Chùm ảnh: Đối phó bão Tembin, hàng trăm người dân xã đảo Thạnh An được di dời

Trường Sơn |

Chiều nay (24.12), lực lượng công an, quân đội và chính quyền xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đã tổ chức di dời hàng trăm người dân đến các nơi lánh nạn được xây dựng kiên cố trên địa bàn.

Theo ghi nhận của PV, hiện các lực lượng chức năng đã đi đến tận nhà, vận động người dân di dời. Tại các điểm lánh nạn, công tác chuẩn bị được thực hiện một cách khẩn trương. 

Chùm ảnh ghi nhận của PV Lao Động tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TPHCM chiều nay:

Theo UBND huyện Cần giờ, để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ảnh hưởng của bão số 16, tại xã đảo Thạnh An, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị 4 địa điểm để người dân tránh trú bão gồm Đồn Biên phòng sức chứa 1000 người, Trường THCS Thạnh An sức chứa 500 người, trường mầm non sức chứa khoảng 300 người và Ban chỉ huy quân sự khoảng 200 người. Ảnh: Trường Sơn
Theo UBND huyện Cần Giờ, để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ảnh hưởng của bão số 16, tại xã đảo Thạnh An, các lực lượng chức năng đã chuẩn bị 4 địa điểm để người dân tránh trú bão gồm Đồn Biên phòng sức chứa 1.000 người, Trường THCS Thạnh An sức chứa 500 người, Trường mầm non sức chứa khoảng 300 người và Ban chỉ huy quân sự sức chứa khoảng 200 người. Ảnh: Trường Sơn
Ngay trong chiều nay, lực lượng chức năng đã đi vòng quanh đảo, vận động bà con đến các nơi tránh trú. Ảnh: Trường Sơn
Ngay trong chiều nay, lực lượng chức năng đã đi vòng quanh đảo, vận động bà con đến các nơi tránh trú. Ảnh: Trường Sơn
Lực lượng công an huyện, công an xã đến tận nhà, chở người dân cùng vật dụng đến các điểm trú bão từ khá sớm. Ảnh: Trường Sơn
Lực lượng công an huyện, công an xã đến tận nhà, chở người dân cùng vật dụng đến các điểm trú bão từ khá sớm. Ảnh: Trường Sơn
Được sự vận động của chính quyền, nhiều người dân đã đến các địa điểm trên để tránh nguy cơ ảnh hưởng của bão số 16. Ảnh: Trường Sơn
Được sự vận động của chính quyền, nhiều người dân đã đến các địa điểm trên để tránh nguy cơ ảnh hưởng của bão số 16. Ảnh: Trường Sơn
Nhiều người mang theo vật dụng cá nhân đến nơi tránh trú. Ảnh: Trường Sơn
Nhiều người mang theo vật dụng cá nhân đến nơi tránh trú. Ảnh: Trường Sơn
Tại các điểm tránh trú, khi người dân đến sẽ được cán bộ địa phương ghi lại họ tên, địa chỉ để quản lý. Ảnh: Trường Sơn
Tại các điểm tránh trú, khi người dân đến sẽ được cán bộ địa phương ghi lại họ tên, địa chỉ để quản lý. Ảnh: Trường Sơn
Tại Trường THCS Thạnh An mới được xây dựng, đến khoảng 17h đã có hơn 50 người dân đến trahs trú bão. Ảnh: Trường Sơn
Tại Trường THCS Thạnh An mới được xây dựng, đến khoảng 17h, đã có hơn 50 người dân đến tránh trú bão. Ảnh: Trường Sơn
Tại các điểm tránh trú bão, người dân được chuẩn bị sẵn các chỗ ngủ an toàn. Nhà cửa, tài sản để lại ở nhà được lượng lượng công an, quân đội canh giữ, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Trường Sơn
Tại các điểm tránh trú bão, người dân được chuẩn bị sẵn các chỗ ngủ an toàn. Nhà cửa, tài sản để lại được lượng lượng công an, quân đội canh giữ, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Trường Sơn
Để người dân tâm, chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị các bữa ăn chu đáo. Ảnh: Trường Sơn
Chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị các bữa ăn chu đáo. Ảnh: Trường Sơn
Lực lượng quân đội giúp người dân chuẩn bị bữa ăn cho hàng trăm người tại các nơi trú ẩn. Ảnh: Trường Sơn
Lực lượng quân đội giúp người dân chuẩn bị bữa ăn cho hàng trăm người tại các nơi trú ẩn. Ảnh: Trường Sơn
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về cơn bão số 16

Kh.V |

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 16 (bão Tembin), ở quần đảo Trường Sa đang có mưa bão, ở Huyền Trân và đảo Trường Sa Lớn đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; sóng biển cao 5m.

12 cách chằng chống nhà cửa chống bão phù hợp với khu vực ĐBSCL và Nam Bộ

Kh.V |

Theo dự báo, cơn bão số 16 Tembin dự kiến đổ bộ vào Cà Mau và các tỉnh ĐBSCL, 1 phần các tỉnh Nam Bộ vào tối mai (25.12) và rạng sáng 26.12. Báo Lao Động xin trích đăng một số cách chằng chống nhà cửa ứng phó với bão.

Kiên Giang: Gần 300 nghìn học sinh nghỉ học tránh bão Tembin

Lục Tùng |

Bà Nguyễn Thị Minh Giang- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 24.12 đã khẩn cấp phát hành công văn đến các Phòng GD-ĐT huyện, thị, thành phố, Hiệu trưởng trường PTTH và Phổ thông DTNT... trong toàn tỉnh thông báo nhanh đến hiệu trưởng các trường, cơ sở giáo dục về tinh tình khẩn cấp phòng, chống bão Tembin.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 16

Kh.V |

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 16 (bão Tembin), ở quần đảo Trường Sa đang có mưa bão, ở Huyền Trân và đảo Trường Sa Lớn đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; sóng biển cao 5m.

12 cách chằng chống nhà cửa chống bão phù hợp với khu vực ĐBSCL và Nam Bộ

Kh.V |

Theo dự báo, cơn bão số 16 Tembin dự kiến đổ bộ vào Cà Mau và các tỉnh ĐBSCL, 1 phần các tỉnh Nam Bộ vào tối mai (25.12) và rạng sáng 26.12. Báo Lao Động xin trích đăng một số cách chằng chống nhà cửa ứng phó với bão.

Kiên Giang: Gần 300 nghìn học sinh nghỉ học tránh bão Tembin

Lục Tùng |

Bà Nguyễn Thị Minh Giang- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 24.12 đã khẩn cấp phát hành công văn đến các Phòng GD-ĐT huyện, thị, thành phố, Hiệu trưởng trường PTTH và Phổ thông DTNT... trong toàn tỉnh thông báo nhanh đến hiệu trưởng các trường, cơ sở giáo dục về tinh tình khẩn cấp phòng, chống bão Tembin.