Chuyên gia: Cây phượng không nên được trồng trong trường

Đình Trường |

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ đổ cây phượng gây nguy hiểm trong thời gian gần đây, chuyên gia cây xanh cho rằng, cây phượng vĩ chỉ có tuổi đời vài chục năm và hoàn toàn không phù hợp với khí hậu, điều kiện ở Việt Nam.

Ngày 31.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam) cho biết: "Cây phượng nguồn gốc từ vùng khô hạn, không phù hợp với điều kiện khí hậu ẩm, nhiệt đới của Việt Nam. Nó có tuổi thọ chỉ khoảng từ 30 - 40 năm.

Bình thường cây phượng vĩ sẽ phát triển như các loài cây khác nhưng đến một ngưỡng tuổi sẽ mục gốc. Và chỉ khi nó đổ kềnh ra thì người ta mới biết là nó đã hỏng từ bên trong".

Hiện trường vụ đổ cây phượng tại Trường THCS Bạch Đằng. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM.
Hiện trường vụ đổ cây phượng tại Trường THCS Bạch Đằng. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM.

Về vấn đề nên trồng loài cây nào để phù hợp hơn và giảm thiểu những nguy cơ gây nguy hiểm trong đô thị, trường học, vị chuyên gia cây xanh cho rằng, trước khi trồng cây cần phải tham vấn ý kiến chuyên gia, đơn vị có chuyên môn.

"Việc trồng cây nào cần tổ chức khảo sát kỹ, bởi còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như đất đai, diện tích, khoảng không gian của từng địa điểm mới bố trí, chọn cây được

Có rất nhiều loài cây khác có thể trồng được trong đô thị ở Việt Nam như cây sao đen, cây dầu rái,... Những cây này có thể trồng với số lượng lớn và ít khi đổ lắm. Chúng có thể sống được hàng trăm năm. Hoặc trong trường học thì có thể trồng những cây gỗ trung bình, hoặc nhỏ thôi như các cây họ muồng" - ông Lê Huy Cường cho hay.

Trước đó, liên tiếp xảy ra các vụ đổ cây phượng gây nguy hiểm. Ngày 26.5, một cây phượng vĩ trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè nhiều học sinh. Hiệu trưởng nhà trường sau đó cho biết có 1 học sinh tử vong và 12 học sinh bị thương.

Chỉ hai ngày sau (28.5), một cây phượng nằm trên đường 297, đoạn bên hông trường Đại học Văn Hóa TPHCM (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) cao hơn 10m bất ngờ đổ xuống đè lên một chiếc xe tải đang đậu gần đó.

Ngày 29.5, một cây phượng cao khoảng 15m, gốc cây có đường kính gần 1m nằm trong trường tiểu học Thái Hòa A (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cũng bị bật gốc, đổ xuống sân trường.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Quản lý cây xanh trường học: Chịu trách nhiệm nhưng không có chuyên môn

Đình Trường |

Dù phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố nhưng những người có nhiệm vụ quản lý cây xanh lại không thể tự mình đưa ra quyết định khi không có chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều bất cập về quản lý cây xanh trường học đã lộ ra sau vụ việc học sinh tử vong do cây đổ tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa cây xanh trong trường học

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn Thành phố, không để gây nguy hiểm cho học sinh.

TPHCM: Thêm một cây phượng bật gốc

Chân Phúc |

Trong cơn mưa chiều ngày 28.5, một cây phượng nằm trên đường 297, đoạn bên hông trường Đại học Văn Hóa TPHCM (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) cao hơn 10m bất ngờ đổ xuống đè lên một chiếc xe tải đang đậu gần đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quản lý cây xanh trường học: Chịu trách nhiệm nhưng không có chuyên môn

Đình Trường |

Dù phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố nhưng những người có nhiệm vụ quản lý cây xanh lại không thể tự mình đưa ra quyết định khi không có chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều bất cập về quản lý cây xanh trường học đã lộ ra sau vụ việc học sinh tử vong do cây đổ tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM).

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa cây xanh trong trường học

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn Thành phố, không để gây nguy hiểm cho học sinh.

TPHCM: Thêm một cây phượng bật gốc

Chân Phúc |

Trong cơn mưa chiều ngày 28.5, một cây phượng nằm trên đường 297, đoạn bên hông trường Đại học Văn Hóa TPHCM (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TPHCM) cao hơn 10m bất ngờ đổ xuống đè lên một chiếc xe tải đang đậu gần đó.