Chưa thể tháo gỡ bất cập chế độ phụ cấp nghề với cán bộ dân số

QUANG ĐẠI |

Bộ Y tế đã có văn bản trả lời kiến nghị của Sở Y tế Nghệ An và một số địa phương khác về hướng xử lý, tháo gỡ những bất cập trong chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ dân số theo Nghị định 05/2023. Tuy nhiên, bất cập vẫn chưa thể tháo gỡ.

Cán bộ y tế tham gia chống dịch không được hưởng phụ cấp

Ngày 26.6, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết Bộ Y tế đã có văn bản trả lời kiến nghị của Sở Y tế Nghệ An và một số đơn vị khác về những bất cập trong chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Nghị định 05/2023.

Theo đó, ngày 23.5.2023, Bộ Y tế đã có văn bản số 3102 gửi các Sở Y tế (trong đó có Sở Y tế Nghệ An) trả lời, hướng dẫn về những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 05/2023.

Theo đó, Bộ Y tế khẳng định đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023 là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% - 70% quy định tại Nghị định số 56/2011 và Thông tư liên tịch số 02/2012 ngày 19.01.2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Văn bản của Bộ Y tế trả lời, hướng dẫn các Sở Y tế về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 05/2023. Ảnh: Quang Đại
Văn bản của Bộ Y tế trả lời, hướng dẫn các Sở Y tế về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 05/2023. Ảnh: Quang Đại

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023 thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011 và Thông tư liên tịch số 02/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (như truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế,....).

Viên chức thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian công tác tại đơn vị trước khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

Một cán bộ Sở Y tế Nghệ An cho biết: “Văn bản trả lời của Bộ Y tế căn cứ theo Nghị định 05/2023. Những bất cập của Nghị định 05/2023 vừa qua có nhiều nhiều cử tri, đại biểu quốc hội nêu ý kiến, việc điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ”.

Như vậy, mặc dù đã có văn bản trả lời từ Bộ Y tế, nhưng bất cập trong giải quyết chế độ phụ cấp đối với một số đối tượng cán bộ y tế cơ sở trực tiếp tham giam chống dịch COVID-19 vẫn chưa thể giải quyết.

Cán bộ dân số cơ sở thiệt thòi

Ngày 15.2.2023, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2023 điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40 - 70% lên 100%, áp dụng từ 1.1.2022 đến hết 31.12.2023.

Đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi là viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế cấp huyện và bệnh viện tuyến huyện.

Đây là những đối tượng đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40 - 70% quy định tại Nghị định 56/2011 và Thông tư liên tịch 02/2012.

Chính sách nói trên đã kịp thời động viên cán bộ y tế cơ sở, những người làm công tác chống dịch. Tuy nhiên, nhiều lực lượng làm trong ngành y tế cùng trực tiếp tham gia chống dịch COVID-19 như truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình... không được hưởng phụ cấp tăng thêm vì họ không nằm trong nhóm đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 40 - 70% quy định tại Nghị định 56.

Nhiều cán bộ y tế bày tỏ băn khoăn, tâm tư, cảm thấy tủi thân, thiệt thòi nhưng không được hưởng phụ cấp dành cho đối tượng tham gia chống dịch bệnh trong thời điểm căng thẳng, nguy hiểm.

Từ giữa tháng 8.2020, các trung tâm dân số của tỉnh Nghệ An đã được sáp nhập vào trung tâm y tế và viên chức dân số ở các xã, phường được chuyển về công tác tại các trạm y tế và hoạt động như một cán bộ y tế ở cơ sở. Khi dịch COVID-19 xảy ra, họ đã cùng với các bộ phận khác trong đơn vị tham gia trong tất cả các hoạt động và xem đây là nhiệm vụ chung của đơn vị.

Tuy vậy, khi Nghị định 05 được thực hiện, đây lại là đối tượng không nằm trong danh sách được hưởng hỗ trợ.

Ngày 5.4.2023, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản 916 gửi Bộ Y tế, đề nghị xem xét để cán bộ dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe, các cán bộ ở bộ phận gián tiếp làm việc ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các đơn vị y tế cơ sở được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định để đảm bảo công bằng giữa các lực lượng.

Theo Sở Y tế Nghệ An, đây cũng là lực lượng ở tuyến đầu, thường xuyên, trực tiếp xông pha vào những thời điểm cam go, đã cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế làm việc không kể ngày đêm, không kể ngày nghỉ, không sợ hiểm nguy trong môi trường nguy cơ cao về lây nhiễm để thực hiện nhiệm vụ chống dịch thành công.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quá thiệt thòi

Bảo Hân |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi theo nghề của viên chức y tế là 100%; viên chức dân số vẫn là 30%. Trước thực tế này, có ý kiến đề xuất mở rộng thời gian và đối tượng thụ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05.

Thời gian viên chức y tế dự phòng không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

LƯƠNG HẠNH |

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC thì các khoảng thời gian sau đây viên chức y tế dự phòng sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề y tế.

Đối tượng tại cơ sở y tế công lập nhận mức phụ cấp ưu đãi 40 và 70%

LƯƠNG HẠNH |

Căn cứ Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp ưu đãi cho công chức, viên chức tại cơ sở y tế công lập.

Đường đi kỳ lạ của siêu bão gần Trung Quốc

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, siêu bão Khanun đổ bộ vào Nhật Bản hôm 2.8, di chuyển hướng tới Trung Quốc đại lục, nhưng có thể đổi hướng và quay trở lại Nhật Bản vào cuối tuần này.

Mất việc khi gần 40 tuổi, công nhân về quê, sống chật vật

Quế Chi |

Mất việc khi đã gần 40 tuổi, nhiều công nhân trở về quê những mong sẽ bắt đầu lại bằng một công việc mới. Thế nhưng, lớn tuổi, kỹ năng tay nghề gần như không có, dù làm trong doanh nghiệp lâu năm khiến họ rất khó để xin được việc mới.

Cổ phiếu ngành đá VCG, C4G, VLB... đứng trước cơ hội từ sân bay Long Thành

Đức Mạnh |

Sân bay Long Thành sẽ là động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp xây dựng - vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2023 - 2026, trong đó có ngành đá.

Mừng, lo khi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để nhận lương hưu

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Mặc dù việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng có lo ngại rằng, đề xuất này có thể ảnh hưởng đến lương hưu khi về già của người lao động.

Cảnh báo bẫy lừa đảo việc làm thời vụ tại Hàn Quốc

LƯƠNG HẠNH |

Nhận được nhiều thông tin phản ánh của người lao động về việc bị môi giới lừa đảo đưa sang Hàn Quốc làm việc thời vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có cảnh báo về tình trạng này.

Cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề quá thiệt thòi

Bảo Hân |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, phụ cấp ưu đãi theo nghề của viên chức y tế là 100%; viên chức dân số vẫn là 30%. Trước thực tế này, có ý kiến đề xuất mở rộng thời gian và đối tượng thụ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05.

Thời gian viên chức y tế dự phòng không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề

LƯƠNG HẠNH |

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC thì các khoảng thời gian sau đây viên chức y tế dự phòng sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề y tế.

Đối tượng tại cơ sở y tế công lập nhận mức phụ cấp ưu đãi 40 và 70%

LƯƠNG HẠNH |

Căn cứ Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp ưu đãi cho công chức, viên chức tại cơ sở y tế công lập.