Chưa xem xét mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phong Nha

Lam Duy |

Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện chưa xem xét việc mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Phong Nha - theo kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình.
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: BQB
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: BQB
Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) ngày 14.12 cho hay vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình về việc mở rộng đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn.

Cụ thể, cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị xem xét đầu tư mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn từ cầu Bùng xã Hưng Trạch đến cầu Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch và đầu tư mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ xã Phúc Trạch đến các thôn: Na - Trằm - Mé - Chày Lập thuộc thị trấn Phong Nha.

Về nội dung này, Bộ GTVT cho biết, bộ này đến nay đã hoàn thành đầu tư các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông và nhánh Tây) đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT sẽ triển khai các đoạn Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Bùng (Quảng Bình), Bùng - Vạn Ninh (Quảng Bình) thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông với quy mô 4 làn xe (quy hoạch là 6 làn xe).

Bộ GTVT cho hay, khi 2 dự án trên hoàn thành sẽ chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến đường lân cận nên các đoạn nhánh Đông và nhánh Tây đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Phong Nha đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vận tải.

"Do vậy, Bộ GTVT chưa xem xét đầu tư mở rộng các đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh nêu trên trong giai đoạn này" - Bộ GTVT khẳng định.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre phát huy tinh thần Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ Quan |

Bến Tre - Nhân kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 31.10, tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre), nơi xuất phát chuyến tàu đầu tiên ra Bắc báo cáo với Trung ương, cũng là nơi nhiều lần đón những chuyến tàu không số chở vũ khí vào Nam, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông”.

60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử, bài học cho tương lai

Đặng Luân |

Ngày 19.10, tại Hải Phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021).

Phú Yên: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Bảo Kinh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) |

Tại di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Tỉnh Đoàn Phú Yên, Thị Đoàn Thị xã Đông Hòa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021), với chủ đề “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bến Tre phát huy tinh thần Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ Quan |

Bến Tre - Nhân kỷ niệm 60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 31.10, tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre), nơi xuất phát chuyến tàu đầu tiên ra Bắc báo cáo với Trung ương, cũng là nơi nhiều lần đón những chuyến tàu không số chở vũ khí vào Nam, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến Đường Hồ Chí Minh trên biển - phát triển Bến Tre về hướng Đông”.

60 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử, bài học cho tương lai

Đặng Luân |

Ngày 19.10, tại Hải Phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021).

Phú Yên: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Bảo Kinh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) |

Tại di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Tỉnh Đoàn Phú Yên, Thị Đoàn Thị xã Đông Hòa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021), với chủ đề “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”.