Chuẩn bị khu cách ly cho 250 lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về

Thanh Chung |

Quảng Nam chuẩn bị tiếp nhận 250 lao động là người Việt Nam từ Trung Quốc trở về, đồng thời diễn tập để chuẩn bị các phương án đón tiếp và cách ly theo dõi với điều kiện tốt nhất theo quy định.

Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh - Trung đoàn Bộ binh 885 (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam được chọn để bố trí cách ly, tiếp nhận 250 lao động người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc và các quốc gia có dịch về Quảng Nam khi có lệnh.

Đoàn công tác kiểm tra các phòng cách ly cho lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Ảnh: T.C
Đoàn công tác kiểm tra các phòng cách ly cho lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về.

Ngày 12.2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các sở, ban ngành đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh virus Corona nơi chuẩn bị đón 250 lao động Việt Nam từ vùng dịch trở về. 

Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tại khu vực cách ly đã được hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận và đảm bảo đầy đủ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho khoảng 250 công dân trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch khi có lệnh của cấp trên.

Diễn tập đón 250 lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Ảnh: Thanh Chung
Diễn tập đón 250 lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Ảnh: Thanh Chung
Diễn tập đón 250 lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng yêu cầu, phải tính toán làm sao không để xảy ra tình trạng lây bệnh chéo, cũng như việc có thể không chỉ riêng phục vụ cho đối tượng công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, mà có thể còn bổ sung thêm một số đối tượng khác trong trường hợp cần thiết.

Sáng 12.2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức diễn tập phương án tiếp nhận công dân là lao động Việt Nam về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19) gây ra.

Nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận công dân theo kế hoạch. Đồng thời rút kinh nghiệm, tổ chức luyện tập thuần thục phương án tiếp nhận và làm tốt công tác bảo đảm ăn ở, sinh hoạt cho công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch virus Corona về cách ly tại Trung tâm Huấn luyện.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID -19 (nCoV): Đốt bồ kết có “xua đuổi” virus Corona?

Nhóm PV |

Để phòng dịch COVID - 19 (nCoV), nhiều chị em rỉ tai nhau rằng dùng bồ kết xông nhà. Vậy nguồn gốc phương pháp này từ đâu, thực hư tác dụng ra sao, liệu có thể xua đuổi COVID - 19 (nCoV)? Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc VICtrên trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 (nCoV) hôm nay 12.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh nCoV.

Đại sứ quán Cô-oét "giải cứu" 2 tấn dưa cho nông dân ảnh hưởng virus Corona

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 12.2, Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam tổ chức phát 2 tấn dưa hấu miễn phí cho người dân. Đây là hành động nhằm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Chuẩn bị tiếp nhận 130 người Việt Nam từ Trung Quốc sắp trở về Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Quảng Ngãi chuẩn bị tiếp nhận 130 lao động là người Việt Nam từ Trung Quốc trở được theo dõi và cách ly theo quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mới nhất dịch COVID -19 (nCoV): Đốt bồ kết có “xua đuổi” virus Corona?

Nhóm PV |

Để phòng dịch COVID - 19 (nCoV), nhiều chị em rỉ tai nhau rằng dùng bồ kết xông nhà. Vậy nguồn gốc phương pháp này từ đâu, thực hư tác dụng ra sao, liệu có thể xua đuổi COVID - 19 (nCoV)? Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc VICtrên trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 (nCoV) hôm nay 12.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh nCoV.

Đại sứ quán Cô-oét "giải cứu" 2 tấn dưa cho nông dân ảnh hưởng virus Corona

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Sáng 12.2, Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam tổ chức phát 2 tấn dưa hấu miễn phí cho người dân. Đây là hành động nhằm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Chuẩn bị tiếp nhận 130 người Việt Nam từ Trung Quốc sắp trở về Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Quảng Ngãi chuẩn bị tiếp nhận 130 lao động là người Việt Nam từ Trung Quốc trở được theo dõi và cách ly theo quy định.