Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Chuyển dịch kinh tế thành công, bộ mặt đô thị Ngũ Hành Sơn khởi sắc

Thuỳ Trang |

Ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh chung của cả nước và Thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn còn phải đối diện với nhiều khó khăn, từ công tác đền bù, giải toả, các dự án chậm triển khai, vướng đại án, đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến sự phát triển của quận. Song, với quyết tâm chính trị cao nhất cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Đảng bộ quận đã tổ chức triển khai, hoàn thành 8/9 chỉ tiêu và nhiều nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đề ra.

Hoàn thành các mục tiêu kinh tế

“Con gái quận Ba (chỉ) bằng bà già quận Nhất”- đó là câu ca mà người Đà Nẵng đặt ra để phân biệt sự phát triển không đồng đều giữa hai bên bờ sông Hàn. Rồi một phần của quận Ba ấy đã cắt ra, ghép với một số xã của huyện nông nghiệp Hòa Vang để hình thành nên quận Ngũ Hành Sơn. Khốn khó ban đầu là chất ngất, đến nỗi khi dời Bệnh viện Sản Nhi từ Hải Châu sang cũng bị phản đối, người dân không đủ tiền mới dạt sang biển... Nhưng đó là câu chuyện đã cũ. Bây giờ, Ngũ Hành Sơn là điểm sáng về kinh tế, du lịch biển với nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển. Đất đai, bất động sản thuộc diện đắt đỏ nhất nhì Đà Nẵng, bởi hệ số sinh lợi từ kinh doanh dịch vụ đang khởi sắc.

Một trong những thành quả của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn trong nhiệm kỳ qua là hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế. Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch đúng hướng giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp và tăng ngành dịch vụ.

Quận Ngũ Hành Sơn đã đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Qua đó, mức tăng trưởng của ngành được tăng lên đáng kể, bình quân hằng năm tỉ trọng của ngành dịch vụ, du lịch - thương mại trên địa bàn quận chiếm hơn 82% trong cơ cấu ngành với giá trị sản xuất đạt gần 31.000 tỉ đồng, chiếm hơn 10% so với thành phố. Con số này tăng 3,76% so với nhiệm kỳ 2010-2015.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng đều qua các năm. Năm 2016 đạt 6.249 tỉ đồng, đến năm 2020 ước thực hiện đạt 10.891 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi trong 5 năm với tốc độ tăng bình quân 14,89%. Trong đó, tốc độ tăng bình quân của doanh thu dịch vụ lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch 35,45%.

Dịch vụ thương mại địa phương được chú trọng phát triển với số lượng doanh nghiệp, hộ cá thể và quy mô sản xuất. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư với tốc độ tăng bình quân hằng năm 16,51%. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, giá trị sản xuất tăng đều qua các năm với tốc độ tăng bình quân 5,35%/năm, ngoài quốc doanh 9,82%/năm, cao hơn so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bộ mặt đô thị khởi sắc

Cùng với việc phát triển kinh tế, để đảm bảo mục tiêu xây dựng và phát triển quận Ngũ Hành Sơn trở thành khu đô thị văn minh, hiện đại phía Đông Nam thành phố, giai đoạn 2016-2020, quận đã đầu tư hơn 466 tỉ đồng và thành phố bố trí các ban quản lý, chủ đầu tư khác đầu tư hơn 2.836 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

Ngoài ra, thành phố còn bố trí 284,691 tỉ đồng vốn khai thác quỹ đất để thực hiện các dự án lớn trên địa bàn quận, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị của quận theo hướng hiện đại.

Trong công tác quản lý đô thị, quận đã tổ chức triển khai và điều chỉnh quy hoạch 225 dự án. Công tác quản lý đô thị được triển khai thực hiện tốt, hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng, khớp nối giao thông, các khu dân cư, khu đô thị mới đã được triển khai đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Song song đó, công tác đền bù, giải tỏa các dự án luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ năm 2016 đến nay, quận đã triển khai 44 dự án, giải quyết, bàn giao mặt bằng 3.070 hồ sơ, hạn chế thấp nhất tình trạng cưỡng chế thu hồi đất.

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn nhìn nhận, nhiệm kỳ qua, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đang từng bước nâng cao, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc. Sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của nhân dân được phát huy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của quận. Đặc biệt, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận đã có những chuyển biến tích cực. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, tạo động lực mới nhằm tiếp tục xây dựng quận Ngũ Hành Sơn giàu đẹp, văn minh.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.7, tại Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh vai trò của quận Hải Châu trong việc vượt qua khó khăn, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách.

Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm

THUỲ TRANG |

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khóa V cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng quận vẫn đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã đã đề ra.

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Tường Minh |

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (trực thuộc LĐLĐ thành phố Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ lần thứ IV, năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua trong 5 năm qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức và chỉ đạo phong trào, đẩy mạnh phong trào thi đua trong CCVCLĐ những năm tiếp theo.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.7, tại Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh vai trò của quận Hải Châu trong việc vượt qua khó khăn, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách.

Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm

THUỲ TRANG |

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khóa V cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng quận vẫn đạt 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã đã đề ra.

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Tường Minh |

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn (trực thuộc LĐLĐ thành phố Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ lần thứ IV, năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua trong 5 năm qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức và chỉ đạo phong trào, đẩy mạnh phong trào thi đua trong CCVCLĐ những năm tiếp theo.