Ngày 6.9, PV đến Chi cục Thú y (nay là Chi cục Thú y và Chăn nuôi Nghệ An), cảnh tượng đập vào mắt là toàn bộ dãy mặt tiền cơ quan này bị bao vây bởi nhà hàng, ốt kinh doanh của các hộ dân.
Chỉ còn một lối đi vào và một gara phía mặt tiền là đất của cơ quan, còn nữa là đất đã cấp cho các hộ cá nhân.
Các hộ này thải nước sinh hoạt tràn vào sân của chi cục, màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Lãnh đạo Chi cục Thú y và Chăn nuôi Nghệ An cho biết: Sự việc diễn ra cách đây nhiều năm. Đất vốn là của trụ sở chi cục, nhưng sau đó được cấp bán cho các lãnh đạo của đơn vị này, từ chi cục trưởng cho đến một số trưởng phòng, hiện các vị đó đã nghỉ hưu.
Vừa qua, Chi cục Thú y và Chăn nuôi đã phản đối, song các hộ nói trên vẫn được cấp sổ đỏ.
Nước thải quá bẩn, chi cục phải bỏ chi phí làm mương thoát nước.
UBND phường Cửa Nam (TP. Vinh) cho biết: Vào khoảng năm 1991 – 1993, UBND tỉnh đã có văn bản thu hồi và cấp đất cho các cá nhân là lãnh đạo Chi cục Thú y và các hộ này đã nộp tiền.
Mặc dù, chi cục không đồng ý, đề nghị đổi đất cho các hộ này ra phía sau, nhưng họ không chịu.
“Có 10 lô đất được thu hồi, trong đó có 8 lô đã cấp bìa đỏ”, đại diện UBND phường Cửa Nam thông tin.
Vị trí các lô đất nói trên thuộc mặt tiền đường Nguyễn Sinh Sắc, có giá trị sinh lợi lớn.