Chung tay giữ gìn bình yên biên giới đất liền, biển đảo

NGUYÊN ANH |

Ngày 8.3, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

Trong năm qua, các đơn vị đã phối hợp duy trì thực hiện nghiêm Quy chế khu vực biên giới đất liền, quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Chủ động trao đổi, phối hợp, kiểm tra thông tin, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các tình huống, vụ việc xảy ra trên biên giới, biển, đảo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Phối hợp với Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đã có 13 tập thể, 203 hộ gia đình, 353 cá nhân tự nguyện đăng ký tự quản hơn 49.000km đường biên giới và 23 cột mốc chính, 80 mốc phụ.

Tham mưu, phối hợp với các huyện, thành phố biên giới, biển đảo thành lập 179 tổ tự quản, 100 tổ tàu thuyền, 18 bến bãi với hơn 10 ngàn thành viên trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng: Với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Huyện ủy, Thành ủy trao đổi thông tin, đánh giá tình hình.

Phát hiện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền, xử lý kịp thời hàng trăm vụ tội phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép, các tệ nạn xã hội và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đã huy động được các cấp, các ngành, các lực lượng, sức người, sức của vào thực hiện có hiệu quả, được nhân dân địa phương tin tưởng đánh giá cao.

Trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Huỳnh cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên trao đổi, đề ra chủ trương, biện pháp, kế hoạch cụ thể, duy trì thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi tình hình đảm bảo sự phối hợp toàn diện, trọng tâm là việc trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ biên phòng, tình hình biên giới có liên quan, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển, phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

"Quá trình tổ chức thực hiện Quy chế cần phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh trên khu vực biên giới, vừa đảm bảo môi trường thuận lợi an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội trên khu vực biên giới", Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. 

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang cần tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng để ngăn chặn tàu cá vi phạm, quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Bộ đội biên phòng Kiên Giang: Gần 4 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội

Lục Tùng |

Kiên Giang – Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã thực hiện an sinh xã hội gần 4 tỉ đồng.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang cứu tàu gặp nạn trên biển

NGUYÊN ANH |

Nhận được tin báo của ngư dân đơn vị đã nhanh chóng xin ý kiến và điều tàu đang trực ở xã Tiên Hải, TP Hà Tiên (Kiên Giang) gần phương tiện bị nạn để tham gia ứng cứu.

Người dân ngỡ ngàng khi nhận chưa đến nửa cân gạo hỗ trợ hộ nghèo, chính sách

Hoài Luân |

Sau khi được chính quyền địa phương cấp phát bù gạo hỗ trợ, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) ngỡ ngàng vì số gạo được nhận chưa đến nửa cân.

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Vụ xe Mercedes ở Khánh Hòa tông chết người: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Gia đình nạn nhân vụ tai nạn chết người kể lại, từ khi xảy ra tai nạn cho đến lúc công an phát lệnh truy tìm xe Mercedes, tài xế không đến thăm hỏi. Gia đình đề nghị công an điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có của tài xế.

Phát lộ thêm bãi đá cổ triệu năm tuổi đặc biệt ở Gia Lai

Thanh Tuấn |

Bãi đá cổ làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang nằm dưới chân đập nhà máy thủy điện H'Chan, trên sông Ayun.

Khối nợ trái phiếu hàng nghìn tỉ đồng của Tiến Phước

Bảo Chương - Quang Dân |

Hệ sinh thái Tiến Phước Group của đại gia Nguyễn Thành Lập trong những năm qua có giá trị huy động trái phiếu lên đến hàng nghìn tỉ đồng và cũng đang chịu nhiều áp lực khi có đến hơn 600 tỉ đồng gần đáo hạn trong tháng 3.

Kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang cần tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng để ngăn chặn tàu cá vi phạm, quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Bộ đội biên phòng Kiên Giang: Gần 4 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội

Lục Tùng |

Kiên Giang – Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã thực hiện an sinh xã hội gần 4 tỉ đồng.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang cứu tàu gặp nạn trên biển

NGUYÊN ANH |

Nhận được tin báo của ngư dân đơn vị đã nhanh chóng xin ý kiến và điều tàu đang trực ở xã Tiên Hải, TP Hà Tiên (Kiên Giang) gần phương tiện bị nạn để tham gia ứng cứu.