Chùm ảnh: Người dân ùn ùn rời Sài Gòn đi nghỉ lễ 2.9, đường kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 31.8, nhiều người dân về quê mang theo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh đổ về bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TPHCM) khiến các tuyến đường xung quanh bị quá tải, kẹt xe kéo dài nhiều giờ.

Theo ghi nhận, từ chiều 31.8, lượng người đi nghỉ lễ 2.9 qua bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) bắt đầu tăng cao, chủ yếu mua vé đi các chặng từ TPHCM tới một số địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt... Xa hơn, một số người đặt vé về Phú Yên, Khánh Hòa...

Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc để lên xe. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km.

Đến 19h30, tại các quầy vé xe từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, hành khách vẫn chen chúc xếp hàng mua vé.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều quầy bán vé tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung đã hết vé khởi hành trong “khung giờ đẹp” – đêm 31.8 và 1.9.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, dịp lễ 2.9 lịch năm nay, lượng khách dự kiến thông qua bến tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Ngày cao điểm 1.9, dự kiến lượng hành khách đi lại qua bến xe này đạt khoảng 43.000 hành khách, với khoảng 1.500 xe.

Với lượng khách như trên, lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết, những công tác đã chuẩn bị như điều động xe trái tuyến, cấp lệnh vận chuyển, phù hiệu cho xe tăng cường... sẽ đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách.

Dòng xe từ vòng xoay Hàng Xanh đổ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rất lớn khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng quá tải.
Dòng xe từ vòng xoay Hàng Xanh đổ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rất lớn khiến đoạn đường này luôn trong tình trạng quá tải.
Dòng phương tiện xếp hàng dài nhích từng chút một để vào bến xe Miền Đông.
Dòng phương tiện xếp hàng dài nhích từng chút một để vào bến xe Miền Đông.
Kẹt xe sợ trễ giờ, hành khách xuống taxi đi bộ vào bến xe Miền Đông.
Sợ trễ giờ, hành khách xuống taxi đi bộ vào bến xe Miền Đông.
Nhiều hành khách có mặt ở Bến xe Miền Đông từ sớm để chờ giờ xuất bến.
Nhiều hành khách có mặt ở Bến xe Miền Đông từ sớm để chờ giờ xuất bến.
Hành khách tập trung mua vé xe về quê nghỉ lễ 2.9 ở bến xe Miền Đông.
Hành khách mua vé xe về quê nghỉ lễ 2.9 ở bến xe Miền Đông.
 
 
Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ.
Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ.
 
 
Người nào cũng tay xách nách mang.
Người nào cũng tay xách nách mang.
Khu vực xe chờ xuất bến đông nghịt người.
Khu vực xe chờ xuất bến đông nghịt người.
Người dân ngồi la liệt chờ lên xe đi nghỉ lễ.
Người dân ngồi la liệt chờ lên xe đi nghỉ lễ.
 
 
Do chờ lâu, một số người ngủ gật tại bến xe.
Do chờ lâu, một số người ngủ gật tại bến xe.
 
 
Khách mệt mỏi chờ lên xe đi nghỉ lễ 2.9.
Khách mệt mỏi chờ lên xe đi nghỉ lễ 2.9.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người bắt đầu đổ về các bến xe ở TP.HCM để nghỉ lễ 2.9

Huân Cao |

Chiều nay 31.8, hàng nghìn hành khách TP.HCM bắt đầu tới bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương... để về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thất vọng vì không mua được vé, dù giá đã tăng đến 40%.

Những địa điểm dã ngoại gần Hà Nội mê mẩn giới trẻ dịp nghỉ lễ 2.9

Tú Anh |

Sau những ngày bộn bề công việc, Quốc khánh là dịp được nhiều người tận dụng đi du lịch cùng gia đình. Không cần đi xa, quanh Hà Nội cũng có rất nhiều địa điểm đẹp đến nao lòng, được nhiều người yêu thích.

Infographic: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Tan |

Theo Trung tâm sự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết miền Bắc và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối. Trong khi đó, miền Trung sẽ có thời tiết chủ đạo là khô ráo, nắng đẹp vào 3 ngày nghỉ (từ 1 đến 3.9.2018), nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 30 độ C.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng nghìn người bắt đầu đổ về các bến xe ở TP.HCM để nghỉ lễ 2.9

Huân Cao |

Chiều nay 31.8, hàng nghìn hành khách TP.HCM bắt đầu tới bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, bến xe An Sương... để về quê nghỉ lễ hay đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra thất vọng vì không mua được vé, dù giá đã tăng đến 40%.

Những địa điểm dã ngoại gần Hà Nội mê mẩn giới trẻ dịp nghỉ lễ 2.9

Tú Anh |

Sau những ngày bộn bề công việc, Quốc khánh là dịp được nhiều người tận dụng đi du lịch cùng gia đình. Không cần đi xa, quanh Hà Nội cũng có rất nhiều địa điểm đẹp đến nao lòng, được nhiều người yêu thích.

Infographic: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Tan |

Theo Trung tâm sự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết miền Bắc và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối. Trong khi đó, miền Trung sẽ có thời tiết chủ đạo là khô ráo, nắng đẹp vào 3 ngày nghỉ (từ 1 đến 3.9.2018), nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 30 độ C.