Chùm ảnh: Muôn kiểu chống ngập của người dân thủ phủ miền Tây

Bảo Trung |

Gần 2 ngày qua, mực nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến cho nhiều tuyến đường ở trung tâm TP. Cần Thơ bị ngập sâu gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cuộc sống mưu sinh của người dân...
Kha Anh Đào, ngụ tại khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, cho biết: “Nước lũ dâng cao kèm theo đê bao bị vỡ khiến nhà tôi và một số hộ dân xung quanh ngập sâu trong nước đã 2 hôm nay. Công việc buôn bán của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khoảng hơn 1 tháng sau khi nước rút tôi mới có thể trở lại buôn bán bình thường“.
Kha Anh Đào, ngụ tại khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, cho biết: “Nước lũ dâng cao kèm theo đê bao bị vỡ khiến nhà tôi và một số hộ dân xung quanh ngập sâu trong nước đã 2 hôm nay. Công việc buôn bán của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khoảng hơn 1 tháng sau khi nước rút tôi mới có thể trở lại buôn bán bình thường“.
Kha Anh Đào (ngụ tại khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cho biết: “Nước lũ dâng cao kèm theo đê bao khu vực gần đây bị vỡ khiến nhà tôi và một số hộ dân xung quanh ngập sâu trong nước đã 2 hôm nay. Công việc buôn bán của gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải vất vả lắm tôi mới dọn dẹp được bàn ghế để chống ngập. Khoảng hơn 1 tháng sau khi nước rút, tôi mới có thể trở lại buôn bán bình thường“.
Nước vào nhà, người dân phải tát nước ra liên tục để tránh cho nhà ngập sâu trong nước. Ảnh: BT
Nước vào nhà, người dân phải tát nước ra liên tục để tránh cho nhà ngập sâu trong nước. Ảnh: BT
Nước lên cao, một hộ kinh doanh tại đường Mậu Thân, TP.Cần Thơ chuẩn bị sẵn bao cát để chống lũ... Ảnh: BT
Nước lên cao, một cửa hàng trà sữa nhỏ tại đường Mậu Thân, TP.Cần Thơ chuẩn bị sẵn bao cát để chống lũ... Ảnh: BT
Quán bò né ở gần đó thì chọn cho mình những mảnh kính để chắn nước vào nhà...Ảnh: BT
Chủ quán bò né ở gần đó thì chọn những tấm bạt lớn làm bằng nylon để chắn nước vào nhà. Chủ quán cho biết thêm, nước lên cao khiến tuyến đường này ngập sâu trong nước, chẳng biết đến bao giờ hoạt động kinh doanh của tôi cùng các hộ chung quanh mới trở lại bình thường... Ảnh: BT
Các hàng quán buôn bán ngay trên lề đường cũng chịu chung số phận, người dân làm mọi cách để thích nghi với việc ngập lụt, từ quét nước cho đến kê cao bàn ghế để bán buôn. Ảnh: BT
Các hàng quán buôn bán ngay trên lề đường cũng chịu chung số phận, người dân làm mọi cách để thích nghi với việc ngập lụt, từ quét nước cho đến kê cao bàn ghế để bán buôn. Ảnh: BT
Các hàng quán buôn bán ngay trên lề đường cũng chịu chung số phận, người dân làm mọi cách để thích nghi với việc ngập lụt, từ quét nước cho đến kê cao bàn ghế để bán buôn kiếm sống. Ảnh: BT
Đến sáng 9.10, rất nhiều tuyến đường trung tâm ở TP.Cần Thơ hiện vẫn ngập nặng cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân trong thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: BT
Đến sáng 9.10, rất nhiều tuyến đường trung tâm ở TP.Cần Thơ hiện vẫn ngập nặng. Cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân trong thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: BT
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Không muốn vô cảm với dân, chủ “siêu máy bơm” tình nguyện chống ngập thêm 1 tháng

T.S |

Hôm nay (6.6), chủ đầu tư hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết đã gửi thông báo cho Trung tâm chống ngập TPHCM với nội dung: Dù đã quá hạn 45 ngày, đơn vị này vẫn chưa cung cấp đơn giá thuê dịch vụ như hợp đồng đã qui định nhưng phía chủ đầu tư vẫn tình nguyện vận hành máy bơm thêm 1 tháng nữa.

Đề xuất xây hồ ngầm chống ngập phố cổ Hà Nội: “Tốn tiền” và... “không giải quyết được gì”

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Cty Thoát nước Hà Nội vừa đề xuất UBND TP xem xét, cho ý kiến về đề xuất xây hồ ngầm có thể chứa 2.000 m3 nước mưa để chống ngập ở khu vực Đường Thành, chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm). Tuy nhiên, giải pháp này có thực sự giải quyết được việc thoát ngập mỗi khi có mưa to còn là dấu hỏi băn khoăn với nhiều người.

Mùa mưa sắp đến, các công trình chống ngập ở TPHCM giờ ra sao?

Trường Sơn |

Để ứng phó với nạn ngập nước - vốn là nỗi ám ảnh của người dân TPHCM trong mùa mưa sắp tới, nhiều công trình chống ngập đã và đang được tiến hành. Vậy hiện trạng các công trình chống ngập này giờ ra sao?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không muốn vô cảm với dân, chủ “siêu máy bơm” tình nguyện chống ngập thêm 1 tháng

T.S |

Hôm nay (6.6), chủ đầu tư hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết đã gửi thông báo cho Trung tâm chống ngập TPHCM với nội dung: Dù đã quá hạn 45 ngày, đơn vị này vẫn chưa cung cấp đơn giá thuê dịch vụ như hợp đồng đã qui định nhưng phía chủ đầu tư vẫn tình nguyện vận hành máy bơm thêm 1 tháng nữa.

Đề xuất xây hồ ngầm chống ngập phố cổ Hà Nội: “Tốn tiền” và... “không giải quyết được gì”

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Cty Thoát nước Hà Nội vừa đề xuất UBND TP xem xét, cho ý kiến về đề xuất xây hồ ngầm có thể chứa 2.000 m3 nước mưa để chống ngập ở khu vực Đường Thành, chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm). Tuy nhiên, giải pháp này có thực sự giải quyết được việc thoát ngập mỗi khi có mưa to còn là dấu hỏi băn khoăn với nhiều người.

Mùa mưa sắp đến, các công trình chống ngập ở TPHCM giờ ra sao?

Trường Sơn |

Để ứng phó với nạn ngập nước - vốn là nỗi ám ảnh của người dân TPHCM trong mùa mưa sắp tới, nhiều công trình chống ngập đã và đang được tiến hành. Vậy hiện trạng các công trình chống ngập này giờ ra sao?