Chùm ảnh: Ngày đầu cấm đỗ xe ở trung tâm TP Hải Phòng

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày 20.12, thành phố Hải Phòng bắt đầu thực hiện quy định cấm đỗ xe ở các tuyến phố, đường ngang thuộc dải trung tâm thành phố. Các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông… được tăng cường để triển khai quy định này.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngay từ sáng sớm 20.12, trên nhiều tuyến phố trung tâm của thành phố, khá đông các lực lượng gồm Cảnh sát giao thông, trật tự, Thanh tra giao thông... có mặt để triển khai quy định cấm đỗ xe của thành phố Hải Phòng. Trên nhiều tuyến đường, các biển cấm, biển thông báo đã được dựng lên.

 
Các biển báo cấm đỗ xe được dựng lên tại các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo. Ảnh Trần Vương 

Theo đó, các tuyến phố thực hiện lệnh cấm đỗ xe ở dải trung tâm gồm Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung và Trần Hưng Đạo.

 
 Biển thông báo được dựng nhằm đảo bảo trật tự đường hè. Ảnh Trần Vương
 
Tuyến đường ngang cạnh khu vực Nhà hát thành phố không còn tình trạng đỗ xe dưới lòng đường. Ảnh Trần Vương 
Theo một cán bộ Đội Thanh tra giao thông, trong những ngày đầu, lực lượng chức năng đang tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở cho người dân về việc thực hiện quy định này. Sáng nay, một số lái xe còn chưa biết đến lệnh cấm đỗ xe trên các tuyến phố đã được nhắc nhở và chưa xử phạt.
 
Lực lượng cảnh sát được bố trí tuần tra để tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế về việc thực hiện nghiêm quy định của thành phố Hải Phòng. Ảnh Trần Vương 
 
Việc cấm đỗ xe đã làm cho các tuyến đường trở nên thông thoáng hơn nhiều. Ảnh Trần Vương 
Những tuyến được đỗ xe tạm thời là một số đường ngang gồm: đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Điện Biên Phủ); Hoàng Văn Thụ (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Quang Trung); đường Ký Con; Nguyễn Thái Học; Đường Minh Khai (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Hoàng Diệu); Lý Tự trọng; Phạm Ngũ Lão; Cát Cụt (đoạn từ Nguyễn Đức Cảnh đến Hai Bà Trưng) và Trần Bình Trọng.
 
Một số xe ôtô đỗ trên tuyến Lê Đại Hành. Ảnh Trần Vương 
 
Tuy nhiên, một số địa điểm, các tài xế còn chưa chấp hành quy định này. 
 
Khu vực đường ngang nối đoạn Trần Hưng Đạo - Trần Phú, nhiều xe ôtô vẫn đỗ cạnh  vỉa hè. Ảnh Trần Vương
 
Các lực lượng chức năng có mặt tại đây để giải quyết sự việc. Ảnh Trần Vương 
 
Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo vẫn còn hàng dài ôtô đỗ dưới lòng đường. Ảnh Trần Vương 

UBND thành phố cũng đã có thông báo giao các đơn vị Sở GTVT, Công an TP, UBND các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền tổ chức việc thực hiện cấm đỗ xe tại khu vực dải trung tâm thành phố.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cấm đỗ xe ở trung tâm TP Hải Phòng: Xe ôtô sẽ để ở đâu?

Tiến Nguyễn |

Với việc ban hành văn bản cấm các loại ôtô đỗ trên các tuyến đường Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng đang cho thấy quyết tâm khi dám nghĩ, dám làm, dám đi trước một bước trong việc chống ùn tắc giao thông, nhưng cấm tại thời điểm này liệu có hợp lý(?!).

Hải Phòng: Những tuyến phố nào ở khu vực trung tâm thành phố được đỗ xe?

H.H |

Thành phố Hải Phòng vẫn cấm xe ở các tuyến phố thuộc dải trung tâm thành phố và có điều chỉnh, cho phép được đỗ tạm thời tại một số tuyến đường ngang.

Hải Phòng tạm giữ hình sự 5 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 18.12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế phá chuyên án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cấm đỗ xe ở trung tâm TP Hải Phòng: Xe ôtô sẽ để ở đâu?

Tiến Nguyễn |

Với việc ban hành văn bản cấm các loại ôtô đỗ trên các tuyến đường Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng đang cho thấy quyết tâm khi dám nghĩ, dám làm, dám đi trước một bước trong việc chống ùn tắc giao thông, nhưng cấm tại thời điểm này liệu có hợp lý(?!).

Hải Phòng: Những tuyến phố nào ở khu vực trung tâm thành phố được đỗ xe?

H.H |

Thành phố Hải Phòng vẫn cấm xe ở các tuyến phố thuộc dải trung tâm thành phố và có điều chỉnh, cho phép được đỗ tạm thời tại một số tuyến đường ngang.

Hải Phòng tạm giữ hình sự 5 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 18.12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế phá chuyên án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.