Chưa thống nhất phương án chung di chuyển giữa TPHCM và 4 tỉnh giáp ranh

Huyên Nguyễn |

TPHCM chưa thể thống nhất phương án di chuyển chung với 4 tỉnh giáp ranh. Hiện, Sở Giao thông Vận tải thành phố đang xây dựng phương án riêng với từng tỉnh.

Sẽ có phương án riêng cho từng tỉnh

Tại họp báo chiều 7.10, ông Bùi Hoà An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM - cho biết, hiện tại, sở nhận được khoảng 9.000 hồ sơ xin giải quyết đơn di chuyển liên tỉnh. Trong số này, sở đã giải quyết được khoảng 1/3. Hôm nay, sở cũng đã có văn bản hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cần thiết.

Đối với việc lưu thông giữa TPHCM với các tỉnh, ông Hoà An cho hay, việc này phụ thuộc vào công tác kiểm soát phòng chống dịch của các tỉnh. Ngày 1.10, TPHCM đã gửi văn bản tới các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh để đề nghị thống nhất phương án chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa TPHCM với các tỉnh để khôi phục sản xuất an toàn, trong văn bản có nêu các phương án di chuyển.

ông Bùi Hoà An – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM thông tin tại họp báo chiều 7.10. Ảnh: Thành Nhân
Ông Bùi Hoà An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM - thông tin về phương án di chuyển tại họp báo chiều 7.10. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông An, đến nay, đã nhận được góp ý của các tỉnh. Tuy nhiên, phương án của các tỉnh khác nhau về điều kiện y tế, xét nghiệm, tiêm vaccine. Do đó, đến giờ này không thể thống nhất được phương án chung đi lại với 4 tỉnh trên. Do đó, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đang xây dựng lại phương án di chuyển theo hướng giữa TPHCM và từng tỉnh. Dự kiến sẽ có phương án trong ngày 8.10.

Về câu hỏi, hiện nhiều người lao động chưa được tiêm vaccine thì có được quay trở lại TPHCM hay không, ông An trả lời: TPHCM đã có phương án vận chuyển người lao động giữa các tỉnh đến TPHCM làm việc, trong này có yêu cầu người mắc COVID-19 hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi 14 ngày đối với vaccine tiêm 2 mũi. Do đó, người lao động phải đáp ứng yêu cầu trên.

Đối với người lao động thuộc các đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp khu chế xuất muốn trở lại TPHCM thì những đơn vị này phải gửi phương án vận chuyển tới cơ quan đầu mối là UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện, ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp… để Sở Giao thông Vận tải tổng hợp triển khai. Phương tiện di chuyển đón người lao động phải là xe ôtô có đăng ký kinh doanh, Sở Giao thông Vận tải TPHCM sẽ cấp mã QR để phương tiện di chuyển và thông báo tới các tỉnh, thành phố, sở giao thông vận tải để phối hợp thực hiện.

28/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, có 28/234 chợ truyền thống tại TPHCM đã mở lại, tập trung vào các quận như quận 5 (5 chợ ) Củ Chi (7 chợ) và Cần Giờ (8 chợ). Dự kiến ngày 8.10, thêm 3 chợ nữa được mở lại.

Về nguồn hàng về chợ đầu mối, ông Tú cho hay, loại hình này chưa hoạt động trở lại nhưng có khu tập kết trung chuyển hàng đang hoạt động ổn định, nguồn hàng về TPHCM tăng dần so với trước ngày 1.10.

Cụ thể, trước 1.10, thành phố có 800-900 tấn/ngày, nay tăng lên 1.100-1.200 tấn/ngày.

Về khó khăn của các địa phương, ông Tú nói rằng, Sở Công Thương chưa nhận được phản ánh về khó khăn trong mở lại chợ truyền thống. Các quận, huyện, TP.Thủ Đức đang khẩn trương rà soát để đảm bảo an toàn khi mở lại chợ cho người dân mua sắm.

Về các hàng quán rong, các chợ tự phát đặc biệt là khu vực xung quanh chợ truyền thống đã hoạt động mà không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ông Tú mong muốn người dân không ủng hộ, mua sắm tại các hàng này bởi nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các cơ quan chức năng sẽ tăng kiểm công tác kiểm tra, kiểm soát.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Buôn bán vỉa hè, lòng đường tại TPHCM: Thấy lực lượng chức năng tới là chạy

Thiên Minh |

Một giọng phụ nữ hô vang báo sự xuất hiện của lực lượng chức năng khiến người buôn bán ở dãy phố Vũ Tùng, Trịnh Hoài Đức (TPHCM) thoăn thoát thu gom hàng hoá bày bán ở vỉa hè để mang vào trong nhà.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Huyên Nguyễn |

Trong khi nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang trong tình trạng thiếu nhân lực để phục hồi sản xuất thì nhiều người lao động ngoại tỉnh ở thành phố này vẫn bày tỏ ý định hồi hương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Buôn bán vỉa hè, lòng đường tại TPHCM: Thấy lực lượng chức năng tới là chạy

Thiên Minh |

Một giọng phụ nữ hô vang báo sự xuất hiện của lực lượng chức năng khiến người buôn bán ở dãy phố Vũ Tùng, Trịnh Hoài Đức (TPHCM) thoăn thoát thu gom hàng hoá bày bán ở vỉa hè để mang vào trong nhà.

Lưu thông liên vùng TPHCM: Đồng Nai chỉ cho công nhân di chuyển bằng ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: Về vấn đề lưu thông liên vùng TPHCM, Sở này đã thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai chọn phương án vận chuyển bằng phương tiện ôtô đối với người lao động và các chuyên gia.  Phương án di chuyển bằng xe cá nhân chưa triển khai.

Hơn 34.000 người đã rời TPHCM, các doanh nghiệp đang rất cần người lao động

Huyên Nguyễn |

Trong khi nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đang trong tình trạng thiếu nhân lực để phục hồi sản xuất thì nhiều người lao động ngoại tỉnh ở thành phố này vẫn bày tỏ ý định hồi hương.