Chuyên gia nói gì về việc “5 siêu ban”, gần 1.000 nhân sự tại Hà Nội?

VƯƠNG TRẦN |

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng cần phải lấy căn cứ chức năng nhiệm vụ làm nguyên tắc xuyên suốt trong việc sắp xếp, sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Trao đổi với PV Lao Động, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho hay, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã bàn về vấn đề tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, hiệu lực quản lý của bộ máy chính trị, thế thì phải nắm vững những nguyên tắc, quan điểm của trung ương từ đó đi vào xử lý các vấn đề cụ thể.

Theo ông Phúc, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính cần có sự sắp xếp khoa học, có tổng kết thực tiễn chứ không đơn thuần, cảm quan sắp xếp lại tổ chức chỉ mang tính cơ học.

Điểm quan trọng là sắp xếp bộ máy trên cơ sở làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Với những Ban quản lý dự án chuyên ngành cũng vậy, phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ. Phải xác định rõ và cần thiết để hoạt động có hiệu quả. Xem xét chức năng nhiệm vụ mà không cần thiết mà chồng chéo thì phải kiên quyết cắt bỏ.

Theo ông Phúc, chúng ta cần có cái nhìn tổng thể và vĩ mô thì cũng phải xem xét cụ thể, cẩn thận xem chức năng nhiệm vụ thế nào hay là trung gian không, có chồng chéo nhau trong điều hành quản lý không. Phải đảm bảo lãnh đạo thông suốt, có hiệu quả, đồng bộ. Kiên quyết loại bỏ những tổ chức trung gian, thu gọn đầu mối. Hiện nay, nhiều đơn vị cũng đã thực hiện thí điểm hợp nhất, gọn lại các tổ chức. Những đơn vị nào mà cùng, trùng giống nhau thì có thể hợp nhất.

Khi xác định chức năng, nhiệm vụ đòi hỏi phải nắm vững khoa học lãnh đạo quản lý chứ không phải chỉ là phép tính cơ học. Khoa học tổ chức như thế nào phải nắm vững, tổng kết, làm cho rõ chứ không phải cứ cảm tính đặt ra cơ quan này, cơ quan kia. Từ người mà đặt ra tổ chức, đặt ra cơ quan thì không phải. Từ tổ chức, từ nhu cầu công việc thì mới đặt ra tổ chức, đặt ra con người cho công tác đó. Từ đó mà đi đến trường hợp xử lý cụ thể.

“Từ chức năng nhiệm vụ mới đi đến lựa chọn mô hình. Từ chức năng nhiệm vụ mới tổ chức để chọn cán bộ. Phải thống nhất với nhau trong nhận thức thì mới có thể xử lý cụ thể. Nếu vội vàng thì cũng không đạt được những mong muốn. Phải lấy chức năng nhiệm vụ và sắp xếp lại những nguyên tắc, chứ không phải tự ý, thích nhập vào thì nhập vào, thích tách ra thì tách ra là không nên”, ông Phúc nhấn mạnh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.