Chuyên gia lý giải hiện tượng mặt nước ven bờ hồ Hoàn Kiếm có màu xanh bất thường

VƯƠNG TRẦN |

Thời gian gần đây, mặt nước tại khu vực hồ Hoàn Kiếm xuất hiện dải nước váng màu xanh quanh bờ hồ. Nhiều người dân và chuyên gia nghi ngại hiện tượng này có thể do tảo độc gây ra.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 19.4, mặt nước ven hồ Hoàn Kiếm đang xuất hiện những váng xanh dạt vào ven bờ dọc các tuyến phố. Sự xuất hiện của những váng xanh làm cả khu vực nước bờ hồ đổi màu trông rất rõ.

Theo một số người dân, váng nước này đã xuất hiện khoảng 1 tuần trở lại đây. Trước hiện tượng này, nhiều người dân nghi ngại  tảo độc nở hoa gây nên những ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường nước hồ Hoàn Kiếm.

Đại diện công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lại cho rằng, váng xanh ở Hồ Hoàn Kiếm hiện nay không phải là tảo nở hoa vì hồ đã được làm sạch. Mới đây, công ty Thoát nước Hà Nội đã thả, cấy tảo lục xuống hồ Hoàn Kiếm nhằm tạo màu xanh đặc hữu riêng có của hồ này. Theo đó, 22 can nước chứa tảo lục nguyên thủy của Hồ Gươm (mỗi can 100 lít) đã được đưa xuống hồ.

Váng xanh bất thường xuất hiện ở hồ Hoàn Kiếm
Váng xanh bất thường xuất hiện ở hồ Hoàn Kiếm.

Tuy nhiên, theo GS.TSKH Dương Đức Tiến - Trung tâm công nghệ sinh học phục vụ đời sống và sản xuất, một trong những người nghiên cứu về tảo có mặt tại hồ Hoàn Kiếm - khảo sát cho hay: Hiện tượng dải nước xanh xuất hiện tại hồ là do các vi khuẩn lam (tảo lam) gây ra.

“Thời tiết giao thời giữa mùa xuân – hạ làm vi khuẩn lam phát triển theo cấp số nhân hay còn được gọi là hiện tượng tảo nở hoa. Việc vi khuẩn lam phát triển khiến cho màu nước tại hồ không đẹp, làm mất đi vẻ đẹp của hồ. Hơn nữa, Hồ Gươm vừa cải tạo xong không nên để vi khuẩn này phát triển” – GS Tiến cho biết

Cũng theo GS Tiến, đây là loại vi khuẩn không có lợi, nếu tiếp xúc nhiều về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy, cần có phương án chủ động thu gom lại vi khuẩn này, hạn chế sự phát triển của chúng.

GS.TSKH Dương Đức Tiến cũng cho biết, trong Hồ Gươm có hàng trăm loài vi tảo, do đó việc phát triển cần có sự chọn lọc. Đối với những loài đặc hữu thì nên giữ còn loại tảo độc nên loại bỏ.

“Ví dụ, tảo lục đặc hữu ở Hồ Gươm là ngành tảo lớn có ở nhiều hồ khác, nhưng tại Hồ Gươm loài này mang tính riêng biệt, không những quý hiếm với Việt Nam mà quý hiếm với thế giới. Tảo này tạo nên màu xanh đặc trưng cho Hồ Gươm. Cũng bởi vì có màu xanh đó nên Hồ Gươm còn được nhiều người gọi với tên là hồ lục thủy” – GS. Tiến cho biết thêm.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.