Chùm ảnh: Lấp hồ Đồng Mô, khắc phục đến đâu?

Thông Chí - Cao Nguyên |

Sau khi loạt bài báo “Ồ ạt san lấp trái phép hồ Đồng Mô: Cơ quan quản lý tiếp tay cho vi phạm?”, vào chiều 3.7, tại khu resort G9 khu vực làm ta-luy đường dạo, một máy xúc đang hoạt động. Bên cạnh máy xúc là đống đất cao, máy xúc đất liên tục cào đất từ tà luy đường đổ vào. Trong khi đó, tại khu đất đồi Mơ do bà Lê Thị Thu Hiền đang sử dụng, đoạn rãnh mà dự án này đã lấp hồ có 3 lao động và một máy xúc đang làm việc.

Chùm ảnh do PV Lao Động ghi lại được chiều ngày 3.7.

Máy xúc được huy động múc phần đất lấn chiếm xuống hồ Đồng Mô tại khu đồi Mơ.
Máy xúc được huy động múc phần đất lấn chiếm xuống hồ Đồng Mô tại khu đồi Mơ.
Có mặt tại hiện trường, đại diện đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây cho biết, máy xúc và 3 nhân công liên tục làm việc hai ngày hôm nay, và khối lượng đất được múc lên trả về nguyên trạng khoảng 300 m3 đất.
Có mặt tại hiện trường, đại diện đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây cho biết, máy xúc và 3 nhân công liên tục làm việc hai ngày hôm nay, và khối lượng đất được múc lên trả về nguyên trạng khoảng 300 m3 đất.
 
Sau khi báo Lao Động có bài phản ánh về tình trạng lấp hồ Đồng Mô, ngày 1.7, UBND Thị xã Sơn Tây ra quyết định về việc thành lập Tổ công tác giám sát việc khắc phục ngay các vi phạm quản lý đất đai của các dự án khu vực ven hồ Đồng Mô thuộc xã Sơn Đông.
Sau khi báo Lao Động có bài phản ánh về tình trạng lấp hồ Đồng Mô, ngày 1.7, UBND Thị xã Sơn Tây ra quyết định về việc thành lập Tổ công tác giám sát việc khắc phục ngay các vi phạm quản lý đất đai của các dự án khu vực ven hồ Đồng Mô thuộc xã Sơn Đông.
Trong khi đó, với dự án G9 resort, phần diện tích san gạt xuống ven hồ được xác định chiều dài 80 m, rộng 1,2 m, với khoảng 400 m3 đất xuống hồ. Hiện chủ đầu tư dự án này đã khắc phục được 350 m3, phần còn lại tổ công tác yêu cầu khắc phục xong trước ngày 5.7.
Trong khi đó, với dự án G9 resort, phần diện tích san gạt xuống ven hồ được xác định chiều dài 80 m, rộng 1,2 m, với khoảng 400 m3 đất xuống hồ. Hiện chủ đầu tư dự án này đã khắc phục được 350 m3, phần còn lại tổ công tác yêu cầu khắc phục xong trước ngày 5.7.
Trong khi đó, với dự án G9 resort, phần diện tích san gạt xuống ven hồ được xác định chiều dài 80 m, rộng 1,2 m, với khoảng 400 m3 đất xuống hồ.
Công tác múc đất phần lấn hồ đang tích cực hoàn thiện.
Công tác múc đất phần lấn hồ đang tích cực hoàn thiện.
Ông Trần Văn Đức, Phó GĐ Cty Xây dựng Đông Sơn (chủ đầu tư resort G9) cho biết, máy xúc đã hoạt động mấy ngày nay, dự kiến đến chiều ngày 4.7 sẽ khắc phục xong khoảng 400 m2 đất đổ xuống hồ. Hiện chủ đầu tư dự án này đã khắc phục được 350 m3, phần còn lại tổ công tác yêu cầu khắc phục xong trước ngày 5.7.
Hiện chủ đầu tư dự án này đã khắc phục được 350 m3, phần còn lại tổ công tác yêu cầu khắc phục xong trước ngày 5.7.
Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Nguyễn Duy Cường kiến nghị thành phố sớm cho tổ chức thực hiện cắm mốc đối với các công trình thủy lợi để dễ trong công tác quản lý.
Thông Chí - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô: Xem xét trách nhiệm buông lỏng quản lý

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Trước hành vi vi phạm lấp hồ Đồng Mô, Sở NNPTNT đề nghị, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã buông lỏng trong việc quản lý, chống vi phạm công trình thủy lợi hồ Đồng Mô, để xảy ra các hành vi vi phạm.

Dự án resort ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô: Hà Nội yêu cầu các sở vào cuộc xử lý

PV |

Sau loạt bài phản ánh về tình trạng resort ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô của Báo Lao Động, UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây phối hợp giải quyết.

Đơn vị quản lý trực tiếp lấp hồ Đồng Mô?

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trong vòng một năm trở lại đây, một đảo nhỏ xuất hiện giữa hồ tại khu vực phía sau chùa Khơ Me (thuộc làng văn hoá các dân tộc Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội). Thời điểm giữa tháng 6, PV Lao Động có mặt, đảo có diện tích lên tới vài trăm mét vuông. Ban quản lý làng văn hoá các dân tộc Việt Nam thừa nhận, có đổ đất lên đảo, san nền làm biến dạng hiện trạng ban đầu của hòn đảo. Tuy nhiên, đơn vị từ chối cung cấp thông tin diện tích ban đầu của hòn đảo, khối lượng đất lấp lên hồ là bao nhiêu.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô: Xem xét trách nhiệm buông lỏng quản lý

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Trước hành vi vi phạm lấp hồ Đồng Mô, Sở NNPTNT đề nghị, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã buông lỏng trong việc quản lý, chống vi phạm công trình thủy lợi hồ Đồng Mô, để xảy ra các hành vi vi phạm.

Dự án resort ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô: Hà Nội yêu cầu các sở vào cuộc xử lý

PV |

Sau loạt bài phản ánh về tình trạng resort ồ ạt san lấp hồ Đồng Mô của Báo Lao Động, UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây phối hợp giải quyết.

Đơn vị quản lý trực tiếp lấp hồ Đồng Mô?

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trong vòng một năm trở lại đây, một đảo nhỏ xuất hiện giữa hồ tại khu vực phía sau chùa Khơ Me (thuộc làng văn hoá các dân tộc Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội). Thời điểm giữa tháng 6, PV Lao Động có mặt, đảo có diện tích lên tới vài trăm mét vuông. Ban quản lý làng văn hoá các dân tộc Việt Nam thừa nhận, có đổ đất lên đảo, san nền làm biến dạng hiện trạng ban đầu của hòn đảo. Tuy nhiên, đơn vị từ chối cung cấp thông tin diện tích ban đầu của hòn đảo, khối lượng đất lấp lên hồ là bao nhiêu.