Chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án: Không học, không thi vẫn cấp

TIẾN NGUYỄN |

Không cần học, không cần thi, không cần xác định người cần chứng chỉ đang làm gì, học vấn ra sao, nghề nghiệp thế nào, chỉ cần gửi ảnh chân dung, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) qua zalo, messenger… là sẽ có tấm chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ quản lý dự án chuyển đến tận tay chỉ sau vài giờ nếu trả tiền. Việc cấp (thực chất là mua, bán, gian lận) chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết…

Mua chứng chỉ dễ hơn mua rau

Chỉ cần vào google và gõ cụm từ “chứng chỉ đấu thầu”, sau 0,37 giây sẽ cho 10.300.000 kết quả liên quan. Và chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn sẽ có thể tìm thấy một đơn vị, doanh nghiệp đào tạo, cấp chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án, mà không phải tốn nhiều công sức.

Một kỹ sư làm việc trong một công ty khá uy tín chuyên về lĩnh vực xây dựng ở Hà Nội, cho biết: Mặc dù đã làm trong nghề nhiều năm, nhưng quả thực anh không thể chấp nhận được với cách đào tạo, cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng như hiện nay. Bởi nó không khác gì cái chợ, ai cần thì mua, thuận mua vừa bán, học cũng được cấp chứng chỉ, không học cũng được cấp chứng chỉ, thi thì có bài, không thi thì người khác làm hộ, thậm chí không học không thi thì chỉ cần gửi ảnh và chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), sau 2 - 3 giờ đồng hồ là có chứng chỉ.

Nghe khó tin bởi việc cấp chứng chỉ để hành nghề đấu thầu, hành nghề xây dựng liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu và quản lý dự án được quy định chặt chẽ trong Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng. Tôi bắt đầu mò mẫm tìm hiểu về việc cấp chứng chỉ đấu thầu và chứng chỉ quản lý dự án. Tìm kiếm cụm từ “chứng chỉ đấu thầu” trên google, tôi giật mình khi thông tin đúng như anh bạn nói.

Chọn đại một doanh nghiệp để vào tìm hiểu, tôi kích chuột vào địa chỉ web www.edupro.com.vn liền hiện lên tên doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đào tạo và Quản lý kinh tế, có trụ sở tại số 4 TT6A, Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Xem kỹ trên trang web, công ty này không chỉ là cơ sở đào tạo, cấp chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ quản lý dự án mà còn cấp hàng loạt các chứng chỉ khác. Tất cả đều được thông tin công khai trên mạng.

Giao chứng chỉ tới tận tay khách hàng và nhận tiền sau khi liên lạc qua zalo.
Giao chứng chỉ tới tận tay khách hàng và nhận tiền sau khi liên lạc qua zalo.

Tôi gọi điện theo số Hotline 0989.700.700 đăng tải trên trang web, thì một người đàn ông nhấc máy. Người này giới thiệu, Công ty Cổ phần Đào tạo và Quản lý kinh tế là một trong những đơn vị được phép đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ quản lý dự án.

Chứng chỉ này được cấp sau khóa học 3 buổi, thời gian từ 18h15 - 20h mỗi ngày, kinh phí học chứng chỉ đấu thầu là 800.000 đồng, còn chứng chỉ quản lý dự án là 1,1 triệu đồng. Mỗi tháng công ty đều đặn mở hai lớp học, cấp chứng chỉ tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh…

Cấp chứng chỉ qua... zalo

Tôi dùng chứng minh nhân dân, ảnh của mình, khoảng 19h15 ngày 12.11, tôi gửi qua zalo của số điện thoại trên thì người nhận Mai Văn Khánh yêu cầu nhắn địa chỉ và cho biết sáng mai anh này sẽ cho người cầm chứng chỉ đến. Sau khi nhắn địa chỉ cụ thể cho Khánh, tôi về cơ quan và tiếp tục tìm hiểu, thì ra Mai Văn Khánh chính là Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Quản lý kinh tế và cũng là người ký cấp chứng chỉ cho người học.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt thì tôi nhận được điện thoại của một người tên Thảo, tự xưng là cán bộ Công ty Cổ phần Đào tạo và Quản lý kinh tế. Thảo cho biết, đã nhận được sự chỉ đạo của Khánh và làm xong chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ quản lý dự án cho tôi. Thảo không quên dặn dò, “em gọi Grab chuyển hai chứng chỉ đó về cho anh, anh thanh toán 800.000 đồng tiền chứng chỉ đấu thầu, 1,1 triệu đồng tiền chứng chỉ quản lý dự án, tổng cộng 1,9 triệu đồng và thêm 60.000 đồng tiền thanh toán cho anh Grab”.

Hơn một giờ đồng hồ sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, nói là đến giao hàng do Công ty Cổ phần Đào tạo và Quản lý kinh tế gửi. Sau khi gặp người này, tôi được anh ta đưa cho một phong bì, mở ra có hai giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khóa học từ 18-23.10, loại giỏi, chứng chỉ cấp ngày 24.10.2019 và chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ quản đối với lựa chọn nhà thầu, khóa học từ 12-14.10, loại giỏi, chứng chỉ cấp ngày 15.10.2019, tất cả đều do ông Mai Văn Khánh - Giám đốc công ty ký.

Ông Mai Văn Khánh cho biết, cứ đọc địa chỉ, mã số thuế, Cty sẽ gửi tận nơi. Tôi liền lấy đại tên một doanh nghiệp, mã số thuế cung cấp cho Khánh, thì hôm sau, Thảo lại gọi điện bảo tôi đến lấy hóa đơn. Một ngày sau, tôi trực tiếp đến Cty CP Đào tạo và Quản lý kinh tế để lấy hóa đơn, Thảo liền đưa cho tôi một hóa đơn giá trị gia tăng với tiền hàng 1.9 triệu đồng, thuế suất 0 đồng và tổng thanh toán 1,9 triệu đồng.

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm việc tổ chức gian lận thi chứng chỉ, “làm tiền” giáo viên

Nhóm phóng viên Lao Động |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài "Giấy phép con hành giáo viên”, phản ánh việc Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) tổ chức kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học gian lận, với sự tiếp tay của chính những người tự xưng là cán bộ của nhà trường với các “cò” để "làm tiền" giáo viên vùng cao, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Giáo viên vay tiền ngân hàng, ngập trong nợ để dự kỳ thi chứng chỉ gian lận

Nhóm PV |

Những tháng cùng ăn, cùng học với giáo viên, chúng tôi tận thấy nỗi thống khổ, vất vả của thầy cô trên hành trình chinh phục những chứng chỉ để đủ điều kiện được thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Những chuyện bi hài đằng sau tấm chứng chỉ lần lượt được giáo viên kể ra, xót xa và chua chát. Họ tự hỏi: “Ai đã vẽ ra quy định để tận thu những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt giáo viên?”.

Trục lợi từ những kỳ thi chứng chỉ gian lận, "làm tiền" giáo viên vùng cao

Nhóm Phóng Viên |

Nhiều giáo viên vùng cao mà chúng tôi tiếp xúc phải đau khổ và dằn vặt. Họ dạy học sinh của mình phải trung thực trong học tập, trong thi cử, trong mọi việc làm... nhưng chính họ buộc phải gian lận, thậm chí phải mua chứng chỉ để được thăng hạng, nâng lương. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xử lý nghiêm việc tổ chức gian lận thi chứng chỉ, “làm tiền” giáo viên

Nhóm phóng viên Lao Động |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài "Giấy phép con hành giáo viên”, phản ánh việc Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) tổ chức kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học gian lận, với sự tiếp tay của chính những người tự xưng là cán bộ của nhà trường với các “cò” để "làm tiền" giáo viên vùng cao, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Giáo viên vay tiền ngân hàng, ngập trong nợ để dự kỳ thi chứng chỉ gian lận

Nhóm PV |

Những tháng cùng ăn, cùng học với giáo viên, chúng tôi tận thấy nỗi thống khổ, vất vả của thầy cô trên hành trình chinh phục những chứng chỉ để đủ điều kiện được thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Những chuyện bi hài đằng sau tấm chứng chỉ lần lượt được giáo viên kể ra, xót xa và chua chát. Họ tự hỏi: “Ai đã vẽ ra quy định để tận thu những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt giáo viên?”.

Trục lợi từ những kỳ thi chứng chỉ gian lận, "làm tiền" giáo viên vùng cao

Nhóm Phóng Viên |

Nhiều giáo viên vùng cao mà chúng tôi tiếp xúc phải đau khổ và dằn vặt. Họ dạy học sinh của mình phải trung thực trong học tập, trong thi cử, trong mọi việc làm... nhưng chính họ buộc phải gian lận, thậm chí phải mua chứng chỉ để được thăng hạng, nâng lương.