Chưa có phương án bảo vệ, hộ lan cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn bị phá

Lê Anh |

Hộ lan trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị tháo phá nhiều lần, trong thời gian dài chứ không phải chỉ đến khi ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh. Tuy nhiên, chính quyền vẫn loay hoay tìm cách xử lý.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) có bài viết gửi Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhằm phản ánh thực trạng tiêu cực trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cụ thể, tuyến cao tốc đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái bị người dân tháo dỡ trái phép hộ lan tôn sóng để kinh doanh quán cơm, gây tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh, tại địa phận Yên Bái, bên tay phải hướng từ Sa Pa về có tới 5 quán cơm được mở ngang nhiên bán sát hành lang đường cao tốc.

"Một điều rất đặc biệt là có 5 quán thì chỉ 3 quán “được" cưa thanh sắt bảo vệ đường cao tốc, 2 quán thì không" - ông Hải cho hay.

Hình ảnh vi phạm do ông Đoàn Ngọc Hải cung cấp trên Facebook cá nhân.
Hình ảnh vi phạm do ông Đoàn Ngọc Hải cung cấp trên Facebook cá nhân.

Sáng 9.3, trả lời PV Báo Lao Động, ông Lê Đức Bình (Đội trưởng vận hành số 2 thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) xác nhận phản ánh trên là có thật.

"Vụ việc này gặp nhiều khó khăn. Hiện, huyện Văn Yên đã thành lập tổ liên ngành để xử lý" - ông Bình cho biết.

Liên hệ với huyện Văn Yên, một lãnh đạo huyện này chia sẻ: "Nhiều người dân lợi dụng đường cao tốc để mở hàng quán. Sự việc đã diễn ra một thời gian. Tổ kiểm tra đã được thành lập để nghiêm túc xử lý những người vi phạm, song, nhiều người vẫn cố tình làm trái quy định" - Vị lãnh đạo huyện Văn Yên cho hay.

Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý thì chủ các quán cơm trái phép này đóng lại nhưng khi không có lực lượng chức năng, họ lại mở trộm bằng cách tháo các ốc nối giữa các đoạn của hộ lan để kinh doanh, cho xe của khách hàng vào quán sau đó đóng lại.

Không chỉ cắt phá hàng rào thép gai B40, người dân còn tự ý tháo mở tôn hộ lan trái phép để tạo lối đi lại.

Lực lượng liên ngành ra quân xử lý vi phạm.
Lực lượng liên ngành ra quân xử lý vi phạm. Ảnh: VECS

Được biết, đơn vị sửa chữa là Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc VN (VECS) đã nhiều lần tổ chức tiến hành hàn, sửa, đóng lại những điểm tháo mở, song sự việc vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều năm nay.

Đáng nói hơn, sự việc đã diễn ra trong cả một quãng thời gian dài nhưng vẫn chưa có bất cứ động thái mạnh tay để chấm dứt tình trạng này.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian sắp tới, Tổng cục sẽ làm việc với UBND tỉnh Yên Bái và Công ty CP Đường cao tốc Việt Nam (VEC) để giải quyết dứt điểm vi phạm này.

Lê Anh
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc: Lựa chọn phương án nào?

Nhiệt Băng |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác đầu tư, trong đó đề xuất cần có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ mới được triển khai dự án vì có rừng tự nhiên.

Ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh hộ lan cao tốc bị tháo, cơ quan quản lý nói gì?

Minh Hạnh |

Theo phản ánh trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có một số quán cơm đã ngang nhiên tháo gỡ các thanh chắn hộ lan bảo vệ để mở đường cho xe ra vào quán. Việc này đã nhiều lần xử lý nhưng vẫn tái diễn nên cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Cao tốc ngàn tỉ nối Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng dự kiến quý 2.2021 thông xe

Hữu Long |

Dự kiến cuối quý II năm 2021, đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng) sẽ thông xe. Đoạn tuyến này đã cơ bản được hoàn thiện các hạng mục, chờ Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra những điều kiện kỹ thuật.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc: Lựa chọn phương án nào?

Nhiệt Băng |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác đầu tư, trong đó đề xuất cần có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ mới được triển khai dự án vì có rừng tự nhiên.

Ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh hộ lan cao tốc bị tháo, cơ quan quản lý nói gì?

Minh Hạnh |

Theo phản ánh trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có một số quán cơm đã ngang nhiên tháo gỡ các thanh chắn hộ lan bảo vệ để mở đường cho xe ra vào quán. Việc này đã nhiều lần xử lý nhưng vẫn tái diễn nên cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Cao tốc ngàn tỉ nối Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng dự kiến quý 2.2021 thông xe

Hữu Long |

Dự kiến cuối quý II năm 2021, đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng) sẽ thông xe. Đoạn tuyến này đã cơ bản được hoàn thiện các hạng mục, chờ Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra những điều kiện kỹ thuật.