Chuyển đổi số "gõ cửa" xã nghèo vùng cao

Văn Đức |

Yên Bái – Người dân xã Châu Quế Hạ, một trong những xã nghèo nhất của huyện Văn Yên, phấn khởi tham gia tuần lễ chuyển đổi số.

Những ngày qua, không khí của tuần lễ chuyển đổi số nơi xã nghèo Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên lan tỏa đến từng bản làng xa xôi.

Là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã với 100% đồng bào là dân tộc Dao sinh sống bằng nghề sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi nhỏ lẻ, nguồn thu nhập chính dựa nhiều vào cây quế.

Cả thôn có 205 hộ với 949 nhân khẩu, nhưng có đến 65 hộ nghèo.

Khó khăn là vậy, nhưng đây là địa phương được UBND huyện Văn Yên lựa chọn là địa phương đầu tiên trên địa bàn thí điểm "thôn chuyển đổi số".

Sau 1 tuần cao điểm triển khai, ngày 25.7, UBND huyện Văn Yên đã tổ chức tổng kết chương trình. Có mặt tại đây, PV ghi nhận bầu không khí hết sức vui vẻ, người dân ai cũng phấn khởi, hân hoan.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, bà con trong thôn từ người già đến trẻ nhỏ vẫn nô nức đến tham dự, người đến đăng ký thẻ ngân hàng, người đến đăng ký sổ tay khám chữa bệnh...

Người dân tích cực sử dụng sổ tay đảng viên và các dịch vụ thanh toán điện tử.
Người dân tích cực sử dụng sổ tay đảng viên và các dịch vụ thanh toán điện tử.

Trao đổi với PV, ông Phùng Văn Thiên (ở thôn Khe Bành, xã Châu Quế Hạ) tâm sự: "Giờ cái gì cũng tiện lợi, bà con cũng không phải đi lại xa xôi để làm các thủ tục, giấy tờ nữa. Chỉ cần truy cập vào ứng dụng rồi đăng ký là xong".

Ông Thiên cho biết thêm, trước kia các thủ tục rất lâu, người dân thì không được am hiểu nhiều nên thấy rất phức tạp, giờ cán bộ hướng dẫn thao tác qua các ứng dụng rất nhanh và thuận lợi.

Ông Ngô Quyết Chiến - Chủ tịch UBND xã Châu Quế Hạ chia sẻ: "Địa phương không làm cho vui, Khe Bành tuy là một thôn còn nhiều khó khăn, nhưng bà con nơi đây cần cù, chịu khó, qua việc phát triển công nghệ số, bà con sẽ ngày sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

Theo vị Chủ tịch xã này, từ chuyển đổi số sẽ mang lại lợi ích lớn cho bà con trong việc giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, tiếp cận được nhiều cái mới hơn. Qua đó sẽ dần đổi thay cách suy nghĩ, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tham quan các gian hàng tại buổi lễ tổng kết chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tham quan các gian hàng tại buổi lễ tổng kết chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Thông qua công nghệ và nền tảng số sẽ giúp cho hoạt động của đơn vị thôn, xã được nâng cao hơn, cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà trở nên tiện ích hơn, thông minh hơn, đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn".

Thông qua chương trình, toàn thôn đã phủ sóng di động 4G, tỉ lệ hộ gia đình có máy tính hoặc thiết bị thông minh sử dụng dịch vụ internet và cả đường truyền cáp quang và sóng 4G là 195 hộ, đạt 95,1%.

Ngoài ra, người dân cũng đã tích cực trong việc sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng thanh toán từ các ngân hàng, các ứng dụng khám chữa bệnh từ xa...

Cũng tại đây, những công dân số, gia đình số đầu tiên trên địa bàn xã Châu Quế Hạ cũng đã được Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng nhận như ghi nhận những đóng góp, cố gắng của một thôn khó ở xã nghèo tích cực trong công cuộc chuyển đổi số tại vùng cao Yên Bái.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu của các công ty chứng khoán

Kiều Oanh |

Cùng với sự bùng nổ thị trường chứng khoán trong hai năm qua, các công ty chứng khoán đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng công nghệ để thu hút nhà đầu tư.

Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

An Trịnh |

Yên Bái - Sáng 14.7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho 1.500 học viên trên cả nước.

Chuyển đổi số là phương tiện để đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động

Kiều Vũ |

Thảo luận về Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: Chuyển đổi số là phương tiện để Công đoàn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyển đổi số - Xu thế tất yếu của các công ty chứng khoán

Kiều Oanh |

Cùng với sự bùng nổ thị trường chứng khoán trong hai năm qua, các công ty chứng khoán đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các ứng dụng công nghệ để thu hút nhà đầu tư.

Yên Bái tham gia Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

An Trịnh |

Yên Bái - Sáng 14.7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho 1.500 học viên trên cả nước.

Chuyển đổi số là phương tiện để đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động

Kiều Vũ |

Thảo luận về Tờ trình Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 28, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: Chuyển đổi số là phương tiện để Công đoàn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động.