Chùa cổ do nữ đại gia tài trợ xây lại bị đổi tên:Xây chùa không phép là sai

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ việc chùa “khủng” do nữ đại gia xây dựng tại xã Xuân Hải (huỵện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đại diện cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương thừa nhận thủ tục liên quan còn nhiều thiếu sót.

Về quy trình, thủ tục xây dựng chùa, cơ sở tôn giáo, ông Phan Văn Lĩnh - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết gồm nhiều bước: Tờ trình của thôn, xóm, hội người cao tuổi, có xác nhận của chính quyền cấp xã; sau đó có đề nghị của Ban Trị sự Phật giáo huyện; UBND huyện lấy ý kiến của các phòng ban, đơn vị, gửi tờ trình, hồ sơ vào tỉnh; tỉnh xem xét quyết định chấp thuận.

Sau đó là các thủ tục về đất đai, xây dựng, giấy phép xây dựng… theo quy định về lĩnh vực xây dựng công trình.

Một số hạng mục đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: PV
Một số hạng mục đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ảnh: PV

Đối chiếu với các quy định nói trên, thủ tục liên quan đến chùa Vĩnh Phúc ở xã Xuân Hải mới chỉ dừng lại ở cấp huyện, chưa gửi hồ sơ vào tỉnh, chưa biết khi nào thì xong.

Tuy nhiên, công trình chùa đã khởi công, xây dựng 3 năm qua, đang đi vào giai đoạn hoàn thiện mà chưa có các thủ tục về quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, giấy phép xây dựng….

“Quá trình làm chùa đó, địa phương có báo cáo, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn xã và nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để bảo đảm đúng quy định”, ông Lĩnh nói.

Về việc thay đổi tên chùa, ông Lĩnh cho biết do chưa có văn bản chính thức nên không nắm được.

Đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết có nghe về việc xây dựng chùa Vĩnh Phúc tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân. Vị này cho biết, hồ sơ đề nghị khôi phục chùa Vĩnh Phúc còn vướng mắc, chưa làm xong, nhưng hiện nay họ đã xây dựng rồi. “Trường hợp này họ làm như vậy là sai”, vị cán bộ nói trên xác nhận.

Tuy nhiên, vị này cho hay có thể do nhà tài trợ có quan hệ với địa phương, và nhu cầu tâm linh nên người dân cũng đồng thuận, nên địa phương tạo điều kiện cho làm.

Vị cán bộ nói trên cho hay công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại Hà Tĩnh là chặt chẽ, không phải “có tiền mang về là xây được chùa”, trường hợp ở Xuân Hải là cá biệt. Nói về xử lý việc xây chùa không phép, vị cán bộ nói trên cho hay thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp xã, huyện.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chùa cổ do nữ đại gia tài trợ xây lại “bỗng dưng” bị đổi tên

QUANG ĐẠI |

Mọc trên nền ngôi chùa cũ, ngôi chùa mới không phép do một nữ đại gia tại Hà Tĩnh tài trợ “bỗng dưng” không còn giữ tên cũ. Điều đáng nói trong tên chùa mới có “bóng dáng” tên người thân của nữ đại gia này.

Đà Nẵng: Tháo dỡ nhiều quán ăn xây dựng không phép

H.V |

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn xây dựng không phép hoặc hết hạn giấy phép ở dọc đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ.

Công trình "đua nhau" thi công không phép, 3 người thương vong trong 3 ngày

Đình Văn |

Các công trình thi công không có giấy phép xây dựng, không đủ điều kiện khởi công nhưng vẫn động thổ, xây dựng. Hai công trình bị sự cố, không tuân thủ quy định an toàn lao động đã làm 2 người tử vong, 1 người bị thương chỉ trong 3 ngày, tại Gia Lai.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chùa cổ do nữ đại gia tài trợ xây lại “bỗng dưng” bị đổi tên

QUANG ĐẠI |

Mọc trên nền ngôi chùa cũ, ngôi chùa mới không phép do một nữ đại gia tại Hà Tĩnh tài trợ “bỗng dưng” không còn giữ tên cũ. Điều đáng nói trong tên chùa mới có “bóng dáng” tên người thân của nữ đại gia này.

Đà Nẵng: Tháo dỡ nhiều quán ăn xây dựng không phép

H.V |

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn xây dựng không phép hoặc hết hạn giấy phép ở dọc đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ.

Công trình "đua nhau" thi công không phép, 3 người thương vong trong 3 ngày

Đình Văn |

Các công trình thi công không có giấy phép xây dựng, không đủ điều kiện khởi công nhưng vẫn động thổ, xây dựng. Hai công trình bị sự cố, không tuân thủ quy định an toàn lao động đã làm 2 người tử vong, 1 người bị thương chỉ trong 3 ngày, tại Gia Lai.