Phố đèn trung thu rực rỡ nhộn nhịp giữa lòng Sài Gòn

Đại Dương |

Những ngày cận trung thu, xóm đạo Phú Bình (Quận 11, TPHCM) lại trở nên nhộn nhịp, rực rỡ hơn bao giờ hết bởi cảnh mua bán tấp nập diễn ra tại đây.

Nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân (Quận 11, TP.HCM), xóm đạo Phú Bình nổi tiếng với nghề làm đèn lồng, đặc biệt là đèn lồng từ giấy bóng kính.
Nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Lạc Long Quân (Quận 11, TPHCM), xóm đạo Phú Bình nổi tiếng với nghề làm đèn lồng, đặc biệt là đèn lồng từ giấy bóng kính.
Đây được xem là nơi cung cấp các sản phẩm đèn trung thu truyền thống cho TP.HCM nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung.
Đây được xem là nơi cung cấp các sản phẩm đèn trung thu truyền thống cho TPHCM nói riêng và các tỉnh miền Nam nói chung.
Điểm thu hút của các sản phẩm ở đây là đèn trung thu được làm hoàn toàn thủ công với các mẫu mã phong phú, đa dạng.
Điểm thu hút của các sản phẩm ở đây là đèn trung thu được làm hoàn toàn thủ công với các mẫu mã phong phú, đa dạng.
Gia đình ông Hoàng Chi Dính (61 tuổi) vốn có truyền thống làm đèn trung thu từ nhiều năm nay. Một mình ông đảm nhận tất cả các khẩu để làm nên chiếc đèn, từ mua màu về pha chế, vẽ hoa văn đến làm khung cắt giấy,...
Gia đình ông Hoàng Chi Dính (61 tuổi) vốn có truyền thống làm đèn trung thu từ nhiều năm nay. Một mình ông đảm nhận tất cả các khâu để làm nên chiếc đèn, từ mua màu về pha chế, vẽ hoa văn đến làm khung cắt giấy,...
Ông cho biết dù hiện nay trên thị trường có nhiều loại mẫu mã, kiểu dáng hiện đại hơn nhưng ông vẫn bám trụ với nghề.
Ông cho biết dù hiện nay trên thị trường có nhiều loại mẫu mã, kiểu dáng hiện đại hơn nhưng ông vẫn bám trụ với nghề.
Để tạo sự thu hút cho các sản phẩm đèn trung thu truyền thống, ông Dính và các hộ gia đình ở xóm đạo Phú Bình lắp thêm các loại đèn nháy vào cho thêm phần lung linh, huyền bí.
Để tạo sự thu hút cho các sản phẩm đèn trung thu truyền thống, ông Dính và các hộ gia đình ở xóm đạo Phú Bình lắp thêm các loại đèn nháy vào cho thêm phần lung linh, huyền bí.
Chị Ánh Loan (41 tuổi) cho biết sau khi ăn Tết Nguyên Đán xong, các hộ gia đình ở đây sẽ bắt đầu làm khung đèn, tháng 4 sẽ bắt đầu gửi khung đến các cơ sở để dán, tháng 6 bắt đầu bán.
Chị Ánh Loan (41 tuổi) cho biết sau khi ăn Tết Nguyên Đán xong, các hộ gia đình ở đây sẽ bắt đầu làm khung đèn, tháng 4 sẽ bắt đầu gửi khung đến các cơ sở để dán, tháng 6 bắt đầu bán. Mùa cao điểm sẽ bắt đầu từ tháng 8.
Năm nay gặp chút vấn đề trong vấn đề nguyên vật liệu nên nhiều khi hàng sản xuất không kịp để bán. “Có ngày tôi bán được mấy ngàn cái, mấy người nhập sỉ người ta đến lấy nhiều lắm !” - Chị Loan cho biết.
Năm nay gặp chút vấn đề trong vấn đề nguyên vật liệu nên nhiều khi hàng sản xuất không kịp để bán. “Có ngày tôi bán được mấy ngàn cái, những người nhập sỉ đến lấy nhiều lắm !” - chị Loan cho biết.
Chị Huỳnh Mỹ Mãn là người Việt Nam đang dạy học tại Đài Loan đang tìm mua những sản phẩm đèn trung thu tại xóm đạo Phú Bình để mang sang cho các học sinh của mình.
Chị Huỳnh Mỹ Mãn là người Việt Nam đang dạy học tại Đài Loan (TQ) đang tìm mua những sản phẩm đèn trung thu tại xóm đạo Phú Bình để mang sang cho các học sinh của mình.
Chị cho biết các sản phẩm ở đây được làm rất tinh tế, đẹp mắt và có nét thuần Việt. “Tôi dạy tiếng Việt nên mình muốn tìm những sản phẩm mang tính truyền thống của Việt Nam cho học trò của mình !” - Chị Mãn chia sẻ.
Chị cho biết các sản phẩm ở đây được làm rất tinh tế, đẹp mắt và có nét thuần Việt. “Tôi dạy tiếng Việt nên muốn tìm những sản phẩm mang tính truyền thống của Việt Nam cho học trò” - chị Mãn chia sẻ.
Một chiếc đèn ở đây có giá từ vài chục, cho đến vài trăm nghìn đồng tùy kích cỡ.
Một chiếc đèn ở đây có giá từ vài chục, cho đến vài trăm nghìn đồng tùy kích cỡ.
Các mẫu mã được ưa chuộng nhất là đèn ông sao, đèn hình con cá, cọn ngựa, chiếc thuyền,...
Các mẫu mã được ưa chuộng nhất là đèn ông sao, đèn hình con cá, cọn ngựa, chiếc thuyền,...
Các mẫu mã được ưa chuộng nhất là đèn ông sao, đèn hình con cá, cọn ngựa, chiếc thuyền,...
Các mẫu mã được ưa chuộng nhất là đèn ông sao, đèn hình con cá, cọn ngựa, chiếc thuyền...
Đại Dương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phát hiện cơ sở bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc

QUỐC SANG |

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 nghìn bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

Bánh trung thu sặc sỡ, bắt mắt: Có thể tồn dư hóa chất công nghiệp, ảnh hưởng sức khỏe

T.Linh |

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng hiện nay trên thị trường, ngoài những thương hiệu bánh nổi tiếng, bắt đầu xuất hiện các loại bánh giá rẻ, bánh handmade được bày bán trên mạng, không rõ nguồn gốc rõ ràng. Những chiếc bánh rực rỡ, nhiều màu sắc đang thu hút người tiêu dùng.

Phát hiện gần 4.000 bánh trung thu không rõ xuất xứ

Bảo Trung |

Qua quá trình kiểm tra một cơ sở kinh doanh, lực lượng Công an TP.Cần Thơ đã phát hiện tới 3.663 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội phát hiện cơ sở bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc

QUỐC SANG |

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1 nghìn bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

Bánh trung thu sặc sỡ, bắt mắt: Có thể tồn dư hóa chất công nghiệp, ảnh hưởng sức khỏe

T.Linh |

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng hiện nay trên thị trường, ngoài những thương hiệu bánh nổi tiếng, bắt đầu xuất hiện các loại bánh giá rẻ, bánh handmade được bày bán trên mạng, không rõ nguồn gốc rõ ràng. Những chiếc bánh rực rỡ, nhiều màu sắc đang thu hút người tiêu dùng.

Phát hiện gần 4.000 bánh trung thu không rõ xuất xứ

Bảo Trung |

Qua quá trình kiểm tra một cơ sở kinh doanh, lực lượng Công an TP.Cần Thơ đã phát hiện tới 3.663 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.