Chuyện người phụ nữ "thuần phục" cá tiến vua ở Tuyên Quang

Phong Quang |

Tuyên Quang - Chuyện vượt khó làm giàu của gia đình chị Thơm được xem là động lực cho nhiều phụ nữ ở xã Thượng Lâm - vùng lõi nghèo của vùng cao tỉnh Tuyên Quang.

Đến đầu thôn Bản Chợ của xã Thượng Lâm (Lâm Bình) hỏi nhà chị Hoàng Thị Thơm thì gần như từ già đến trẻ đều biết. Đồng bào ở đây vẫn bảo, nếu hỏi "Thơm cá tiến vua" thì còn nhiều người biết hơn.

Trước kia gia đình chị Thơm vốn là một trong những hộ nghèo nhất nhì của xã vùng cao 135 này, nhưng đó chỉ là chuyện của ký ức bởi bằng sự quyết tâm người phụ nữ sinh năm 1978 này đã cùng chồng vươn lên thay đổi cuộc sống của mình trên chính quê hương.

Hiện nay, 5 ao cá tiến vua của chị Thơm mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Đây là một loại cá đặc sản quý hiếm, có nguồn gốc từ Hà Giang và rất khó nuôi dưỡng. Để có được thành quả như ngày nay, chị Thơm đã không ít lần thất bại, thậm chí đứng bên bờ trắng tay.

Nuôi mộng thoát nghèo từ con cá tiến vua, chị Thơm và chồng đã trải qua nhiều thăng trầm vất vả để có được thành quả là những ao cá trăm triệu như ngày nay.
Nuôi mộng thoát nghèo từ con cá tiến vua, chị Thơm và chồng đã trải qua nhiều thăng trầm vất vả để có được thành quả là những ao cá trăm triệu như ngày nay.

Kể lại câu chuyện của hơn chục năm trước mà khoé mắt chị như cay đỏ: "Ngày ấy cả nhà chỉ trông chờ vào con bò, nương ngô. Nghèo lắm, toàn rơi vào thiếu ăn thôi. Thấy các con nheo nhóc khổ quá cũng khổ tâm, rồi cũng từ đó quyết tâm phải thoát được nghèo cứ lớn dần trong mình".

Nhớ lại một người bạn của chồng từng gợi ý về chuyện nuôi cá dầm xanh và cá tiến vua bởi trên vùng này có nguồn nước sạch từ núi chảy ra. Không nghĩ nhiều, cuối năm 2011 chị Thơm lặn lội lên tận Hà Giang tìm mua cá giống về nuôi.

Nhưng có lẽ trời như muốn thử lòng người, chỉ vài ngày sau khi thả xuống ao thì mưa lũ tràn về, dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi cả trăm con giống. Thế là hơn chục triệu vay mượn cho lần khởi nghiệp đầu tiên đã mất trắng. Nhìn ao cá đục ngầu, trống trơn mà chị Thơm bật khóc.

Qua lần thất bại đó cũng mang lại những kinh nghiệm quý, chị Thơm tâm sự: "Phải lấy sức người chạy đua với “sức trời” chú ạ, để tạo môi trường tốt cho con cá khó tính này nhà tôi đã phải xây tới 6 ao nhỏ cho nước chảy ra vào quanh năm kèm cống chống lũ. Nhờ đó con cá cũng sinh trưởng tốt hơn".

Để có thêm thu nhập gia đình chị Thơm kết hợp nuôi thêm các loại gà, lợn đen trong khi chờ các lứa cá thành phẩm.
Để có thêm thu nhập gia đình chị Thơm kết hợp nuôi thêm các loại gà, lợn đen trong khi chờ các lứa cá thành phẩm.

Cá tiến vua thịt thơm và ngọt đặc trưng, giá trị rất cao từ 1 đến 1,2 triệu đồng/kg. Nhưng để nuôi được loại cá này thì vất vả vô cùng. Vợ chồng chị gần như suốt ngày bì bõm dưới ao như thân cò, bởi nước nóng quá là cá chết mà bẩn quá cá cũng không phát triển được.

Từ ngày có cá tiến vua bán thu nhập của gia đình đã tăng lên đáng kể, cuộc sống cũng sang một trang mới. Ngôi nhà khang trang trị giá hơn 600 triệu đồng mới được xây dựng từ con cá mà có, rồi các các con được ăn học đầy đủ.

Ông Quan Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm cho biết, cả xã thuộc diện 135 với gần như 100% đồng bào dân tộc, tỉ lệ hộ nghèo cao, đây cũng là một trong những xã vùng cao khó khăn bậc nhất của huyện lâm Bình.

Theo vị lãnh đạo xã này: "Làm gì để thoát nghèo cũng là cả vấn đề, vì vậy câu chuyện vượt khó làm giàu của gia đình chị Thơm đã tiếp thêm động lực cho nhiều phụ nữ và gia đình đồng bào dân tộc trên địa bàn vươn lên thay đổi cuộc sống của mình".

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Truyền thống nhân hậu, đảm đang, trí tuệ và cống hiến của phụ nữ Việt Nam

Ái Vân |

Ngày 7.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Thủ tướng khẳng định, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò của mình và không ngừng nâng cao vị thế trong nước và quốc tế...

Long An: Đột phá với mô hình giúp nữ chủ hộ nghèo thoát nghèo

An Long |

Long An - Trong giai đoạn 2017-2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chọn thực hiện khâu đột phá với mô hình “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo” tạo điểm nhấn nổi bật...

Bạc Liêu: 5 năm, có 10% phụ nữ thoát nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Thông qua các chương trình của Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, trong 5 năm qua, có đến 10% phụ nữ thoát nghèo. Đặc biệt, tại tỉnh này, nhiều chị em là nữ doanh nhân thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Truyền thống nhân hậu, đảm đang, trí tuệ và cống hiến của phụ nữ Việt Nam

Ái Vân |

Ngày 7.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Thủ tướng khẳng định, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò của mình và không ngừng nâng cao vị thế trong nước và quốc tế...

Long An: Đột phá với mô hình giúp nữ chủ hộ nghèo thoát nghèo

An Long |

Long An - Trong giai đoạn 2017-2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chọn thực hiện khâu đột phá với mô hình “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo” tạo điểm nhấn nổi bật...

Bạc Liêu: 5 năm, có 10% phụ nữ thoát nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Thông qua các chương trình của Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, trong 5 năm qua, có đến 10% phụ nữ thoát nghèo. Đặc biệt, tại tỉnh này, nhiều chị em là nữ doanh nhân thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội.