Chưa đề xuất cho phép trà đá vỉa hè, quán bia, karaoke tại Hà Nội mở lại

Hà Phương |

Liên quan đến công tác tiếp tục nới lỏng một số hoạt động phòng dịch, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: "Hiện nay, CDC Hà Nội chưa có bất cứ đề xuất mới nào".

Đề xuất dựa trên đánh giá tình hình dịch

Chiều 28.6, đánh giá về tình hình dịch COVID-19, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: "Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Mọi đề xuất của CDC Hà Nội đều căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, đánh giá vào tình hình dịch bệnh của các tỉnh/thành lân cận. Từ đó, CDC Hà Nội và các chuyện gia y tế mới có được căn cứ về khả năng, nguy cơ bùng phát dịch và có những đề xuất phù hợp".

Thông tin về các ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội, vị Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho hay, sau 11 ngày Hà Nội không có ca bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng, tuy nhiên đến ngày 26.6 vừa qua, huyện Đông Anh mới ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 dù điều này không có gì đáng ngại vì các trường hợp F1 được kiểm soát đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nhưng dịch bệnh ở TPHCM còn phức tạp, diễn biến khó lường. Hà Nội vẫn có nguy cơ từ những trường hợp trở về từ TPHCM, cũng như một số tình/thành lân cận, ông Việt phân tích.

Chưa đề xuất nới lỏng thêm

Trả lời về công tác tiếp tục nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn TP.Hà Nội, ông Trương Quang Việt khẳng định: "Hiện nay, CDC Hà Nội chưa có bất cứ đề xuất mới. Tất cả những hoạt động đang được tạm dừng hoạt động như: Trà đá vỉa hè, karaoke... chưa có bất kỳ đề xuất mới nào và cả quán bia vẫn tiếp tục bán mang về. Việc đề xuất căn cứ vào tình hình hiện tại, căn cứ vào những yếu tố cơ bản, quan trọng và đảm bảo tính bền vững của yếu tố đó. Như vậy chúng ta mới đảm bảo được mục tiêu kép".

Ngoài ra, ông Trương Quang Việt đưa ra khuyến cáo đối với các hoạt động đã hoạt động trở lại, tất cả các dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà, tập thể dục ngoài trời, sân golf, sân tập golf đảm bảo: Khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nới lỏng dịch vụ: Khách lũ lượt tới, quản lý phải kiêm chạy bàn

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi TP. Hà Nội quyết định nới lỏng dịch vụ thiết yếu, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất vì khách quá đông.

Nóng nhất 24h: Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động

Tô Thế - Hà Phương |

Tin tức nóng nhất 24h: Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động; Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu vào top trường trẻ tốt nhất thế giới...

Đề xuất từ ngày 22.6, Hà Nội sẽ nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến vấn đề nới lỏng hoạt động phòng dịch, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin: "Đề xuất từ ngày 22.6, những cửa hàng ăn uống trong nhà, những hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời ở Hà Nội sẽ được hoạt động trở lại".

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hà Nội nới lỏng dịch vụ: Khách lũ lượt tới, quản lý phải kiêm chạy bàn

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi TP. Hà Nội quyết định nới lỏng dịch vụ thiết yếu, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất vì khách quá đông.

Nóng nhất 24h: Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động

Tô Thế - Hà Phương |

Tin tức nóng nhất 24h: Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng các hoạt động; Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu vào top trường trẻ tốt nhất thế giới...

Đề xuất từ ngày 22.6, Hà Nội sẽ nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến vấn đề nới lỏng hoạt động phòng dịch, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin: "Đề xuất từ ngày 22.6, những cửa hàng ăn uống trong nhà, những hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời ở Hà Nội sẽ được hoạt động trở lại".