Chung tay vì một Đắk Nông xanh

Phan Tuấn |

Đắk Nông - “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” - lời phát động trồng cây vào năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó đã và đang lan tỏa rộng rãi ở tỉnh Đắk Nông. Chỉ tính riêng mùa trồng cây, gây rừng năm 2022, tỉnh Đắk Nông lên kế hoạch trồng gần 2,8 triệu cây xanh bám rễ vào lòng đất, tạo nên sức sống, sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, từng bước xây dựng một Đắk Nông xanh.

Sẵn sàng trồng gần 2,8 triệu cây xanh

Những ngày này, thời tiết ở tỉnh Đắk Nông đã bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Đây cũng là thời điểm địa phương này bước vào mùa trồng cây, gây rừng.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2022, toàn tỉnh Đắ Nông lên kế hoạch trồng 2.791.716 cây xanh thân gỗ, cây lâu năm. Trong đó, 1 triệu cây Thông ba lá được trồng tại khu vực hai bên đường Quốc lộ 14, Quốc lộ 28, Tỉnh lộ, Huyện lộ, đường đô thị, đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, liên xã... Tổng diện tích cho hoạt động trồng cây này lên đến hơn 4.220ha.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông được giao nhiệm vụ chuẩn bị giống cây thông 3 lá. Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cho biết: "Công tác chuẩn bị cây thông ba lá đã được đơn vị chuẩn bị tốt. Đơn vị sẽ tập kết cây giống về các địa phương, đơn vị theo đúng lộ trình, kế hoạch".

Trong dịp này, huyện Đắk Glong là địa phương được cung cấp nhiều giống thông 3 lá nhất. Toàn huyện được cấp 10.580 cây thông. "Huyện Đắk Glong đã triển khai lực lượng trồng toàn bộ số thông này dọc Quốc lộ 28. Hiện các vị trí trồng đã được rà soát, sẵn sàng phục vụ việc trồng rừng" - Ông Trần Nam Thuần - Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thông tin.

Trong mùa trông cây năm nay, huyện Krông Nô là địa phương triển khai trồng cây phân tán với số lượng nhiều nhất tỉnh. Toàn huyện sẽ trồng khoảng 5.820 cây trong Lễ phát động trồng cây xanh chuẩn bị diễn ra vào ngày 19.5.2022 và 70.760 cây sau buổi lễ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, Bùi Ngọc Sơn, huyện đã triển khai kế hoạch Tết trồng cây đến các xã. Công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân tham gia trồng rừng đang được địa phương đặc biệt chú trọng.

Phong trào trồng cây, gây rừng đang lan tỏa rộng rãi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: LP
Phong trào trồng cây, gây rừng đang lan tỏa rộng rãi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: LP

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi chung tay trồng cây xanh

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười vừa ký ban hành Thư kêu gọi tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022.

Trong thư kêu gọi, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thực hiện lời dạy của Bác, Tỉnh Đắk Nông luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Nhân dân.

Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa thì việc trồng cây xanh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, toàn diện của tỉnh Đắk Nông. Việc này không chỉ có ý nghĩa và tầm quan trọng cho hôm nay mà còn cho cả các thế hệ mai sau.

Trước ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, trồng cây nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế rừng bền vững năm 2022.

Vào ngày 19.5.2022, chương trình trong “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh” sẽ đồng loạt diễn ra ở các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng và không khí sôi nổi.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Công đoàn huyện Lương Tài hưởng ứng phong trào trồng cây

Bảo Hân |

Hưởng ứng phong trào trồng cây năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức trồng cây tại đường tỉnh 280, đoạn xã Lâm Thao đi cầu Sen.

Công an Cần Thơ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.3, Công an TP.Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Phát động Tết trồng cây tại các cơ quan, doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 8.3, tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 do Thủ tướng phát động.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Bắc Ninh: Công đoàn huyện Lương Tài hưởng ứng phong trào trồng cây

Bảo Hân |

Hưởng ứng phong trào trồng cây năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức trồng cây tại đường tỉnh 280, đoạn xã Lâm Thao đi cầu Sen.

Công an Cần Thơ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.3, Công an TP.Cần Thơ tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Phát động Tết trồng cây tại các cơ quan, doanh nghiệp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 8.3, tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 do Thủ tướng phát động.