“Chuột vàng cõng quất bonsai” bạc triệu thu hút khách dịp Tết Canh Tý

KIM ANH |

Nhiều năm trở lại đây, xu hướng trưng bày quất cảnh theo từng con giáp được nhiều khách hàng lựa chọn vào dịp Tết. Để chuẩn bị cho Tết Canh Tý 2020, nhiều nhà vườn Tứ Liên, Hà Nội đã chuẩn bị hàng ngàn cây quất cảnh theo kiểu “chú chuột vàng cõng quất bonsai” độc đáo để phục vụ cho người dân chơi Tết.
Các chủ nhà vườn tại làng quất Tứ Liên đã chuẩn bị hàng ngàn cây quất cảnh bon sai để chuẩn bị cho Tết Canh Tý 2020.
Các chủ nhà vườn tại làng quất Tứ Liên đã chuẩn bị hàng ngàn cây quất cảnh bon sai để chuẩn bị cho Tết Canh Tý 2020.
Theo các chủ hộ tại vườn quất Tứ Liên, cứ đến năm nào thì người dân sẽ trồng con giáp của năm đó. Năm nay, “chuột vàng cõng quất” được nhiều hộ kinh doanh tại đây trồng khá đa dạng về kiểu dáng.
Theo các chủ hộ tại vườn quất Tứ Liên, năm con nào thì người dân sẽ trồng con giáp của năm đó. Năm nay, “chuột vàng cõng quất” được nhiều hộ kinh doanh tại đây trồng khá đa dạng về kiểu dáng.
Để có được hàng nghìn cây quất cảnh theo kiểu “chuột vàng cõng quất”, các chủ nhà vườn đã phải chuẩn bị từ 2-3 năm trước khi đưa ra thị trường phụ vụ nhu cầu của khách hàng.
Để có được hàng nghìn cây quất cảnh theo kiểu “chuột vàng cõng quất”, các chủ nhà vườn đã phải chuẩn bị từ 2-3 năm trước khi đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Anh Thắng, một chủ vườn quất cảnh ở Tứ Liên cho biết: “ Những cây quất bonsai này sẽ được trồng trong chậu ngay từ khi còn bé, nếu cây to sẽ khó cho vào trong chậu và phát triển kém. Việc trồng quất đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo chăm chút của người trồng, đón quả, giữ hoa cho cây đúng thời điểm”
Anh Thắng, một chủ vườn quất cảnh ở Tứ Liên cho biết: “ Những cây quất bonsai này sẽ được trồng trong chậu khi cây còn bé, nếu cây to sẽ khó cho vào trong chậu và phát triển kém. Việc trồng quất bonsai đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo chăm chút của người trồng, đón quả, giữ hoa cho cây đúng thời điểm”.
Mỗi cây quất sẽ có giá từ 2,5 – 5 triệu đồng tùy vào kích thước và hình dáng của cây.
Mỗi cây quất sẽ có giá từ 2,5 – 5 triệu đồng tùy vào kích thước và hình dáng của cây.
Hầu hết các chậu cây đều được nhập từ làng gốm Bát Tràng.
Hầu hết các chậu cảnh để trồng quất đều được chủ vườn nhập từ làng gốm Bát Tràng.
Thời điểm hiện tại đã có rất nhiều khách hàng đến xem và lựa chọn trước cho mình những cây quất cảnh đẹp nhất. Cô Ngô Thu Hà, sống tại Hà Nội, cho hay: “ Năm nay Tết đến khá sớm nên việc lựa chọn những chậu quất cảnh về trưng bày hiện tại là khá hợp lí. Giá quất năm nay cũng tương đương so với năm ngoái, tôi đã chọn được cho gia đình mình 3 cây quất và đặc biệt những chậu quất theo kiểu chuột cõng quất bonsai khá bắt mắt và độc đáo”
Thời điểm hiện tại đã có rất nhiều khách hàng đến xem và lựa chọn trước cho mình những cây quất cảnh đẹp nhất. Bà Ngô Thu Hà, sống tại Hà Nội, cho hay: “ Năm nay Tết đến khá sớm nên việc lựa chọn những chậu quất cảnh về trưng bày hiện tại là khá hợp lí. Giá quất năm nay cũng tương đương so với năm ngoái, tôi đã chọn được cho gia đình mình 3 cây quất và đặc biệt những chậu quất theo kiểu chuột cõng quất bonsai khá bắt mắt và độc đáo”.
Nhiều người quan niệm khi trưng bày chậu quất trong nhà ngày Tết sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc.
Nhiều người quan niệm khi trưng bày chậu quất trong nhà ngày Tết sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

"Thủ phủ quất cảnh" chờ bội thu vụ Tết

Thanh Chung |

Không phải hứng chịu bão như thường niên, thời tiết tương đối thuận lợi, người nông dân ở các làng quất cảnh ở xã Cẩm Hà (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang khấp khởi kỳ vọng vào một mùa quất bội thu. 

Nhận chở đào, quất không ngớt, xe ôm kiếm tiền triệu mỗi ngày

Anh Thư |

Còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại các vườn hoa Nhật Tân, Tứ Liên, Văn Giang và khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân... đã tấp nập người đến mua đào, cây quất. Nhiều loại cây có kích thước lớn buộc người mua phải tìm đến dịch vụ chuyên chở hoa, cây cảnh đến tận nhà.

Nụ cười mãn nguyện của những người nông dân trồng quất Tết ở Hội An

ĐỖ VẠN |

Xã Thanh Hà và xã Cẩm Hà thuộc TP.Hội An là hai vựa trồng quất phục vụ dịp Tết lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Những ngày này, về hai xã trên, dễ dàng bắt gặp một không khí khẩn trương, hối hả của các chủ vườn đang tất bật chuẩn bị cung cấp ra thị trường…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Thủ phủ quất cảnh" chờ bội thu vụ Tết

Thanh Chung |

Không phải hứng chịu bão như thường niên, thời tiết tương đối thuận lợi, người nông dân ở các làng quất cảnh ở xã Cẩm Hà (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang khấp khởi kỳ vọng vào một mùa quất bội thu. 

Nhận chở đào, quất không ngớt, xe ôm kiếm tiền triệu mỗi ngày

Anh Thư |

Còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại các vườn hoa Nhật Tân, Tứ Liên, Văn Giang và khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân... đã tấp nập người đến mua đào, cây quất. Nhiều loại cây có kích thước lớn buộc người mua phải tìm đến dịch vụ chuyên chở hoa, cây cảnh đến tận nhà.

Nụ cười mãn nguyện của những người nông dân trồng quất Tết ở Hội An

ĐỖ VẠN |

Xã Thanh Hà và xã Cẩm Hà thuộc TP.Hội An là hai vựa trồng quất phục vụ dịp Tết lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Những ngày này, về hai xã trên, dễ dàng bắt gặp một không khí khẩn trương, hối hả của các chủ vườn đang tất bật chuẩn bị cung cấp ra thị trường…