Chuyện chưa kể của chiến sĩ blouse trắng xung phong đi chống dịch

Trần Trọng |

Hòa Bình - Với tinh thần xung kích, chia sẻ khó khăn, những y bác sĩ Hòa Bình đã xung phong cùng đồng bào miền Nam chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến ngày càng lan rộng trên địa bàn các tỉnh phía Nam, các tỉnh, thành miền Bắc đang tích cực hỗ trợ nhân lực, vật lực để chung tay cùng miền Nam chống dịch.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, chia sẻ những khó khăn của đồng bào, đồng nghiệp, sẵn sàng lên đường hỗ trợ vì miền Nam ruột thịt, bác sĩ Sầm Hữu Hào - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình cùng 25 cán bộ y bác sĩ của tỉnh Hòa Bình đã xung phong lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch.

Trong một buổi trò chuyện, ông Hào bộc bạch: “Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ miền Nam chống dịch, tôi đã mạnh dạn xung phong đi cùng đoàn Y tế của tỉnh Hòa Bình hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và rất vinh dự được cử làm đoàn trưởng đoàn công tác”.

Ông cũng rất vui khi nhận được sự đồng cảm từ vợ và các con, đã ủng hộ, động viên với quyết định tham gia chuyến đi giúp đỡ người dân đang gặp phải khó khăn, hỗ trợ các đồng nghiệp trong thời điểm bệnh dịch bùng phát tại TP Hồ Chí Minh.

Tiếp nối câu chuyện, vị bác sĩ kể, ngày 21.7, đoàn cán bộ y bác sĩ lên đường vào các tỉnh miền Nam hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bắt đầu khởi hành. Đến tối cùng ngày, 26 thành viên trong đoàn đã có mặt tại Sài Gòn, nghỉ ngơi và chuẩn bị sức khỏe, tinh thần cho công việc của ngày mai.

Tại đây, cả đoàn đã được địa phương quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc. Đoàn hỗ trợ của tỉnh Hòa Bình được giao nhiệm vụ, phối hợp cùng Khoa xét nghiệm của Trung tâm Y tế Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng trên địa bàn quận.
26 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Mình chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
26 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.

Mỗi ngày lực lượng y tế làm việc từ 7-19h, có những ngày phải di chuyển xa, số lượng người lấy mẫu xét nghiệm lớn thì có thể về muộn hơn khoảng 21-22h và công việc ấy diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần.

Thời gian sau, do khối lượng công việc lớn nên buộc đoàn công tác của Hòa Bình thành 3 nhóm làm việc tại tổ công tác xét nghiệm, khoa cấp cứu và trong khu điều trị cách ly tập trung của Quận 5.

Từ đây, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình mới thấy được sự vất vả của từng khoa, từng cán bộ của đội ngũ y bác sĩ nơi tâm dịch. Đặc biệt, làm việc trong điều kiện có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao, lực lượng y tế càng mỏng hơn có người bị nhiễm bệnh.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, đoàn Hòa Bình đã có 9 cán bộ bị lây nhiễm bệnh COVID-19. Là lần đầu tiên đoàn có người mắc bệnh nên tâm lý cũng hơi lo, nhưng do các y bác sĩ đã được tiêm 2 mũi vaccine nên quá trình chữa trị gặp nhiều thuận lợi và khỏi bệnh chỉ trong thời gian ngắn.

Cùng với đó là nỗi nhớ nhà của các cán bộ y tế nơi đây. Ông Hào chia sẻ: “Có vị bác sĩ địa phương kể với tôi rằng, gia đình chỉ cách nơi làm việc không xa, nhưng đã hơn 4 tháng nay anh ấy chưa được về thăm gia đình".

Sau thời gian hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, để lại trong tâm trí ông Hào nhiều kỷ niệm khó quên về bệnh dịch COVID-19. Ông nhớ nhất: "Khi đoàn công tác đi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, có nhiều trường hợp là người lớn tuổi sống một mình, khi mọi người đến mới phát hiện đã tử vong nhưng vẫn phải tiến hành lấy mẫu để xác định có phải người mắc bệnh COVID-19 dẫn đến tử vong hay hay không".

Hơn 2 tháng tiếp sức, vượt qua bao khó khăn cùng lực lượng y tế TP Hồ Chí Minh, đến ngày 10.10, đoàn công tác hỗ trợ của tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ, ngày 12.10 bắt đầu di chuyển nhà và thực hiện cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Huy |

Hòa Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp với phương châm “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hòa Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 21.1, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ấm lòng "Tết Sum vầy" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa BìnhCông đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát huy vai trò công đoàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quốc Huy |

Hòa Bình - Trước tình hình dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành Công Thương đã thực hiện nhiều giải pháp với phương châm “Vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hòa Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 21.1, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ấm lòng "Tết Sum vầy" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa BìnhCông đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.