Chương trình Sóng và máy tính cho em ở Quảng Trị: Chậm do nhiều thủ tục

HƯNG THƠ |

Mất nhiều thời gian trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp và tổ chức đấu thầu, nên việc tặng máy tính cho học sinh trong chương trình Sóng và máy tính cho em ở tỉnh Quảng Trị chưa kịp thời.

Ngày 24.12, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến chương trình Sóng và máy tính cho em, đến thời điểm này, đơn vị đã trao tặng 2 đợt với 10.650 máy tính bảng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Hiện, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị chuẩn bị trao tặng thêm đợt cuối, gồm 4.280 máy tính bảng cho học sinh.

Trước đó, tháng 9.2021, ngành Giáo dục Quảng Trị đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các cơ sở giáo dục trong tỉnh chung tay giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang thiếu điều kiện, thiết bị để học tập qua chương trình Sóng và máy tính cho em.

Tháng 10.2021, Sở GDĐT tỉnh đã thành lập Ban vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn hỗ trợ của chương trình trên. Số tiền và hiện vật tài trợ cho chương trình Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị tiếp nhận được trên 38,363 tỉ đồng.

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận kinh phí, đơn vị này đã tổ chức trao máy tính bảng đợt 1, năm học 2021 - 2022 cho 650 học sinh từ nguồn vận động hỗ trợ từ địa phương. Tiếp đó, Sở GDĐT tỉnh đã tổ chức đấu thầu, triển khai hợp đồng và bàn giao đợt 2 máy tính bảng cho 10.000 học sinh trong năm học 2022-2023.

Hiện nay, cơ bản đã hoàn thiện triển khai thực hiện hợp đồng đợt 3 với 4.280 máy tính bảng. Dự kiến, việc trao tặng 4.280 máy tính bảng đợt cuối sẽ diễn ra trong tháng 12.2022 này.

Bà Lê Thị Hương cho biết thêm, việc triển khai trao tặng máy tính cho các học sinh còn chậm vì nhiều vướng mắc phát sinh. Cụ thể, yêu cầu được đưa ra, là phải “ngon, bổ, rẻ” và phải đúng quy định, nên Sở GDĐT Quảng Trị đã thực hiện đấu thầu qua mạng để chọn được nhà thầu đủ năng lực và mua sắm được thiết bị có giá cả thấp nhất.

Số lượng thiết bị cần mua lớn, yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật với các tính năng nổi trội. Bên cạnh đó, phải đảm bảo an toàn cho học sinh, nên đơn vị này phải tham khảo ý kiến đánh giá từ các chuyên gia đấu thầu; ý kiến về công nghệ từ Sở TTTT; ý kiến về các tiêu chí về Tiêu chuẩn chống nước - IPX5; tiêu chuẩn tiết kiệm điện - ENERGY STAR; sử dụng chất liệu thân thiện môi trường – RoHS; Công nghệ lọc ánh sáng xanh từ Bộ TTTT…

“Vì vậy thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu mất nhiều thời gian. Dù vậy, chúng tôi cũng đã cố gắng với mục tiêu các máy tính được đưa đến tay học sinh sớm nhất, và đã đến gần đích” – bà Lê Thị Hương, cho biết.

Được biết, liên quan đến chương trình “Sóng và máy tính cho em”, ngày 20.12, Bộ GDĐT có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị và 10 tỉnh khác, yêu cầu đôn đốc triển khai chương trình trên.

Trong văn bản, Bộ GDĐT nhấn mạnh, quá trình thực hiện chương trình, việc mua sắm đã kéo dài suốt từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa hoàn thành, một số nơi có biểu hiện chiếm dụng tiền tài trợ để gửi ngân hàng lấy lãi. Nguyên nhân do các cơ quan tham mưu của tỉnh, đặc biệt là Sở Tài chính, đã rất lúng túng, thiếu trách nhiệm, tạo ra nhiều thủ tục rườm rà, không đúng thẩm quyền.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chương trình Máy tính cho em: Sở GDĐT Quảng Ngãi lý giải việc chưa tiêu hết 7,8 tỉ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Quy định giá mua thấp, nhưng phải mua được máy tính bảng có chất lượng tốt, thủ tục rườm rà… là một trong nhiều nguyên nhân khiến Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi vẫn chưa “tiêu” hết 7,8 tỉ đồng được hỗ trợ để mua máy tính bảng cho học sinh.

Giáo dục 24/7: Sở nhận gần 32 tỉ nhưng học sinh vẫn chưa có máy tính bảng

Nhóm PV |

Trường ĐH Hà Nội đưa chứng chỉ VSTEP làm tiêu chí tuyển sinh năm 2023; hai nữ sinh ăn nhầm lá ngón, một em tử vong; sở nhận hỗ trợ gần 32 tỉ đồng nhưng học sinh vẫn chưa có máy tính bảng...

Trao tặng 1.000 máy tính và dạy lập trình miễn phí cho trẻ em

Hà Thái |

Chương trình STEAM Bus 2022 với chủ đề “Ai cũng có thể học lập trình” sẽ truyền tải kiến thức Tư duy Máy tính tới học sinh từ 8 - 16 tuổi trên toàn Việt Nam qua các lớp học ngoại khóa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chương trình Máy tính cho em: Sở GDĐT Quảng Ngãi lý giải việc chưa tiêu hết 7,8 tỉ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Quy định giá mua thấp, nhưng phải mua được máy tính bảng có chất lượng tốt, thủ tục rườm rà… là một trong nhiều nguyên nhân khiến Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi vẫn chưa “tiêu” hết 7,8 tỉ đồng được hỗ trợ để mua máy tính bảng cho học sinh.

Giáo dục 24/7: Sở nhận gần 32 tỉ nhưng học sinh vẫn chưa có máy tính bảng

Nhóm PV |

Trường ĐH Hà Nội đưa chứng chỉ VSTEP làm tiêu chí tuyển sinh năm 2023; hai nữ sinh ăn nhầm lá ngón, một em tử vong; sở nhận hỗ trợ gần 32 tỉ đồng nhưng học sinh vẫn chưa có máy tính bảng...

Trao tặng 1.000 máy tính và dạy lập trình miễn phí cho trẻ em

Hà Thái |

Chương trình STEAM Bus 2022 với chủ đề “Ai cũng có thể học lập trình” sẽ truyền tải kiến thức Tư duy Máy tính tới học sinh từ 8 - 16 tuổi trên toàn Việt Nam qua các lớp học ngoại khóa.