Chưa có thiệt hại về người và sự cố tàu thuyền sau khi bão số 2 đổ bộ

Vũ Long |

Các hồ chứa đã an toàn dù bão số 2 Sinlaku gây mưa lớn trên diện rộng từ ngày 31.7-2.8 và dự báo tiếp tục gây mưa lớn trong vài ngày tới.

Bão số 2 gây gió lớn làm cây đổ gây hòng xe ôtô tại Cần Thơ. Ảnh: CTV
Bão số 2 gây gió lớn làm cây đổ gây hòng xe ôtô tại Cần Thơ. Ảnh: CTV

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, từ 13 giờ ngày 2.8, bão số 2 Sinlaku đã đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt dới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hoàn lưu bão số 2 Sinlaku và áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cụ thể, từ 19 giờ ngày 31.7 đến 15 giờ ngày 2.8, các tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn từ 200-400mm, một số trạm mưa lớn như: Cẩm Phả (Quảng Ninh): 320mm; Vinh (Nghệ An): 255m.

Tại Hà Tĩnh, lượng mưa đo được tại Kỳ Thịnh: 469mm, Kỳ Anh: 413mm; Đậu Liêu: 409mm.

Tại Quảng Bình, mưa lớn tại Đồng Tâm: 388mm; Tuyên Hóa: 343mm.

Dự báo hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ.

Để ứng phó với những nguy hiểm bất ngờ như lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã cử đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ sáng 2.8.2020;

Các địa phương đã chủ động triển khai các công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai. Đến nay, chưa có thiệt hại về người; chưa có thiệt hại và sự cố tàu thuyền trên biển do bão.

Về an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, hiện các hồ chứa thủy điện lớn ở Bắc Bộ: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà dưới mực nước cho phép từ 0,17m - 19,03m (Sơn La: 19,55m, Hòa Bình: 0,17m, Tuyên Quang: 8,89m, Thác Bà; 6,90m); tổng dung tích còn lại đến mực nước đón lũ là 4 tỉ m3, đến mực nước dâng bình thường là 12 tỉ m3.

Các hồ chứa thủy lợi vẫn đảm bảo an toàn. Cụ thể về tích nước khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình hiện đạt 19- 53% dung tích thiết kế. Trong đó, Thanh Hóa 19%, Nghệ An 53%, Hà Tĩnh 45%, Quảng Bình 38%.

Một số hồ chứa lớn đã tích được khoảng 70% dung tích như: Hồ Sông Sào (Nghệ An) đạt 72% (37,26 triệu/ 51,42 triệu m3); Hồ chứa Bộc Nguyên, đạt 97%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ảnh hưởng bão số 2: Mưa giông làm tốc mái, xiêu vẹo 17 căn nhà ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), cơn mưa giông ngày 2.8 đã làm một xe ô tô bị hư hỏng và 17 căn nhà tốc mái, xiêu vẹo....

Bão số 2 Sinlaku sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Dự báo chiều nay bão số 2 Sinlaku suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập úng nhiều nơi, cần chủ động ứng phó.

Bão số 2 Sinlaku diễn biến khó lường: Đã có 5 tỉnh cấm biển

Vũ Long |

Hiện nay còn 754 tàu với 2.669 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm từ 16 độ vĩ Bắc trở lên. Dự báo bão số 2 gây mưa lớn trên diện rộng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ảnh hưởng bão số 2: Mưa giông làm tốc mái, xiêu vẹo 17 căn nhà ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), cơn mưa giông ngày 2.8 đã làm một xe ô tô bị hư hỏng và 17 căn nhà tốc mái, xiêu vẹo....

Bão số 2 Sinlaku sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Dự báo chiều nay bão số 2 Sinlaku suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập úng nhiều nơi, cần chủ động ứng phó.

Bão số 2 Sinlaku diễn biến khó lường: Đã có 5 tỉnh cấm biển

Vũ Long |

Hiện nay còn 754 tàu với 2.669 lao động đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm từ 16 độ vĩ Bắc trở lên. Dự báo bão số 2 gây mưa lớn trên diện rộng.