Chương trình “1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đến Bình Định

X.N |

Ngày 29.11, tại Khu di tích lịch sử Núi Bà (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã diễn ra sự kiện “1 triệu cây xanh cho Việt Nam” khởi xướng từ năm 2012. Tham gia lễ trồng cây, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Núi Bà là khu di tích lịch sử nổi tiếng, căn cứ địa kiên cường của quân và dân Bình Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Quần thể di tích cách mạng Núi Bà, thời điểm hiện tại, đang đối mặt với tình trạng khai thác đá bừa bãi, đe dọa nghiêm trọng cảnh quan, môi trường.

Với mục tiêu tăng cường khả năng phòng hộ, hạn chế sạt lở và hoang mạc hóa, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trao tặng Bình Định 110.000 cây phi lao, hoa đại, lộc vừng, keo lai góp phần phủ xanh một phần di tích Núi Bà và vùng đất bạc màu vốn là rừng phòng hộ bị xâm hại ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh – nơi có 40% cư dân là người Chăm, Ba Na sinh sống.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ: “Áp lực môi trường là một thực tế liền sau “làn sóng” công nghiệp hóa, đô thị hóa. Hàng năm, Bình Định chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các hiện tượng thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, nhất là sản xuất nông nghiệp. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cấp thiết như xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu đến năm 2050 và tình trạng dễ tổn thương của các khu vực để có chính sách ứng phó thích hợp; chú trọng thoát lũ, chống ngập trong quy hoạch đô thị; chuyển đổi sinh kế, mục đích sử dụng đất, cây trồng vật nuôi nhằm thích ứng biến đổi khí hậu; thúc đẩy và quản lý có hiệu quả diện tích rừng ngập mặn…

Bảo vệ môi trường phải từ hành động cụ thể của từng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Do vậy, sự hiện diện, lan tỏa của chương trình “1 triệu cây xanh cho Việt Nam” là rất ý nghĩa, ngoài giá trị thực tế, còn có tác dụng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân”.

Tới năm thứ 8 của chương trình, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã trồng được 850 ngàn cây các loại với tổng giá trị 11 tỉ đồng tại 38 địa điểm của 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.

X.N
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Bình Định: Phúc lợi nhiều hơn cho người lao động

X.N |

Ngày 28.11, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành khóa XIII, LĐLĐ Bình Định đã tiến hành tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy Cục thuế Bình Định

N.T |

Ngày 27.11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định cho biết, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh từ năm 2014 đến ngày 5.5.2019.

Bình Định yêu cầu làm rõ vụ bờ kè "chưa bàn giao đã bị sóng đánh hỏng"

N.T |

Ngày 27.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Cao Thắng đã ký văn bản về việc giải quyết sự cố công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa (hạng mục hệ thống kè sông).

Vụ cán bộ Cục Thuế Bình Định nhận hối lộ: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

X.N |

Ngày 26.11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Minh Khiêm (sinh năm 1964), nguyên trưởng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế Bình Định.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Công đoàn Bình Định: Phúc lợi nhiều hơn cho người lao động

X.N |

Ngày 28.11, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành khóa XIII, LĐLĐ Bình Định đã tiến hành tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy Cục thuế Bình Định

N.T |

Ngày 27.11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định cho biết, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh từ năm 2014 đến ngày 5.5.2019.

Bình Định yêu cầu làm rõ vụ bờ kè "chưa bàn giao đã bị sóng đánh hỏng"

N.T |

Ngày 27.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Cao Thắng đã ký văn bản về việc giải quyết sự cố công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa (hạng mục hệ thống kè sông).

Vụ cán bộ Cục Thuế Bình Định nhận hối lộ: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

X.N |

Ngày 26.11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Minh Khiêm (sinh năm 1964), nguyên trưởng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế Bình Định.