Trước những ý kiến trái chiều về đề xuất phân các vùng trong giai đoạn 2021-2030 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TS Sang cho rằng cần phải có nhiều hơn nữa thông tin về cách tiếp cận, các tiêu chí phân vùng cụ thể được sử dụng trong đề xuất phân vùng.
Theo TS Sang, việc ghép Lâm Đồng vào vùng Đông Nam Bộ nếu xét về mặt địa lý, địa kinh tế và kết nối hạ tầng thì có thể tiện lợi hơn.
Tuy vậy, việc này chưa chắc có tác động lan tỏa tốt hơn lên các tỉnh còn lại của Tây Nguyên nếu coi việc phát triển vùng Tây Nguyên, vốn kém phát triển, là quan trọng nhất.
Để Lâm Đồng lại và làm vai trò cầu nối với cực tăng trưởng là TPHCM, Bình Dương xét về liên kết liên vùng có thể tốt hơn về tổng thể.
"Để Lâm Đồng lại vùng Tây Nguyên sẽ giúp tạo hiệu quả kinh tế nhờ quy mô, giúp liên kết sản xuất nông, lâm sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, có thể giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh" - TS Sang nhấn mạnh.
Tuy nhiên, TS Sang cho rằng khi phân vùng phải tính đến việc xây dựng các thể chế, tổ chức để quản lý, quản trị nội vùng, liên vùng sao cho thực sự hiệu quả.
"Bởi vì từ trước nay, chúng ta vẫn loay hoay trong việc quản lý theo tỉnh, trong khi các thể chế quản lý vùng kinh tế - xã hội và vùng kinh tế trọng điểm, cơ chế phối-kết hợp giữa các địa phương vẫn chưa hiệu quả".
Từ thực tế đó, TS Sang cho rằng cần phải xây dựng được khung thể chế, hệ thống tổ chức, bộ máy sao cho phù hợp để quản trị phát triển nội vùng, liên vùng hiệu quả và phải tính đến các vấn đề kinh tế - xã hội, địa kinh tế, địa chính trị, các thoả thuận quốc tế (liên quan đến hành lang kinh tế quốc tế) mà Việt Nam tham gia.
Theo Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, việc xây dựng các liên kết ngành (liên kết thị trường) theo tín hiệu thị trường, manh tính tự nhiên mới là quan trọng trong dài hạn, là giải pháp cốt yếu nhất để thúc đẩy phát triển.
Thực tế, các liên kết tỉnh kiểu cố ép về mặt hành chính không mang lại hiểu quả.
"Chẳng hạn, TPCHM đã từng mời chính quyền, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố lân cận lên ký biên bản ghi nhớ, hợp tác kinh doanh nhưng kết quả cuối cùng rất hạn chế"- Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói.
Để xây dựng được các thể chế liên kết vùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng cần phải thiết kế chính sách kiến tạo phát triển và gắn với các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do cũng như với công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế thì mới có hiệu quả cao.