Chuyện lạ: Bệnh viện nghìn tỉ Tây Nguyên... dột nước

Hữu Long |

Nhiều ngày qua, Khoa Cấp cứu  - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Bệnh viện Vùng) xuất hiện nhiều khu vực bị dột nước ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh.

Sáng 26.9, Sở Y tế Đắk Lắk vừa chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xử lý  tình trạng xuống cấp tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên.

Đại diện Sở Y tế cũng xác nhận vừa tiếp nhận thông tin từ phía Bệnh viện Vùng về tình trạng nước dột ở khoa Cấp cứu.

"Dự án hiện đang trong thời gian bảo hành, bảo trì nên không có vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu bệnh viện có báo cáo. Nếu khu vực nào bị dột nước rơi vào gói thấu nào thì chúng tôi yêu cầu nhà thầu đó sửa chữa" - đại diện Sở Y tế thông tin.

Người dân đến Khoa Cấp cứu vô cùng lo lắng vì nước dột. Ảnh: HL
Người dân đến Khoa Cấp cứu vô cùng lo lắng vì nước dột. Ảnh: HL

Nhiều ngày qua, tại Khoa Cấp cứu xuất hiện tình trạng nước dột lả tả.

Theo ghi nhận, nước dột nhiều trong khu vực khám chữa bệnh nên các bác sĩ phải sử dụng xô, chậu để  hứng nước.

Hình ảnh xô hứng nước cạnh giường bệnh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ảnh: HL
Hình ảnh xô hứng nước cạnh giường bệnh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ảnh: HL
Hình ảnh xô hứng nước cạnh giường bệnh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ảnh: HL

Tình trạng này khiến bệnh nhân không khỏi bức xúc và lo lắng khi đưa người nhà đến điều trị.

“Nước từ trần nhà dột làm sàn nhà trơn trượt, gây khó khăn cho việc di chuyển. Chúng tôi cũng không biết nước dột như vậy có độc hại hay không” – Anh T. có người thân điều trị tại khoa nói.

Nước dột lênh láng khiến sàn nhà trơn trượt khi có người di chuyển. Ảnh: HL
Nước dột lênh láng khiến sàn nhà trơn trượt khi có người di chuyển. Ảnh: HL
Nước dột lênh láng khiến sàn nhà trơn trượt . Ảnh: HL

Cũng có ý kiến cho rằng, một bệnh viện xây dựng với số vốn hàng ngàn tỉ đồng nhưng dột nước, liên tục hư hỏng là đáng trách.

"Chúng tôi yêu cầu làm rõ nguyên nhân hư hỏng, dột nước liên tục tại bệnh viện " - một bác sĩ đề nghị giấu tên nói.

Thật ra, phía Bệnh viện Vùng Tây Nguyên đã có hàng chục văn bản kiến nghị Sở Y tế Đắk Lắk về việc sửa chữa, khắc phục các bất cập của bệnh viện.

Phía sau Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là một trạm xử lý nước thải. Ảnh: HL
Phía sau Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là một trạm xử lý nước thải. Ảnh: HL
Phía sau Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là một trạm xử lý nước thải. Ảnh: HL
Một bác sĩ cho biết,  một bể xử lý nước thải đang được xây dựng vì trạm cũ đã bị quá tải. “Mục tiêu của Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn là giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng... Vậy mà nơi đây là đặt sát bể xử lý chất thải là quá nguy hiểm.
Một bác sĩ cho biết, một bể xử lý nước thải đang được xây dựng vì trạm cũ đã bị quá tải. “Mục tiêu của Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn là giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng... Vậy mà nơi đây là đặt sát bể xử lý chất thải là quá nguy hiểm.

Trong văn bản mới nhất ngày 20.9, Bệnh viện Vùng kể ra hàng loạt bất cập trong qua trình hoạt động của bệnh viện.

Có thể kể ra như: Hệ thống lạnh trung tâm nhà A vẫn chưa được lắp đặt 2 bộ điều khiển trung tâm, hướng dẫn vận hành; Hệ thống làm lạnh trung tâm nhà B báo lỗi nước ngưng; Hệ thống khí y tế trung tâm hỏng Mainboard báo động trung tâm; Cung cấp tại liệu kỹ thuật của các hệ thống lạnh trung tâm nhà A, nhà B; hồ sơ kiểm định chất lượng khí y tế; Hồ sơ kiểm định khí sạch phòng mổ…

Năm 2008, Dự án Bệnh viện Vùng được xây dựng với quy mô 800 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.