp sức cùng địa phương bảo đảm cuộc sống người dân, nhất là người nghèo, vượt qua đại dịch.

Thực tế cho thấy, sau khi tỉnh Long An thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, hàng hóa rục rịch tăng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như gạo, rau quả… Nhưng từ ngày 18.7, khi công ty Dương Vũ, một doanh nghiệp kinh doanh gạo có thực lực của tỉnh Long An, tiên phong triển khai các điểm bán gạo bình ổn giá cho tất cả người dân có nhu cầu với mức giá cố định 9.000 – 10.000 đồng/kg, thị trường gạo ở tỉnh Long An nhanh chóng bình ổn trở lại, người dân có thể dễ dàng mua gạo ngon với giá còn rẻ hơn khi chưa có dịch.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An chuẩn bị phương án điều trị 1.000 - 2.000 bệnh nhân COVID-19 nặng

Kỳ Quan |

Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – cho biết, đến hết ngày 25.7 toàn tỉnh đã có gần 3.700 ca F0 COVID-19, trong đó hơn 1.100 ca đang chờ Bộ Y tế cấp mã số.

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 25.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã cùng lãnh đạo Bộ LĐTBXH và tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

Long An tổ chức xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Thiều Trang |

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2021 - 2022 ở Long An được thực hiện bằng phương thức xét tuyển, kể cả lớp chất lượng cao trong các trường phổ thông.

Bạc Liêu gặp khó khăn khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Hầu hết doanh nghiệp tại Bạc Liêu đều có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho công nhân. Tuy nhiên, việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” rất khó thực hiện, nếu xảy ra dịch bệnh chỉ có cách duy nhất là đóng cửa.

Trên 10.000 người lao động thực hiện "3 tại chỗ", chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Thông kê của các cấp Công đoàn TP.HCM cho biết, hiện có 901 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", với trên 10.000 người lao động ở lại doanh nghiệp duy trì sản xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Long An chuẩn bị phương án điều trị 1.000 - 2.000 bệnh nhân COVID-19 nặng

Kỳ Quan |

Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc – cho biết, đến hết ngày 25.7 toàn tỉnh đã có gần 3.700 ca F0 COVID-19, trong đó hơn 1.100 ca đang chờ Bộ Y tế cấp mã số.

Phó Thủ tướng Thường trực viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 25.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã cùng lãnh đạo Bộ LĐTBXH và tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

Long An tổ chức xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Thiều Trang |

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2021 - 2022 ở Long An được thực hiện bằng phương thức xét tuyển, kể cả lớp chất lượng cao trong các trường phổ thông.

Bạc Liêu gặp khó khăn khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”

NHẬT HỒ |

Hầu hết doanh nghiệp tại Bạc Liêu đều có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho công nhân. Tuy nhiên, việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” rất khó thực hiện, nếu xảy ra dịch bệnh chỉ có cách duy nhất là đóng cửa.

Trên 10.000 người lao động thực hiện "3 tại chỗ", chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Thông kê của các cấp Công đoàn TP.HCM cho biết, hiện có 901 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", với trên 10.000 người lao động ở lại doanh nghiệp duy trì sản xuất.