Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tiếp nhận tro cốt từ chùa Kỳ Quang 2 gửi sang

ANH TÚ - HỮU HUY |

Chùa Kỳ Quang 2 sẽ giới thiệu những trường hợp người dân có nhu cầu đưa tro cốt thân nhân từ nhà chùa sang lưu giữ miễn phí tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3).

Chiều 8.9, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết, nhà chùa đã sẵn sàng tiếp nhận những hũ tro cốt được thân nhân chuyển từ chùa Kỳ Quang 2 qua.

“Ngay sau sự cố xảy ra ở chùa Kỳ Quang 2, với sự cho phép của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tiếp nhận những hũ tro cốt của các phật tử tại chùa Kỳ Quang 2 nếu trường hợp thân nhân không muốn gửi tại chùa này nữa. Nhà chùa sẽ nhận giữ mà không mất bất kỳ khoản phí nào”- Thượng tọa Thích Thanh Phong thông tin.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thông tin về việc tiếp nhận và bảo quản tro cốt tại chùa. Ảnh: Hữu Huy
Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thông tin về việc tiếp nhận và bảo quản tro cốt tại chùa. Ảnh: Hữu Huy

Theo trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, hiện tại quy trình tiếp nhận, bảo quản và lưu giữ tro cốt tại chùa đang được thực hiện rất an toàn. Cụ thể, việc quản lý tro cốt tại chùa được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định từ trước.

Gia đình khi có yêu cầu sẽ đến văn phòng đăng ký, chọn chỗ. Sau đó, sẽ trình giấy báo tử của người mất và chứng minh nhân dân của thân nhân. Tiếp đó nhà chùa sẽ cấp giấy biên nhận, trong đó có tên người mất và tên thân nhân.

Khu lưu giữ tro cốt theo công nghệ hiện đại từ Đài Loan của chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Anh Tú
Khu lưu giữ tro cốt theo công nghệ hiện đại của chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Anh Tú

“Để đảm bảo về vấn đề bảo quản tro cốt, quy trình quản lý được thực hiện bằng sổ sách, biên lai và cập nhập vào phần mềm máy tính. Bảo tháp xá lợi cộng đồng tại chùa có 4 tầng, được đánh ký hiệu theo số A, B, C, D với gần hai mươi nghìn hũ tro cốt. Mỗi hũ tro cốt đều có một mã số riêng để thuận tiện cho việc quản lý, khi người thân đến thăm viếng chỉ cần nói tên, mã số thì Ban điều hành sẽ gõ trên phần mềm, tra ra vị trí đặt tro cốt người thân của họ" - trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm nói.

Việc lưu trữ và quản lý các hũ tro cốt được chùa Vĩnh Nghiêm thực hiện qua phần mềm trên máy vi tính. Ảnh: Hữu Huy
Việc lưu trữ và quản lý các hũ tro cốt được chùa Vĩnh Nghiêm thực hiện qua phần mềm trên máy vi tính. Ảnh: Hữu Huy
Sơ đồ các hũ tro cốt được hiển thị trên phần mềm máy tính. Ảnh: Hữu Huy
Sơ đồ các hũ tro cốt được hiển thị trên phần mềm máy tính. Ảnh: Hữu Huy
Thông tin vị trí hũ cốt được tra cứu dễ dàng qua phần mềm quản lý. Ảnh: Hữu Huy
Thông tin vị trí hũ cốt được tra cứu dễ dàng qua phần mềm quản lý. Ảnh: Hữu Huy

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, hiện tại chùa đã bố trí khu vực để tiếp nhận hũ tro cốt từ phía chùa Kỳ Quang 2 chuyển đến. Các hũ tro cốt sẽ được chùa sắp đặt vào khu vực tháp cốt mới vừa được nhà chùa đầu tư thực hiện theo công nghệ hiện đại. Tháp cốt này có từng ô riêng, có khóa bảo vệ, được bảo quản cẩn thận, các khu vực để cốt đều được bảo quản trong phòng máy lạnh, có camera an ninh theo dõi...

“Để đảm bảo đúng quy trình lưu giữ tro cốt, thân nhân cần cung cấp cho nhà chùa thông tin danh tính tro cốt người thân kèm theo giấy giới thiệu từ Chùa Kỳ Quang 2. Tro cốt khi gửi vào chùa sẽ được làm lễ nhập tháp, đọc kinh cầu siêu và được gửi vĩnh viễn mà không mất bất kỳ một khoản phí nào”- Đại diện chùa Vĩnh Nghiêm cho hay.

“Các Phật tử không nên đặt nặng về vấn đề tro cốt. Tro cốt là di vật của tiền nhân. Ai cũng mong muốn ông, bà người thân mình được siêu thoát, chứ không muốn họ ở đây mãi mãi. Mục đích chung là nguyện cầu cho người thân được siêu thoát.

Chùa Vĩnh Nghiêm sẽ nhận giữ tro cốt đến khi hết chỗ và tro cốt được giữ ở chùa vĩnh viễn. Tuy nhiên, nhà chùa khuyên Phật tử đừng quá đặt nặng việc tro cốt nhất thiết phải gửi ở chùa vĩnh viễn hay nhiều năm thì người mới được siêu thoát. Muốn người mất sớm đạt an vui cực lạc thì người còn sống nên hành thiện, tích đức cho mình và cho người thân quá cố.

Ở nhiều nước theo đạo Phật, khi tro cốt của thân nhân gửi được một thời gian, người thân sẽ tự nguyện đến chùa nhận lại tro cốt và thủy táng, còn di ảnh thì được tiếp tục thờ ở chùa. Còn tại chùa tại Nhật Bản, người ta còn đúc tượng Phật bằng tro cốt từng gửi ở chùa. Đây là những vấn đề chúng ta nên lưu tâm để học hỏi”- Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm chia sẻ.

ANH TÚ - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh việc phân loại, sắp xếp hũ tro cốt bên trong chùa Kỳ Quang 2

Anh Tú - Hữu Huy |

Chiều 7.9, chùa Kỳ Quang 2 đã hoàn tất việc sắp xếp và phân loại các hũ tro cốt thân nhân của người dân gửi vào. Dự kiến ngày 9.9 sẽ bắt đầu việc nhận diện, định danh các hũ tro cốt.

Mở niêm phong, sắp xếp lại các hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 7.9, đại diện chùa Kỳ Quang 2, UBND phường 17, quận Gò Vấp (TPHCM) cùng đại diện 6 gia đình thân nhân đã tiến hành mở niêm phong khu vực lưu giữ hũ tro cốt của chùa.

Phương án mới định danh tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Người dân nói gì?

Anh Tú - Hữu Huy |

Sau khi nhận thông tin phản hồi chính thức từ phía nhà chùa về việc không thể xét nghiệm ADN tro cốt, nhiều người dân đã đến chùa để thực hiện kê khai thông tin, tiến hành định danh tro cốt theo cách khác.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cận cảnh việc phân loại, sắp xếp hũ tro cốt bên trong chùa Kỳ Quang 2

Anh Tú - Hữu Huy |

Chiều 7.9, chùa Kỳ Quang 2 đã hoàn tất việc sắp xếp và phân loại các hũ tro cốt thân nhân của người dân gửi vào. Dự kiến ngày 9.9 sẽ bắt đầu việc nhận diện, định danh các hũ tro cốt.

Mở niêm phong, sắp xếp lại các hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 7.9, đại diện chùa Kỳ Quang 2, UBND phường 17, quận Gò Vấp (TPHCM) cùng đại diện 6 gia đình thân nhân đã tiến hành mở niêm phong khu vực lưu giữ hũ tro cốt của chùa.

Phương án mới định danh tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Người dân nói gì?

Anh Tú - Hữu Huy |

Sau khi nhận thông tin phản hồi chính thức từ phía nhà chùa về việc không thể xét nghiệm ADN tro cốt, nhiều người dân đã đến chùa để thực hiện kê khai thông tin, tiến hành định danh tro cốt theo cách khác.