Chuyên gia nêu giải pháp để Hà Nội giảm ca bệnh nặng, tử vong

Phạm Đông |

Hà Nội - Nhiều ngày qua, thành phố ghi nhận số lượng bệnh nhân COVID-19 mắc mới trong ngày nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố khác. Không những vậy, số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội cũng tăng nhanh những ngày giáp Tết.

Ngày 30.1, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 68.145 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (145), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (165), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3283), cơ sở thu dung điều trị thành phố (359), cơ sở thu dung quận, huyện (2223), theo dõi cách ly tại nhà (61.967).

Trong ngày (29.1) ghi nhận 1 bệnh nhân chuyển tầng tại cơ sở thu dung; số ca tử vong trong ngày là 22 trường hợp (ngày 28.1 là 29 ca tử vong); tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29.4.2021 đến nay là 611 người.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày từ 28-29.1, thành phố ghi nhận 51 trường hợp tử vong do COVID-19.

Về vấn đề này, PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, hầu hết các bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao như người chưa tiêm vaccine, người cao tuổi từ 50-60 trở lên, mắc các bệnh nền liên quan đến chuyển hoá như: béo phì, đái tháo đường, bệnh lý về huyết áp, tim mạch, bệnh phổi,...

Để giảm tỷ lệ tử vong trong thời gian tới, ông Nhung đề nghị Hà Nội phải rà soát tất cả các đối tượng có nguy cơ chuyển nặng cao khi mắc bệnh đã tiêm đủ liều vaccine hay chưa. Bởi 100% đối tượng này phải tiêm đủ mũi vaccine mới giảm được nguy cơ mắc COVID-19 nặng. Việc tiêm vaccine thì xã, phường phải phụ trách.

Tiếp đó, với người có yếu tố nguy cơ/đã được tiêm vaccine thì việc tiếp cận điều trị đúng ngay từ ban đầu vô cùng quan trọng, bệnh nhân cần được tư vấn đầy đủ, có tâm lý ổn định. Thực tế, người bệnh COVID-19 được điều trị ở nhà là tốt nhất, kết nối với y tế địa phương để khi có dấu hiệu chuyển nặng được theo dõi kịp thời.

Để ngăn chặn tình trạng F0 chuyển nặng phải nhập viện, chuyên gia y tế cho rằng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng F0 cao tuổi ở nhà chuyển nặng, có chỉ định vào tầng 2 thì gia đình lại muốn xin cho người bệnh ở nhà.

Nếu để bệnh nhân ở nhà lâu, tình trạng suy hô hấp nặng thì cơ hội sống rất ít. Do đó, với những F0 có nguy cơ là người cao tuổi, khi đã có chỉ định của bác sĩ, gia đình cần tuân thủ để kịp thời cứu sống người bệnh.

Cũng theo ông Nhung, khi mắc COVID-19, bệnh nhân phải đảm bảo đủ dinh dưỡng như calo, đạm, axit amin để sản xuất ra kháng thể, điện giải, uống đủ nước. Cùng với đó, người bệnh cần tập thể dục, tập thở, tập vận động, luyện tập khí công. Các bài tập này thực hiện ở nhà là tốt nhất.

"Tôi cho rằng những trường hợp có nguy cơ (béo phì, tuổi cao, tăng huyết áp,…), kể cả không có triệu chứng khi mắc bệnh phải dùng thuốc kháng virus sớm, ngay từ đầu", ông Nhung cho hay.

Ông Nguyễn Trung Cấp, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, Bệnh viện đang điều trị cho 580 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch. Hiện tất cả các giường điều trị tại bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Theo ông Cấp, khoảng hơn 2 tháng nay, số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng mạnh, bệnh viện thường xuyên quá tải. Nếu như trước đây, thứ Bảy, Chủ nhật nhân viên y tế được nghỉ thì giờ mọi người làm việc không có ngày nghỉ. Gần 600 giường bệnh luôn kín chỗ, bệnh nhân này ra thì bệnh nhân khác vào. Hiện tại số lượng bệnh nhân nặng rất lớn.

Cụ thể, trong số 580 F0 đang điều trị ở bệnh viện có 145 ca được chuyển đến từ các cơ sở y tế tại Hà Nội. Đối tượng người bệnh tử vong chủ yếu là người cao tuổi, mắc các bệnh nền (ung thư giai đoạn cuối, xơ gan, suy thận mạn, chạy thận nhân tạo,…).

Thông tin trên báo chí, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết các ca mắc COVID-19 trên địa bàn vẫn tăng cao, trong đó số ca mắc cộng đồng chiếm khoảng 30%.

Theo nhận định của Sở Y tế, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số ca mắc tại thành phố sẽ tăng cao hơn nữa do giao lưu, giao thương của người dân dịp này lớn, ngành y tế đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch, trong đó bảo đảm được mục tiêu là giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng, chuyển nặng và tử vong.

Đồng thời, Sở Y tế đề nghị các địa phương bảo đảm tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà, chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá cấp độ dịch theo kiểu mới, Hà Nội có 13 xã phường cấp độ 3

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của UBND TP.Hà Nội, thành phố hiện có 13 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Hà Nội sẽ gọi điện kiểm tra các trạm y tế lưu động trong dịp Tết

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết lãnh đạo thành phố sẽ gọi điện kiểm tra từng tổ COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động trong Tết Nguyên đán.

Hà Nội yêu cầu không được từ chối, xử trí chậm trễ khám chữa bệnh dịp Tết

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân, bảo đảm người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trong dịp Tết Nguyên đán.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đánh giá cấp độ dịch theo kiểu mới, Hà Nội có 13 xã phường cấp độ 3

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của UBND TP.Hà Nội, thành phố hiện có 13 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Hà Nội sẽ gọi điện kiểm tra các trạm y tế lưu động trong dịp Tết

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết lãnh đạo thành phố sẽ gọi điện kiểm tra từng tổ COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động trong Tết Nguyên đán.

Hà Nội yêu cầu không được từ chối, xử trí chậm trễ khám chữa bệnh dịp Tết

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân, bảo đảm người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trong dịp Tết Nguyên đán.