Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” đến với trẻ em nghèo Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.9, tại thành phố Bạc Liêu, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 7.

Chương trình đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cùng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo vượt khó vươn lên trong học tập đến từ các huyện Đông Hải, Hòa Bình, Hồng Dân, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - đánh giá cao Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát động Chương trình “Thắp sáng ước mơ' lần thứ 7 năm 2022 nhằm vận động nguồn lực để trao học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực vươn lên trong học tập và trong cuộc sống của các em; chắp cánh cho ước mơ của các em tiến tới một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - chia sẻ, sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lại tiếp tục thực hiện hành trình ý nghĩa, kêu gọi nguồn lực từ cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương, sự động viên, khích lệ đối với những trẻ em thiệt thòi nhưng luôn khao khát vươn lên vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Chương trình cũng là sự ghi nhận, tôn vinh những tấm lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo vệ quyền trẻ em trong thời gian qua. Để góp phần chăm sóc và bảo đảm cho trẻ em được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật, hội vẫn đang tiếp tục huy động nguồn lực trong cộng đồng để hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" là hoạt động thường niên do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khởi xướng từ năm 2014. Qua 6 lần tổ chức, chương trình đã dành tặng trên 13 tỉ đồng gồm học bổng, quà tặng là quần áo, thuốc men, gạo, thực phẩm khác cho hàng triệu trẻ em miền núi và các vùng khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, con em chiến sĩ bộ đội biên phòng vượt khó vươn lên trong học tập.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuThượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Long trọng tổ chức lễ Giỗ tổ Cải lương, tôn vinh Cao Văn Lầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Việc tổ chức kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” là nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và các bậc tiền nhân đã có công đóng góp cho quá trình ra đời và phát triển bản vọng cổ, "bài ca vua" trong sân khấu cải lương Nam bộ.

Hơn 85.700 học sinh tỉnh Bạc Liêu vào năm học mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cùng với cả nước, sáng nay ngày 5.9, hơn 85.700 học sinh tại tỉnh Bạc Liêu bước vào năm học mới.

Bạc Liêu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Nhật Hồ |

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu 8 tháng đầu năm 2022 vẫn phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL, tỉnh có nhiều dự án điện gió đưa vào hoạt động nhất ĐBSCL.

Lúa chín rục chờ gặt, máy gặt chờ... dầu, nông dân Bạc Liêu ngồi trên lửa

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuVụ lúa Hè Thu năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã gieo sạ hơn 56.000ha. Hiện, nông dân trên địa bàn các huyện như Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Hòa Bình… đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Tuy nhiên, do thiếu nhiên liệu, nhiều máy gặt phải nằm bờ, dù các trà lúa trên đồng đã chín rục.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuThượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Long trọng tổ chức lễ Giỗ tổ Cải lương, tôn vinh Cao Văn Lầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Việc tổ chức kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” là nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và các bậc tiền nhân đã có công đóng góp cho quá trình ra đời và phát triển bản vọng cổ, "bài ca vua" trong sân khấu cải lương Nam bộ.

Hơn 85.700 học sinh tỉnh Bạc Liêu vào năm học mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cùng với cả nước, sáng nay ngày 5.9, hơn 85.700 học sinh tại tỉnh Bạc Liêu bước vào năm học mới.

Bạc Liêu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Nhật Hồ |

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu 8 tháng đầu năm 2022 vẫn phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL, tỉnh có nhiều dự án điện gió đưa vào hoạt động nhất ĐBSCL.

Lúa chín rục chờ gặt, máy gặt chờ... dầu, nông dân Bạc Liêu ngồi trên lửa

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuVụ lúa Hè Thu năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã gieo sạ hơn 56.000ha. Hiện, nông dân trên địa bàn các huyện như Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Hòa Bình… đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Tuy nhiên, do thiếu nhiên liệu, nhiều máy gặt phải nằm bờ, dù các trà lúa trên đồng đã chín rục.