Chưa đủ điều kiện, nhiều quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Mới đây, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện và đình chỉ hoạt động 892 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố không bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, hiện nhiều quán karaoke trên địa bàn thực hiện chưa nghiêm việc này.

Phớt lờ quy định

Ngày 24.8, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại một số quán karaoke bị liệt vào “danh sách đen” không bảo đảm các điều kiện về PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm vẫn hoạt động bình thường. Một số quán mặc dù đã hạ biển nhưng bên trong vẫn còn hoạt động.

Tại quán Karaoke 112 tại số 134 Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), vào 10h sáng ngày 24.8, bên ngoài quán vẫn đề các biển hiệu liên quan đến dịch vụ. Khi thấy có sự xuất hiện của chúng tôi đã có một nhân viên ra “mời chào” khách vào hát. Tại đây, chủ quán cho đặt trước phòng hát cho 10 người với giá 400.000đ/giờ.

Tiếp tục khảo sát trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, tại quán Karaoke Flanmenco (có địa chỉ số 5, Văn Tiến Dũng, phường Phúc Diễn), bên ngoài, quán này gỡ hết tên biển giống như không hoạt động. Tuy nhiên, khi vào bên trong, cả nhân viên và chủ quán cho biết quán vẫn hoạt động bình thường.

Sau đó chủ quán còn nhiệt tình dẫn PV đi xem trước phòng hát và cho biết mức giá 200.000 đồng/giờ. Tại quán Karaoke Hoàng Anh (số 80 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn), khi PV đề nghị được đặt trước phòng lúc 21h tối, chủ quán đồng ý đặt trước với giá 200.000đ/giờ. Quán vẫn có biển và ghi mức giá hát (cụ thể, hát ngày 80.000đ/giờ, hát đêm là 130.000 đ/giờ)...

Kiên quyết xử lý nghiêm

Liên quan tới vấn đề này, TS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên KTS Trưởng thành phố - cho hay: Vừa qua xảy ra rất nhiều vụ cháy khiến nhiều người dân lo lắng. Do đó cần rà soát lại các yêu cầu PCCC.

“Về mặt phòng cháy, hiện đã có đầy đủ các cơ sở pháp lý để triển khai công tác này. Ngay trong thiết kế ban đầu của các công trình, dự án được duyệt đã có hệ thống PCCC. Đó là tính an toàn thiết yếu phải bảo đảm cho người dân. Luật PCCC cũng quy định rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như cơ quan quản lý. Do vậy, cần có biện pháp mạnh để nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan” - TS Nghiêm nói.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến Quý II/2018, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhận định, cháy nổ trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ hết sức nguy hiểm. Ông Khương đề nghị, trước hết ngay tại trụ sở các cơ quan Nhà nước phải gương mẫu, chấp hành đúng các quy định về PCCC. Cùng đó, chế tài xử lý, xử phạt phải nghiêm khắc hơn, công tác kiểm tra xử lý sai phạm phải kiên quyết và dứt khoát hơn.

Chẳng hạn qua kiểm tra các công trình xây dựng nếu phát hiện không đảm bảo an toàn PCCC hay các giải pháp về PCCC chưa đảm bảo thì phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc cắt điện, cắt nước. “Nếu chúng ta không có một giải pháp dứt khoát, một thái độ cứng rắn thì tôi nghĩ rằng, thảm họa về cháy nổ trên địa bàn thành phố là nhãn tiền” - ông Khương - nhấn mạnh.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Hoài Nam từng phát biểu: “Khi xảy ra vụ cháy ở Cầu Giấy, chúng ta bắt đầu ngồi kiểm điểm với nhau. Sau đó, mới chỉ ra phải thế này, thế kia, nhưng sau một thời gian im ắng lại đâu vào đấy. Các cơ sở karaoke vẫn bật đèn sáng choang, các biển quảng cáo vẫn che hết.

Các chung cư, chúng ta yêu cầu các lồng phải cắt ra, làm ô cửa đề phòng khi xảy ra cháy còn cứu người được. Nhưng vừa rồi, xảy ra cháy lại phải dùng kìm cộng lực để cắt ra. Do vậy, công tác phòng cháy phải được thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, không để những thiệt hại đáng tiếc xảy ra”. C.Nguyên

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội lý giải về 900 quán karaoke không đủ điều kiện phòng cháy vẫn hoạt động

V.TR |

Do không chịu hoàn thiện các tiêu chuẩn về PCCC theo quy định tại Thông tư 47 của Bộ Công an nên gần 900 quán karaoke tại Hà Nội bị đình chỉ hoạt động.

Hà Nội đình chỉ gần 900 quán karaoke vì không đủ điều kiện phòng cháy

V.T |

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã công khai 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an Hà Nội lý giải về 900 quán karaoke không đủ điều kiện phòng cháy vẫn hoạt động

V.TR |

Do không chịu hoàn thiện các tiêu chuẩn về PCCC theo quy định tại Thông tư 47 của Bộ Công an nên gần 900 quán karaoke tại Hà Nội bị đình chỉ hoạt động.

Hà Nội đình chỉ gần 900 quán karaoke vì không đủ điều kiện phòng cháy

V.T |

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã công khai 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).