Chuyên gia bật mí phương hướng chọn ngành nghề không sợ thất nghiệp

Sương Mai |

Trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 21.6 tại Hà Nội, chuyên gia đã có những tư vấn, gợi ý cho các thí sinh về nhu cầu nhân lực của một số ngành nghề và cơ hội việc làm trong tương lai.

Trao đổi tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh được tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Đào Trọng Độ - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, do chính phủ Việt Nam muốn đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực nên hiện nay, nhu cầu về nhân lực dịch vụ khách sạn rất lớn, trải dài nhiều trình độ. Nhất là những nhân lực trình độ bậc trung và bậc cao trong khối quản trị nhà hàng.

Mức thu nhập của các vị trí quản lý tại các khách sạn 5 sao trong nước, quốc tế đầu tư rất hấp dẫn, dao động từ 1.000 đến 2.000 USD cho mức khởi điểm.

Một ngành khác cũng được chuyên gia nhận định có cơ hội việc làm rất tốt trong môi trường quốc tế chính là ngành logistics- ngành hậu cần.

Theo chia sẻ của PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trường ĐH Ngoại thương, logistics là ngành giao thoa giữa kinh tế và kĩ thuật. Thông qua việc áp dụng công nghệ, ngành này giúp việc cung ứng hàng hoá trên thế giới trở nên thuận lợi hơn và mở ra cơ hội việc làm lớn. Hiện nay, trong quá trình đào tạo các trường cũng lồng ghép với các chứng chỉ quốc tế, đảm bảo chuẩn đầu ra để các sinh viên có thể làm việc trong các công ty quốc tế.

 
Chuyên gia tư vấn về cơ hội việc làm cho các thí sinh. Ảnh: CHÍ TUỆ

Tại buổi tư vấn tuyển sinh, nhiều thí sinh bày tỏ thắc mắc về sự phát triển và cơ hội của việc làm liên quan đến ngành lịch sử trong tương lai.

Giải đáp vấn đề này, TS Nguyễn Đào Tùng, Phó Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, cơ hội việc làm của ngành này rất lớn.

"Tôi nghĩ truyền thông của ta chưa làm tốt về lịch sử dẫn đến mọi người nghĩ ngành này khó xin việc. Lịch sử có vai trò rất quan trọng, càng muốn phát triển kinh tế, càng cần phải biết lịch sử", TS Tùng chia sẻ.

Ngoài một số ngành nghề trên, thí sinh cũng đặt vấn đề với các chuyên gia về việc liệu nhà báo có giữ được vai trò của mình trước công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng thay thế được một số công việc của người làm báo.

Trước những thắc mắc của các bạn trẻ, đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, người làm báo vẫn có thể giữ được vị thế ở các lĩnh vực đòi hỏi sự chuyên sâu và phân tích nhiều vấn đề hơn.

Vị đại diện này phân tích, mặc dù hiện tại trí tuệ nhân tạo đang đạt đến thời kỳ hưng thịnh với sự giúp sức của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Nhưng trí tuệ nhân tạo mới chỉ thay thế phóng viên đưa tin với các dữ liệu có sẵn thông qua các thuật toán. Việc phân tích, đánh giá, bình luận vấn đề vẫn cần phải có các nhà báo chuyên môn.

Vì vậy, nhà báo muốn giữ được vai trò của mình thì phải liên tục trau dồi những kỹ năng và nền tảng chắc chắn để cạnh tranh với sự phát triển của máy móc, công nghệ.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Không đạt điểm chuẩn, 439 thí sinh vẫn đỗ các đại học danh giá: Không ai giám sát đối tượng tuyển sinh!

Đặng Chung - Xuân Hùng |

Không có căn cứ, không được phép, nhưng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) vẫn đấu mối với các trường đại học, tuyển học sinh THPT trên toàn quốc đi học tại các trường đại học danh giá ở Hà Nội. Thí sinh xét tuyển theo diện này được hưởng quyền ưu tiên, khi có thể trúng tuyển dù thiếu điểm so với điểm chuẩn. Sự thiếu công bằng trong kỳ tuyển sinh đại học này ai phải chịu trách nhiệm?

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Đại học Thái Nguyên công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển 10.540 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 1.240 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Không đạt điểm chuẩn, 439 thí sinh vẫn đỗ các đại học danh giá: Không ai giám sát đối tượng tuyển sinh!

Đặng Chung - Xuân Hùng |

Không có căn cứ, không được phép, nhưng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) vẫn đấu mối với các trường đại học, tuyển học sinh THPT trên toàn quốc đi học tại các trường đại học danh giá ở Hà Nội. Thí sinh xét tuyển theo diện này được hưởng quyền ưu tiên, khi có thể trúng tuyển dù thiếu điểm so với điểm chuẩn. Sự thiếu công bằng trong kỳ tuyển sinh đại học này ai phải chịu trách nhiệm?

Tuyển sinh lớp 10: Không thể có “sân chơi” riêng, ưu ái cho con giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại nhiều địa phương được ví là căng thẳng, gay go hơn cả thi đại học. Để chắc một suất vào công lập, nhiều thí sinh phải chọi tới 1/3-1/4, có những em chỉ thiếu 0,25 đã phải chấp nhận cay đắng giữa đỗ và trượt. Oái oăm thay, cũng có những người thiếu tới 7,75 điểm vẫn “chễm chệ” một suất vào trường công lập có tiếng với lý do là con em trong ngành. Có bao nhiêu tỉnh thực hiện “luật chơi riêng” cho một số con của giáo viên như TPHCM?

Đại học Thái Nguyên công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển 10.540 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 1.240 chỉ tiêu hệ cao đẳng.