Chưa phát sinh ổ dịch tả lợn Châu Phi mới: Không có nghĩa đã hết dịch

Kh.V |

Sau khi phát hiện các ổ dịch tả lợn Châu Phi (ASF) tại Hưng Yên và Thái Bình, song song với công tác dập dịch, khoanh vùng không cho dịch bệnh lan rộng, cơ quan thú y đã tiến hành lấy 177 mẫu trên đàn lợn của các hộ xung quanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với virus ASF.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), ngay sau khi tiêu hủy toàn bộ lợn bệnh của các hộ đã mắc bệnh và nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF), Cục Thú y đã tổ chức lấy mẫu máu của đàn lợn xung quanh khu vực có bệnh để xét nghiệm. Kết quả, toàn bộ 177/177 mẫu của 47 hộ xung quanh các hộ có lợn bị tiêu hủy đều âm tính.

Bộ NNPTNT cho biết, tính từ ngày 1.2.2019 đến nay, Cục Thú y đã cử nhiều đoàn công tác ở tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình để phối hợp tích cực với các địa phương để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, xử lý tiêu hủy lợn, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tại 2 tỉnh nói trên,… Kết quả cho thấy các ổ dịch tại các xã đã được kiểm soát và đã qua nhiều ngày chưa có phát sinh thêm các hộ khác có lợn bệnh.

Về công tác xử lý dịch bệnh tại xã Trung Nghĩa (TP.Hưng Yên), có 1 hộ chăn nuôi có lợn bệnh và toàn bộ đàn lợn của chủ hộ đã bị tiêu hủy. Cơ quan thú y đã tổ chức lấy 14 mẫu máu lợn của 5 hộ xung quanh hộ có lợn bị tiêu hủy để xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. Đến nay, đã qua 20 ngày chưa có hộ chăn nuôi nào trên địa bàn xã phát hiện có bệnh.

Tại xã Yên Hòa (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), phát hiện có một số hộ chăn nuôi có lợn bệnh và đã tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của các hộ này; tổ chức lấy 37 mẫu máu lợn của 9 hộ xung quanh các hộ có lợn tiêu hủy để xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. Hiện đã qua 2 ngày chưa có hộ chăn nuôi nào trên địa bàn xã phát hiện có lợn bệnh.

Tại xã Đông Đô (huyện Hưng Hà, Thái Bình), phát hiện có một số hộ chăn nuôi có lợn bệnh và đã tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của các hộ; tổ chức lấy 126 mẫu máu lợn của 33 hộ chăn nuôi lợn xung quanh các hộ có lợn bị tiêu hủy để xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính; đã qua 3 ngày chưa có hộ chăn nuôi nào trên địa bàn xã phát hiện có lợn bệnh.

Như vậy, dịch bệnh tại một số ổ dịch (như xã Trung Nghĩa tại TP.Hưng Yên) đã được kiểm soát và đã qua 20 ngày không phát sinh.

Tuy nhiên, theo Bộ NNPTNT, nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại các địa phương là rất cao, do việc gia tăng buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có thể mầm bệnh đã xuất hiện ở các địa bàn khác.

Vì vậy, hiện nay các đoàn công tác của Cục Thú y tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình vẫn tiếp tục phối hợp tích cực với các địa phương tổ chức lấy mẫu giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tại các địa phương, nếu phát hiện có phát sinh dịch bệnh trên địa bàn sẽ tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, lợn nghi bị nhiễm bệnh ngay và triển khai công tác khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng.

Đồng thời, các đàn lợn xung quanh ổ dịch sẽ được tổ chức lấy mẫu máu để xét nghiệm, nhằm ngăn chặn dịch ASF lây lan.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi vào VN: Ngành thú y lập chốt chặn “bán chạy" lợn

L.V |

Hàng loạt biện pháp dập dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã được triển khai khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi.

Cục Thú y chính thức thông báo: Dịch tả lợn Châu Phi đã vào Việt Nam

Khánh Vũ |

Chiều 19.2.2019, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chính thức họp báo thông tin tại Việt Nam đã phát hiện có 8 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.

2 phương án khẩn cấp ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Nguy cơ các mầm bệnh H5N1, H7N9, dịch tả lợn Châu Phi... có nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam rất cao, nguy cơ nhập lậu ở các tuyến biên giới là rất cao, lượng sản phẩm thu hồi, tịch thu lớn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch tả lợn Châu Phi vào VN: Ngành thú y lập chốt chặn “bán chạy" lợn

L.V |

Hàng loạt biện pháp dập dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã được triển khai khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi.

Cục Thú y chính thức thông báo: Dịch tả lợn Châu Phi đã vào Việt Nam

Khánh Vũ |

Chiều 19.2.2019, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chính thức họp báo thông tin tại Việt Nam đã phát hiện có 8 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.

2 phương án khẩn cấp ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Nguy cơ các mầm bệnh H5N1, H7N9, dịch tả lợn Châu Phi... có nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam rất cao, nguy cơ nhập lậu ở các tuyến biên giới là rất cao, lượng sản phẩm thu hồi, tịch thu lớn.