Chưa được cấp phép hoạt động, nhưng doanh nghiệp vẫn vận hành bán xăng dầu

N.T |

Dù chưa được cấp phép hoạt động do xây dựng nhiều hạng mục công trình ngoài quỹ đất quy hoạch, sai thiết kế được phê duyệt... nhưng Công ty TNHH vận tải khách Ðệ Nhất vẫn tổ chức hoạt động.

Trước đây, Công ty TNHH Vận tải khách Đệ Nhất (gọi tắt là Công ty Đệ Nhất - địa chỉ đăng ký tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định) thuê khu đất tại thôn Trung Tín 1 (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) để làm cửa hàng buôn bán máy móc, thiết bị vận tải và bãi xe Đệ Nhất.

Đến tháng 8.2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cấp phép cho công ty này triển khai xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất tại đây gồm các hạng mục: trạm bơm, nhà làm việc, nhà vệ sinh, bồn chứa nước…Đến cuối năm 2019, cửa hàng xăng dầu này hoàn thành.

Tuy vậy Cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất đã lấn chiếm ra ngoài diện tích cho thuê để triển khai công trình lên đến 500m2. Trong đó, tổng diện tích các hạng mục được xây dựng tăng lên 100m2 so với thiết kế.

Ngoài ra, dù không được cơ quan ban ngành cấp phép đấu nối ra QL19 nhưng cửa hàng này vẫn đấu nối trực tiếp vào quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

 
Sở Công thương tỉnh Bình Định chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Công ty Đệ Nhất.

Ông Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết, Sở đã cho kiểm tra Cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất và phát hiện nhiều hạng mục công trình như nhà vệ sinh, bồn chứa nước, bồn chứa xăng dầu… xây dựng sai thiết kế, nằm ngoài phần đất được cấp phép. Do đó, Sở Xây dựng có văn bản thông báo công trình này không đủ điều kiện hoàn thành.

Còn bà Trần Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Định cho hay, Sở Công thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với Công ty Đệ Nhất. Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, nhắc nhở khi phát hiện cửa hàng này hoạt động bán xăng dầu lẻ, Công ty đã chấm dứt hoạt động từ ngày 10.1.2020 đến nay.

Đối với việc tự ý đấu nối công trình vào QL 19, ông Nguyễn Qủa - Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Định thông tin: “Cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất không được cấp phép đấu nối vào QL19. Trước mắt, Sở GTVT đã giao Công ty CP Giao thông thủy bộ Bình Định lắp bổ sung tường hộ lan mềm trên tuyến QL 19 để không cho phương tiện giao thông qua lại vị trí này trong thời gian chờ các cơ quan liên quan xử lý các sai sót xảy ra tại công trình”.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Gỡ bỏ biển thu phí đỗ ôtô, xe máy trái phép giữa Thủ đô

Phạm Đông |

Sáng 27.2 cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra việc xuất hiện biển trông giữ phương tiện và barie trái phép, chắn ngang lối đi chung trong ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Tăng giá khẩu trang trái phép, chủ hiệu thuốc bị xử phạt 30 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Tự ý tăng giá khẩu trang trái phép, hiệu thuốc Nga Thắng tại khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Nhiều bãi trông giữ xe trái phép mọc giữa Thủ đô

Nhóm PV |

Lợi dụng các khu đất của những dự án chưa triển khai đầu tư, xây dựng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã mở dịch vụ trông giữ phương tiện khi chưa đáp ứng được các điều kiện về kinh doanh, thậm chí trái phép.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gỡ bỏ biển thu phí đỗ ôtô, xe máy trái phép giữa Thủ đô

Phạm Đông |

Sáng 27.2 cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra việc xuất hiện biển trông giữ phương tiện và barie trái phép, chắn ngang lối đi chung trong ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Tăng giá khẩu trang trái phép, chủ hiệu thuốc bị xử phạt 30 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Tự ý tăng giá khẩu trang trái phép, hiệu thuốc Nga Thắng tại khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Nhiều bãi trông giữ xe trái phép mọc giữa Thủ đô

Nhóm PV |

Lợi dụng các khu đất của những dự án chưa triển khai đầu tư, xây dựng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã mở dịch vụ trông giữ phương tiện khi chưa đáp ứng được các điều kiện về kinh doanh, thậm chí trái phép.