Chưa gút lại phương án thu phí trở lại BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Ngày 21.2, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, địa phương chưa được thông báo cũng như chưa có kế hoạch xem xét phương án thu phí trở lại đối với BOT Cai Lậy.

Đến thời điểm hiện tại, Cục Quản lý đường bộ IV đã hoàn tất việc cắm biển phân luồng giao thông qua đoạn này. Theo đó, cấm tất cả các xe tải từ 3 trục và xe khách 29 chỗ trở lên không được đi vào Thị xã Cai Lậy mà bắt buộc phải đi qua tuyến tránh. Theo Sở GTVT Tiền Giang, việc này nhằm mục đích là để tránh ô nhiễm, ùn tắc.

Như Lao Động đã thông tin, BOT Cai Lậy (bao gồm làm mới tuyến tránh và nâng cấp đoạn Quốc lộ 1 qua Thị xã Cai Lậy) được triển khai năm 2014 và hoàn thành năm 2017. Ngày 1.8.2017, BOT Cai Lậy bắt đầu triển khai thu phí, nhưng do có những diễn biến phức tạp, mất trật tự, an toàn giao thông, ngày 4.12.2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thu phí để nghiên cứu phương án xử lý.

Sau đó, Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã bàn bạc nhiều phương án và thống nhất chọn phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT hiện hữu và giảm giá vé cho các phương tiện qua trạm, mở rộng đối tượng được miễn, đồng thời kéo dài thêm thời gian thu phí. Thời gian dự kiến thu phí trở lại là từ 0 giờ ngày 14.2.2019, tuy nhiên sau đó việc thu phí trở lại BOT đã hoãn lại cho tới nay.

Trong năm 2019, Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư đã xem xét thêm phương án mới để thu phí BOT Cai Lậy, đó là làm thêm trạm thu phí trên tuyến tránh, cả 2 trạm thu phí cùng hoạt động, trạm nào hoàn vốn xong sẽ dỡ trạm đó.

Với phương án sau, sẽ thực hiện phân luồng giao thông theo hướng cho xe lớn di chuyển trên tuyến tránh nhằm tránh kẹt xe và gây ô nhiễm môi trường Quốc lộ 1 đoạn qua Thị xã Cai Lậy.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

BOT tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn lý giải gì về mức thu phí cao

Minh Hạnh |

Ngày 18.2 vừa qua, tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã chính thức thu phí. Theo đó, mức phí sẽ từ 2.100 đồng/km đến 8.100 đồng/km, đây là mức phí cao hơn so với các trạm BOT khác, khiến dư luận đặt dấu hỏi về mức thu này.

Nhiều công chức, bảo vệ, nhân viên bị côn đồ đuổi đánh ở BOT Ninh Xuân

Nhiệt Băng |

Nhiều người gồm công chức Chi cục Quản lý đường bộ III.3, nhân viên, bảo vệ tại trạm BOT Ninh Xuân, trên Quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bị đối tượng côn đồ lạ mặt xông vào đuổi đánh không rõ nguyên nhân.

Công an lên tiếng chính thức vụ gây rối, hành hung nhân viên trạm BOT

Khánh Linh |

Qua xác minh, đối tượng Lê Văn Quyết tự xưng là công an hành hung nhân viên trạm BOT từng tham gia nghĩa vụ công an từ tháng 2.2013 đến tháng 4.2016, hiện đã xuất ngũ

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

BOT tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn lý giải gì về mức thu phí cao

Minh Hạnh |

Ngày 18.2 vừa qua, tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đã chính thức thu phí. Theo đó, mức phí sẽ từ 2.100 đồng/km đến 8.100 đồng/km, đây là mức phí cao hơn so với các trạm BOT khác, khiến dư luận đặt dấu hỏi về mức thu này.

Nhiều công chức, bảo vệ, nhân viên bị côn đồ đuổi đánh ở BOT Ninh Xuân

Nhiệt Băng |

Nhiều người gồm công chức Chi cục Quản lý đường bộ III.3, nhân viên, bảo vệ tại trạm BOT Ninh Xuân, trên Quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bị đối tượng côn đồ lạ mặt xông vào đuổi đánh không rõ nguyên nhân.

Công an lên tiếng chính thức vụ gây rối, hành hung nhân viên trạm BOT

Khánh Linh |

Qua xác minh, đối tượng Lê Văn Quyết tự xưng là công an hành hung nhân viên trạm BOT từng tham gia nghĩa vụ công an từ tháng 2.2013 đến tháng 4.2016, hiện đã xuất ngũ