Chuyện lạ ở Trường THCS Mỹ Lương (Hà Nội): Chồng ký hợp đồng lao động, vợ đi làm nhận lương

Ngọc Tân |

Bà Trần Thị Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị tố cáo đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý và thu chi trái quy định của nhà nước, trong đó có việc con trai hiệu trưởng ký hợp đồng lao động với nhà trường nhưng không hề có mặt...

Phản ánh với PV, thầy giáo Phùng Tuấn K. (giáo viên Trường THCS Mỹ Lương) cho biết, nhiều năm nay, hiệu trưởng nhà trường lên kế hoạch thu - chi có nhiều nội dung không đúng chỉ đạo của cấp trên.

Tại biên bản làm việc giải quyết đơn thư tố cáo ngày 2.7.2012 có xác nhận của UBND xã Mỹ Lương cũng nêu rõ về một số sai phạm của hiệu trưởng nhà trường trong quá trình quản lý: Việc trích trả phần trăm cho các giáo viên giảng dạy là chưa thỏa đáng; cắt một số buổi học bồi dưỡng của học sinh...

Theo phản ánh của thầy Phùng Tuấn K, tình trạng thu chi trái quy định kéo dài trong các năm học 2011-2012 đến nay nhưng không được cơ quan giáo dục huyện Chương Mỹ làm rõ.

Không chỉ bị tố cáo sai phạm, thiếu minh bạch trong vấn đề thu chi, bà Trần Thị Yến còn bị tố cáo lạm dụng chức vụ làm trái quy định trong chi trả tiền lương. Cụ thể, trong đơn nêu rõ: Đề nghị làm rõ hợp đồng lao động của anh Nguyễn Tuấn Tiệp (con trai hiệu trưởng) không có mặt ở trường thực hiện công việc nhưng vẫn hưởng lương hàng tháng với số tiền là 1.500.000 ₫ồng trong bảng lương của nhà trường.

Ngoài ra, một số trường hợp cán bộ giáo viên khác cũng không có mặt tại trường trong suốt một thời gian dài nhưng vẫn có tên trong bảng lương.

Ngoài ra, bà Trần Thị Yến còn bị tố đã có hành động "bạo lực học đường" đối với hai em học sinh lớp 6B.

Theo thầy K, những sự việc trên diễn ra trong nhiều năm liền. Mặc dù, ông K nhiều lần đưa ra ý kiến trong cuộc họp nhưng không được tập thể lãnh đạo nhà trường ghi nhận.

Liên quan đến những vấn đề  thu chi tài chính thiếu minh bạch và dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý nói trên, trao đổi với PV, bà Trần Thị Yến - Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương cho biết: “Vấn đề thu chi năm 2012 đã có văn bản làm việc và nhà trường cũng rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, những năm học sau, nhà trường luôn thu đúng theo quy định đã đề ra và được sự nhất trí của phụ huynh học sinh”.

Bà Yến cũng thừa nhận việc có “tát” và "xách tai" 2 học sinh vì đi muộn chứ không phải vì ghét bỏ hay trù dập.

Lý giải về hợp đồng lao động của anh Nguyễn Tuấn Tiệp (con trai), bà Yến cho biết, trước đó, anh Tiệp ở nhà nên đã xin vào làm công tác vệ sinh trong trường. Sau, anh Tiệp đi làm xa thì chuyển cho vợ anh Tiệp làm, tuy bảng lương vẫn đứng tên anh Tiệp nhưng người lao động và nhận công là vợ (?)

Chúng tôi sẽ trở lại sự việc.

Ngọc Tân
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nguyên hiệu trưởng mầm non ăn chặn gần 200 triệu đồng tiền ăn của trẻ

T. A |

Bà Ngô Thị Hoà, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì ăn chặn hàng trăm triệu tiền ăn của trẻ.

Bình Phước: Trường THPT TX Bình Long vi phạm Luật Khiếu nại, đuổi việc giáo viên

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc 2 giáo viên Trường THPT TX Bình Long viết đơn tố cáo Hiệu trưởng, Sở GD-ĐT Bình Phước đã công khai họ tên, yêu cầu kỷ luật người tố cáo. Còn Trường THPT TX Bình Long lại làm trái Luật Khiếu nại.        

Công khai tên người tố cáo: Hiệu trưởng chỉ phải rút kinh nghiệm

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình giải quyết tố cáo, mặc dù hồ sơ thể hiện Sở GDĐT Bình Phước đã công khai rộng rãi họ tên, yêu cầu xử lý kỷ luật người tố cáo, nhưng UBND tỉnh Bình Phước bỏ qua, không có ý kiến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ nguyên hiệu trưởng mầm non ăn chặn gần 200 triệu đồng tiền ăn của trẻ

T. A |

Bà Ngô Thị Hoà, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì ăn chặn hàng trăm triệu tiền ăn của trẻ.

Bình Phước: Trường THPT TX Bình Long vi phạm Luật Khiếu nại, đuổi việc giáo viên

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc 2 giáo viên Trường THPT TX Bình Long viết đơn tố cáo Hiệu trưởng, Sở GD-ĐT Bình Phước đã công khai họ tên, yêu cầu kỷ luật người tố cáo. Còn Trường THPT TX Bình Long lại làm trái Luật Khiếu nại.        

Công khai tên người tố cáo: Hiệu trưởng chỉ phải rút kinh nghiệm

QUANG ĐẠI |

Trong quá trình giải quyết tố cáo, mặc dù hồ sơ thể hiện Sở GDĐT Bình Phước đã công khai rộng rãi họ tên, yêu cầu xử lý kỷ luật người tố cáo, nhưng UBND tỉnh Bình Phước bỏ qua, không có ý kiến.