Chuyện ít biết về cá hô: Loài thủy sản “trăm năm hạnh phúc”

Lục Tùng |

Khác với một số đồng loại, khi thực hiện sinh sản nhân tạo, con đực phải “hy sinh” để duy trì nòi giống, còn cá hô có thể sinh con, đẻ và sống với nhau đến “trăm năm hạnh phúc”.

Thạc sĩ Đặng Công Trường - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản nước ngọt Nam Bộ (tọa lạc tỉnh Tiền Giang) - cho biết, với một số loài cá đã được nghiên cứu thành công cho sinh sản nhân tạo, để thực hiện quá trình thụ trứng, người ta phải mổ con đực để lấy tinh sào xử lý với trứng được vuốt từ noãn hoàn của con cái.

Thạc sĩ Đặng Công Trường đang cho cá hô bố mẹ đang nuôi tại Trung tâm ăn. Ảnh: LT
Thạc sĩ Đặng Công Trường đang cho cá hô bố mẹ đang nuôi tại Trung tâm ăn. Ảnh: LT

Nói cách khác, để có đời con, cá bố phải hy sinh. Và mỗi lần duy trì nòi giống, cá mẹ lại tiếp tục gặp ông bố mới. Trong khi đó với cá hô thì không, cá bố và cá mẹ có thể sống với nhau “trăm năm hạnh phúc”.

Cá hô bố mẹ đang được nuôi vỗ tại Trung tâm. Ảnh: LT
Cá hô bố mẹ đang được nuôi vỗ tại Trung tâm. Ảnh: LT

Mùa sinh sản cá hô tập trung khoảng 4 tháng (từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch). Do có hình dáng khổng lồ nên cá hô thành thục sinh dục vào năm thứ 5 của đời sống và có thể tham gia sinh sản khi đạt trọng lượng 25-30kg/con.

Sau khi đưa cá vào ao nuôi sinh sản, kiểm tra trứng trong bụng cá cái đến gia đoạn “chín”, tức hạt căng, màu sắc đồng đều, dễ tách rời nhau và hơi khô là tiến hành cho sinh sản nhân tạo.

Sau khi thực hiện tiêm kích thích tố cho cả con cái và con đực, lực lượng làm nhiệm vụ “bà mụ” tiến hành vuốt nhẹ ở mặt bụng về hướng lỗ sinh của cá để lấy trứng (cá mẹ) và tinh (cá bố) trước khi xử lý, cho vào bể ấp. Sau đó đưa cả cá bố, lẫn cá mẹ hồi sức trước khi đưa trở lại ao nuôi để năm sau tiếp tục công việc duy trì nòi giống.

 
Cá hô giống do Trung tâm sản xuất. Ảnh: LT
Cá hô giống do Trung tâm sản xuất. Ảnh: LT

Đặc biệt, vài năm gần đây, Trung tâm tiến hành thực nghiệm mô hình cho cá đẻ tự nhiên, tức đưa cá bố, cá mẹ vào bể riêng... Sau khi thực hiện nhiệm vụ duy trì nòi giống, cá bố vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng cho cuộc hôn phối mùa sau.

Cứ thế, nhiều cặp đôi ghép với nhau 15 năm (từ lần đầu tiên Trung tâm thực hiện thành công việc cho cá hô sinh sản nhân tạo vào năm 2005) đến nay vẫn còn tiếp tục và sẽ còn gắn bó với nhau thêm vài chục năm nữa.

Ông Trường cho biết: Dù chưa có tài liệu nghiên cứu cụ thể, nhưng căn cứ vào tốc độ lớn hàng năm và trọng lượng cá bắt được trong tự nhiên lên đến hàng trăm ký, cho thấy khả năng cá hô sống đến hàng chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Quá trình theo dõi tại Trung tâm cũng cho thấy, cá hô cũng “bắt cặp” và thường gắn bó với nhau. Vì vậy, điều này cũng đồng nghĩa, chúng có thể vừa duy trì nòi giống vừa sống bên nhau “Trăm năm hạnh phúc”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ít biết về cá hô: “Thủy quái”… ăn chay

Lục Tùng |

Có lẽ choáng ngợp trước hình dáng khổng lồ và đặc tính sống ở vị trí đáy sâu của sông lớn nên nhiều người đã “sắc phong” cho cá hô nhiều danh hiệu mang màu sắc hung hãn như thủy quái, kình ngư... Nhưng ít ai biết rằng trên thực tế, cá hô là loài thủy sản “ăn chay”...

Cá hô có nằm trong danh mục loại thủy sản được phép kinh doanh?

Lục Tùng |

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng lên “cơn sốt” sau khi xuất hiện trên mạng xã hội clip người dân ở thị xã Tân Châu (An Giang) bán cá hô có trọng lượng trên 100kg được cho là mua lại từ ngư dân ở Campuchia về. Hành vi này có trái luật?

Bắt cá hô trăm ký bán tại TPHCM: Có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng?

Đình Trường |

Chiều 11.2, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Chi cục Thuỷ sản tỉnh An Giang cho biết, cá hô thuộc nhóm I trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã được quy định. Hành vi đánh bắt, tiêu thụ tuỳ tiện, bất hợp pháp loài cá này có thể bị xử phạt rất nặng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chuyện ít biết về cá hô: “Thủy quái”… ăn chay

Lục Tùng |

Có lẽ choáng ngợp trước hình dáng khổng lồ và đặc tính sống ở vị trí đáy sâu của sông lớn nên nhiều người đã “sắc phong” cho cá hô nhiều danh hiệu mang màu sắc hung hãn như thủy quái, kình ngư... Nhưng ít ai biết rằng trên thực tế, cá hô là loài thủy sản “ăn chay”...

Cá hô có nằm trong danh mục loại thủy sản được phép kinh doanh?

Lục Tùng |

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng lên “cơn sốt” sau khi xuất hiện trên mạng xã hội clip người dân ở thị xã Tân Châu (An Giang) bán cá hô có trọng lượng trên 100kg được cho là mua lại từ ngư dân ở Campuchia về. Hành vi này có trái luật?

Bắt cá hô trăm ký bán tại TPHCM: Có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng?

Đình Trường |

Chiều 11.2, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Chi cục Thuỷ sản tỉnh An Giang cho biết, cá hô thuộc nhóm I trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã được quy định. Hành vi đánh bắt, tiêu thụ tuỳ tiện, bất hợp pháp loài cá này có thể bị xử phạt rất nặng.