Chùa Kỳ Quang 2: 90 hũ tro cốt đầy đủ thông tin chưa có người nhận

HỮU HUY |

Đến thời điểm hiện tại, ở chùa Kỳ Quang 2 có khoảng 90 hũ tro cốt có đầy đủ thông tin nhưng chưa có người thân đến nhận.

Ngày 21.9, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (người điều hành hoạt động chùa Kỳ Quang 2) đã thông tin về tình hình tìm kiếm, nhận dạng những hũ tro cốt bị thất lạc di ảnh tại chùa.

“Trong đợt 1 từ ngày 9.9 đến 17.9, ban tổ chức đã cho người dân nhận dạng bằng mắt thường, cảm quan. Hiện có 478 trong số 883 hũ tro cốt được gửi tại chùa được nhận dạng thành công. Ngoài ra, có 90 hũ tro cốt có đầy đủ thông tin nhưng chưa có thân nhân đến nhận; Có 45 hũ tro cốt được các gia đình nhận dạng, nhưng trùng với sự nhận dạng của gia đình khác; 45 hũ đã nhận dạng nhưng vẫn chưa khẳng định”- Thượng tọa Thích Quang Thạnh thông tin.

Trong đợt 1 từ 9.9-17.9, ban tổ chức đã cho người dân nhận diện bằng mắt thường, cảm quan hiện có 478 trong số 883 hũ tro cốt được gửi tại chùa Kỳ Quang 2 được nhận diện thành công. Ảnh: Anh Tú
Trong đợt 1 từ 9.9-17.9, ban tổ chức đã cho người dân nhận diện bằng mắt thường, cảm quan, hiện có 478 trong số 883 hũ tro cốt được gửi tại chùa Kỳ Quang 2 được nhận diện thành công. Ảnh: Anh Tú

Theo thượng tọa Thích Quang Thạnh, những ngày qua, mọi hoạt động tìm kiếm, nhận dạng diễn ra trong trật tự, an toàn và nhận được sự hợp tác của người dân.

Từ ngày 18.9, chùa Kỳ Quang 2 bắt đầu phân loại theo khu vực các hũ tro cốt đã được nhận dạng theo các dấu hiệu đặc biệt, nghi ngờ giống, nhận dạng bị trùng và chưa được nhận dạng.

Từ ngày 22.9, nhà chùa sẽ tổ chức nhận dạng đợt 2 đối với những trường hợp hũ tro cốt đã được nhận dạng thân nhân chưa chắc chắn hoặc nhận dạng trùng. Chùa sẽ có thông báo vào các nhóm liên lạc cũng như trên các phương tiện thông tin để các gia đình có gửi tro cốt thân nhân biết.

Chùa Kỳ Quang 2 dự kiến sẽ họp các gia đình để lấy ý kiến, nguyện vọng về một giải pháp chung duy nhất, tiến hành thực hiện theo nguyện vọng của số đông, phù hợp với truyền thống văn hóa tâm linh của Phật giáo Việt Nam.  Ảnh: Anh Tú
Chùa Kỳ Quang 2 dự kiến sẽ họp các gia đình để lấy ý kiến, nguyện vọng về một giải pháp chung duy nhất, tiến hành thực hiện theo nguyện vọng của số đông, phù hợp với truyền thống văn hóa tâm linh của Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 cho biết, từ ngày 16.10 sẽ thực hiện đợt 3 việc nhận dạng tro cốt. Đợt này sẽ giải quyết các nguyện vọng đăng ký trong đơn của thân nhân. Trong trường hợp chưa nhận dạng được tro cốt, nhà chùa sẽ mời các thân nhân đến để thảo luận phương án giải quyết.

Sau khi đã thống nhất phương án giải quyết, nhà chùa dự kiến tổ chức lễ cầu nguyện vào cuối tháng 10.

Sau khi thực hiện xong đợt 3, đối với nguyện vọng tiếp tục thờ phụng tại chùa Kỳ Quang 2, các gia đình sẽ thỏa thuận với chùa bằng biên bản ghi nhớ.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 nhập thất tịnh tu: Đây không phải là hình phạt

Huân Cao |

Việc Hòa thượng Thích Thiện Chiếu trụ trì chùa Kỳ Quang 2 bị tạm đình chỉ chức vụ và nhập thất tịnh tu, đây không phải là một hình phạt trong Giáo hội.

Đã nhận diện 407 hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 sau 4 ngày tìm kiếm

Tú Huy |

Sau 4 ngày chùa Kỳ Quang 2 tổ chức cho người dân đến nhận dạng hũ tro cốt của thân nhân bị mất di ảnh, đã có 349 gia đình nhận diện được 407 hũ tro cốt thành công.

Chùa Kỳ Quang 2: 3 ngày tìm kiếm, nhận dạng được 363 hũ tro cốt

HUY TÚ |

Sau 3 ngày thực hiện nhận dạng tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, đã có 363 hũ tro cốt được người thân nhận dạng thành công. Bên cạnh đó, có 145 hũ cốt chưa nhận dạng được và có 47 hũ cốt được các gia đình nghi ngờ giống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trụ trì chùa Kỳ Quang 2 nhập thất tịnh tu: Đây không phải là hình phạt

Huân Cao |

Việc Hòa thượng Thích Thiện Chiếu trụ trì chùa Kỳ Quang 2 bị tạm đình chỉ chức vụ và nhập thất tịnh tu, đây không phải là một hình phạt trong Giáo hội.

Đã nhận diện 407 hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 sau 4 ngày tìm kiếm

Tú Huy |

Sau 4 ngày chùa Kỳ Quang 2 tổ chức cho người dân đến nhận dạng hũ tro cốt của thân nhân bị mất di ảnh, đã có 349 gia đình nhận diện được 407 hũ tro cốt thành công.

Chùa Kỳ Quang 2: 3 ngày tìm kiếm, nhận dạng được 363 hũ tro cốt

HUY TÚ |

Sau 3 ngày thực hiện nhận dạng tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, đã có 363 hũ tro cốt được người thân nhận dạng thành công. Bên cạnh đó, có 145 hũ cốt chưa nhận dạng được và có 47 hũ cốt được các gia đình nghi ngờ giống.