Chung cư mini Hà Nội gặp sự cố, chủ đầu tư sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm

Thu Giang |

Chủ đầu tư chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, chi phí sửa chữa sự cố tòa nhà để người dân được nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 25.2, ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban quản lý tòa chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình) - chia sẻ, khi sự cố xảy ra vào ngày 30 Tết, chủ đầu tư tại đây cũng đã tìm kiếm đơn vị xử lý sự cố để nhanh chóng khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

a
Con ngõ dẫn vào chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình) đã được rào chắn. Ảnh: Thu Giang

Theo ông Nguyễn Hồng Phong, trước mắt, chủ đầu tư đã sử dụng biện pháp gia cố, chống đỡ tại tầng 1 tòa chung cư mini. Nhưng để đảm bảo an toàn về lâu dài, trong hôm qua (24.2), chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương, di dời toàn bộ cư dân ra khỏi tòa nhà để tìm phương án sửa chữa.

"Chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương tìm phương án hỗ trợ người dân khi di dời ra khỏi tòa nhà. Gần 60 hộ dân không phải là con số nhỏ, chủ đầu tư cũng mong muốn chính quyền địa phương phối hợp, có biện pháp trấn an tinh thần cho người dân, tạo điều kiện để họ được vào nhà lấy đồ đạc" - ông Lê Hồng Phong nói.

a
Ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban quản lý tòa chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình). Ảnh: Thu Giang

Cũng theo Trưởng Ban quản lý tòa chung cư mini, chủ đầu tư và cư dân tại đây rất mong chính quyền địa phương nhanh chóng có văn bản chấp thận để chủ đầu tư, đơn vị thi công nhanh chóng sửa chữa, khắc phục sự cố để người người dân có nơi sinh sống.

Tìm hiểu của PV Lao Động, tại biên bản cuộc họp giữa cư dân và chủ đầu tư ngày 22.2.2024, chủ đầu tư chung cư mini là ông Nguyễn Thạc Hoàng, bà Phạm Thị Vân Anh cũng đã thống nhất với cư dân phương án xử lý sự cố nứt cột tòa nhà chung cư. Đáng chú ý, chủ đầu tư sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, chi phí sửa chữa sự cố tòa nhà.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sẽ cắt cử người giám sát thi công trong vòng 30 ngày. Nếu sau 30 ngày vẫn chưa thi công xong thì đơn vị thi công sẽ phải chịu phạt với các hộ gia đình.

a
Biên bản cuộc họp giữa cư dân và chủ đầu tư ngày 22.2.2024. Ảnh: Thu Giang

Trước đó, ngày 24.2.2024, UBND quận Thanh Xuân có văn bản số 382/UBND-QLĐT có nội dung yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định tại Điều 5 Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25.8.2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26.1.2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15.5.2016 của Chính phủ.

a
Khi xảy ra sự cố nứt cột ở tầng 1, chủ đầu tư chung cư mini đã tìm đơn vị thi công để tiến hành gia cố tạm thời. Ảnh: Người dân cung cấp

Chủ đầu tư phải thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức thực hiện sửa chữa, gia cố công trình theo quy định đảm bảo an toàn sử dụng. Khi tiến hành sửa chữa, gia cố công trình phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Sau khi sửa chữa gia cố phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, UBND quận Thanh Xuân cũng giao nhiệm vụ cho UBND phường Hạ Đình giám sát việc thực hiện nêu trên...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thông tin về việc chung cư mini nứt toác, 60 hộ dân phải di dời

Thu Giang |

Ngày 24.2, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có thông tin ban đầu về dấu hiệu không đảm bảo an toàn tại công trình nhà chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

60 hộ dân Hà Nội di dời khẩn cấp vì chung cư mini nứt toác cột bê tông

Thu Giang |

Khoảng 60 hộ dân sinh sống tại chung cư mini phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) phải di dời khẩn cấp do các cột bê tông ở tầng 1, khu vực để xe bị nứt toác nghiêm trọng.

Hà Nội công khai 90 chung cư mini vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thu Giang |

Công an quận Thanh Xuân vừa công khai danh sách 90 công trình nhà ở nhiều căn hộ (hay còn gọi là chung cư mini) còn tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

2 máy bay do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất đã đến Vân Đồn chuẩn bị cho Airshow

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trưa nay (26.2), lần lượt hai máy bay C919 và ARJ21 của hãng sản xuất máy bay Trung Quốc nội địa Comac đã hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu chuỗi sự kiện Triển lãm và trình diễn Comac Airshow từ 26-29.2.

Bộ phim nhà nước ra rạp cùng "Đào, phở và piano" chỉ thu 95 triệu đồng

Thùy Trang |

Ra mắt cùng thời điểm, đều là phim do nhà nước đặt hàng, "Hồng Hà nữ sĩ" lại không có được may mắn như "Đào, phở và piano". "Hồng Hà nữ sĩ" vẫn duy trì 3 suất chiếu/ngày.

Cơ quan thuế sẽ chú trọng quản lý với chủ sở hữu sàn thương mại điện tử

TRÍ MINH |

Chiều ngày 26.2, theo tìm hiểu PV, Tổng cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp để trao đổi, thảo luận về kế hoạch, đề xuất các giải pháp cụ thể chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT).

Tìm thấy nữ sinh mất tích ở Gia Lai trong tinh thần hoảng loạn

THANH TUẤN |

Chiều 26.2, ông Vũ Văn Nguyên (trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai), xác nhận đã tìm thấy con gái ruột là em Vũ Thị Mai Lan, trước đó bị mất tích và không có tin tức liên lạc.

Nữ Bí thư Chi đoàn, nữ cử nhân ở Cần Thơ xung phong nhập ngũ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Năm nay, TP Cần Thơ có hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, có 5 nữ thanh niên là Bí thư Chi đoàn và cử nhân.

Hà Nội thông tin về việc chung cư mini nứt toác, 60 hộ dân phải di dời

Thu Giang |

Ngày 24.2, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có thông tin ban đầu về dấu hiệu không đảm bảo an toàn tại công trình nhà chung cư mini số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

60 hộ dân Hà Nội di dời khẩn cấp vì chung cư mini nứt toác cột bê tông

Thu Giang |

Khoảng 60 hộ dân sinh sống tại chung cư mini phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) phải di dời khẩn cấp do các cột bê tông ở tầng 1, khu vực để xe bị nứt toác nghiêm trọng.

Hà Nội công khai 90 chung cư mini vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thu Giang |

Công an quận Thanh Xuân vừa công khai danh sách 90 công trình nhà ở nhiều căn hộ (hay còn gọi là chung cư mini) còn tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy.