Trao đổi với Lao Động, ông Trần Hiếu Hùng cho rằng, bản thân khi xem hình ảnh và các phòng nghiệp vụ báo, ông cũng bức xúc. “Chính tôi là người làm văn bản gửi đơn vị du lịch lữ hành xác minh làm rõ vụ việc này. Đây dù không phải là di tích quốc gia, nhưng đây là cột mốc chủ quyền quốc gia nên mọi hành vi cần thận trọng, không thể đối xử thiếu văn hóa như thế được” - ông Hùng cho biết.
Trước đó, một số du khách đến tham quan Khu văn hóa du lịch Mũi Cà Mau đã trèo lên đỉnh Cột mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001 để tạo dáng chụp hình. Có người tạo dáng kiểu nghịch ngợm, mặc quần soóc, tay giơ chiếc dép; có người đứng trên đỉnh chỉ tay lên cao…
Ngay sau khi có phản ảnh của Sở VHTTDL, Công ty Vietravel có văn bản phản hồi khẳng định, khách chụp những hình ảnh phản cảm trên là khách vãng lai chứ không phải khách tham gia đoàn của Vietravel.
Công ty Vietravel cho biết, ngày 9.11, công ty có tổ chức 2 đoàn du khách đi tham quan Mũi Cà Mau; trong đó có một đoàn 7 người do hướng dẫn viên N.T.L dẫn đoàn.
Thời điểm này, hướng dẫn viên N.T.L đã có hành vi tham gia hỗ trợ khách vãng lai đang có mặt tại điểm tham quan chụp những tấm ảnh phản cảm trên Cột mốc tọa độ Quốc gia.
Công ty Vietravel cho rằng, hành vi của hướng dẫn viên “tiếp tay” cho nhóm du khách vãng lai chụp ảnh phản cảm trên cột mốc tọa độ là vô cùng nghiêm trọng. Do đó công ty đã tiến hành kỷ luật đối hướng dẫn viên T bằng hình thức: Tước hạng sao, ngưng công tác, không phân công dẫn tour trong 2 tháng đối với hướng dẫn viên này.