Chưa nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng, người dân TPHCM đăng ký ở đâu?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM đủ điều kiện được cấp phát các túi an sinh, gói hỗ trợ của Thành phố có thể đăng ký nhận và theo dõi tiến độ qua ứng dụng mang tên “An sinh”.

Sẽ đơn giản hoá thủ tục nhận gói an sinh 

Tại chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, TPHCM vừa triển khai ứng dụng mang tên “An sinh”. Qua ứng dụng trên, người dân có thể đăng kí nhận và theo dõi tiến độ cấp phát các túi an sinh, gói hỗ trợ của Thành phố. (Link tải ứng dụng: https://bit.ly/appansinh)

Trước phản ánh TPHCM giải ngân còn chậm tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng và phát túi an sinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chia sẻ, việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội đã dẫn đến tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều người khó khăn.

Số lượng người cần hỗ trợ biến động liên tục, quá trình tiếp cận, xác minh, thống kê danh sách cụ thể mất nhiều thời gian... khiến công tác giải ngân các khoản trợ cấp còn chậm trễ. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định, đến ngày 6.9, TPHCM sẽ hoàn tất giải ngân gói trợ cấp 1,5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giải đáp các thắc mắc của người dân tại chương trình
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giải đáp các thắc mắc của người dân tại chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”.

Thông tin rộng hơn về vấn đề phát tiền trợ cấp, túi an sinh, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố sẽ có nhiều đợt hỗ trợ với nhiều gói khác nhau. Do đó, tuỳ thuộc vào ngân sách và cách thức hỗ trợ, việc phát tiền trợ cấp, túi an sinh sẽ diễn ra nhiều lần. Trong thời gian tới, thành phố sẽ đơn giản hoá các thủ tục để người dân có thể tiếp cận các khoản trợ cấp kịp thời.

Đối với nguyện vọng của người lao động ngoại tỉnh thất nghiệp, muốn về quê, theo ông Hoan, nếu người dân về quê trong tình trạng vaccine chưa được tiêm đầy đủ, tình hình dịch tại TPHCM chưa được kiểm soát thì nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.

“TPHCM khuyên bà con ở lại và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cho bà con. Khi người dân gặp vấn đề khó khăn, cấp bách, thành phố sẽ có phương án trợ giúp”, ông nói.

Chia sẻ thêm tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho hay, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, TPHCM đang có chủ trương vận động chủ nhà miễn, giảm tiền cho người thuê trọ.

“Thành phố đã mở rộng đối tượng được nhận các gói an sinh. Theo đó, những ai tại TPHCM gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ, không phân biệt thường trú, tạm trú, không có hộ khẩu, không đăng ký”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chia sẻ.

Chăm lo cho người nước ngoài

Đối với chính sách hỗ trợ cho người nước ngoài mắc kẹt tại TPHCM, theo ông Võ Văn Hoan, TP.Thủ Đức đã có các gói hỗ trợ cụ thể cho những trường hợp người ngoại quốc gặp khó khăn. Quan điểm của TPHCM là chăm lo cho người nước ngoài như người dân Việt Nam.

Về gói hỗ trợ 17 triệu cho gia đình có người thân qua đời vì dịch COVID-19, ông Hoan cho biết, đây là định mức ngân sách thành phố chi cho trường hợp F0 trở nặng và tử vong. Thành phố sẽ gửi số tiền này cho các đơn vị thực thi nhiệm vụ mai táng cho bệnh nhân đã mất, người thân của các F0 qua đời không phải chi tiền để lo hậu sự.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan bày tỏ: "Chúng tôi sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến của bà con, đặc biệt là ý kiến phản ánh, cần hỗ trợ có địa chỉ cụ thể và tiến hành xử lý sớm. Mong bà con hết sức bình tĩnh, cùng chính quyền thành phố chia sẻ, gánh vác để chiến thắng đại dịch”.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tiếp tục bổ sung đối tượng được hưởng an sinh xã hội 1,5 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

TPHCM tiếp tục mở rộng các đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp từ gói an sinh xã hội 1,5 triệu đồng/người.

TPHCM đề xuất gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.000 tỉ đồng cho 5 nhóm đối tượng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.247 tỉ đồng, hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội, những hộ lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ: Trên thông, dưới vướng, gỡ thế nào?

VƯƠNG TRẦN |

Phải nghỉ việc hoặc không có việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống rất nhiều lao động tự do hiện đang gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, việc tiếp cận gói hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19 của nhiều người vẫn vướng mắc do không đầy đủ thủ tục, giấy tờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Tiếp tục bổ sung đối tượng được hưởng an sinh xã hội 1,5 triệu đồng

Huyên Nguyễn |

TPHCM tiếp tục mở rộng các đối tượng sẽ được hưởng trợ cấp từ gói an sinh xã hội 1,5 triệu đồng/người.

TPHCM đề xuất gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.000 tỉ đồng cho 5 nhóm đối tượng

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến có gói hỗ trợ lần 3 hơn 9.247 tỉ đồng, hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội, những hộ lao động và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lao động tự do khó tiếp cận gói hỗ trợ: Trên thông, dưới vướng, gỡ thế nào?

VƯƠNG TRẦN |

Phải nghỉ việc hoặc không có việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống rất nhiều lao động tự do hiện đang gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, việc tiếp cận gói hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19 của nhiều người vẫn vướng mắc do không đầy đủ thủ tục, giấy tờ.