Chuẩn bị tiêm hơn 99.000 liều vaccine cho trẻ em

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Lô vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer chỉ định tiêm cho trẻ em với số lượng 99.450 liều được tỉnh phân bổ ngay về các địa phương để triển khai tiêm.

Ngày 25.11, Sở Y tế Nghệ An cho biết, 99.450 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer và 16.580 ống dung môi chỉ định tiêm cho trẻ em đã về đến Nghệ An. Số vaccine này sẽ được chuyển về ngay cho các địa phương và tiến hành tiêm cho trẻ.

Trước khi bước vào chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trẻ 12-17 tuổi, Nghệ An đã rà soát, thống kê và xác lập số lượng trẻ từ 12-17 tuổi là 313.472 em.

Với lượng vaccine được cấp đợt này, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo triển khai tiêm cho các em khối THPT trên địa bàn toàn tỉnh trước.

Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng của các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương để triển khai các điểm tiêm lưu động – tiêm ngay tại các trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia tiêm chủng.

Ngoài ra, Sở Y tế còn chỉ đạo chuẩn bị thêm các điểm tiêm đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng an toàn khác tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế phường, xã, thị trấn…

Ngành Y tế đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 4.029 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.985 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 26 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 1.018 bệnh nhân.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An dừng hoạt động nhiều loại hình dịch vụ để phòng dịch

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Kể từ 0h ngày 23.11, Nghệ An áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng dịch.

Nghệ An: Tốc độ tiêm vaccine có ngày đạt 200 nghìn liều, không để tồn kho

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Theo Sở Y tế,  có ngày toàn tỉnh tiêm được 200 nghìn liều vaccine phòng COVID-19, không có chuyện tiêm chậm hay để tồn kho gần 1 triệu liều vaccine.

Nghệ An: Hỗ trợ 705 lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

TRẦN ĐÔNG |

NGHỆ AN - Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ 705 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An dừng hoạt động nhiều loại hình dịch vụ để phòng dịch

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Kể từ 0h ngày 23.11, Nghệ An áp dụng nhiều biện pháp cấp bách để phòng dịch.

Nghệ An: Tốc độ tiêm vaccine có ngày đạt 200 nghìn liều, không để tồn kho

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Theo Sở Y tế,  có ngày toàn tỉnh tiêm được 200 nghìn liều vaccine phòng COVID-19, không có chuyện tiêm chậm hay để tồn kho gần 1 triệu liều vaccine.

Nghệ An: Hỗ trợ 705 lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

TRẦN ĐÔNG |

NGHỆ AN - Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ 705 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 trong đợt bùng phát lần thứ 4.