TRÀ VINH:

Chưa có đất sạch đã tổ chức đấu thầu

TRẦN LƯU |

Dù chưa bồi hoàn cho dân, cũng như chưa có đất sạch, nhưng chủ đầu tư đã cho tổ chức đấu thầu; để sau đó, đơn vị trúng thầu phải tá hỏa khi biết không có mặt bằng để thực hiện dự án.

Cầm đèn chạy trước ôtô

Tháng 5.2015, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết và triển khai dự án xây dựng sân vận động (mới) tỉnh Trà Vinh tại khóm 8, phường 9, TP.Trà Vinh.

Dự án do Sở VHTTDL tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 12 tỉ đồng. Có 59 hộ dân/128 thửa đất bị ảnh hưởng, tổng diện tích là 20,68ha; trong đó, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh số 1 TP.Trà Vinh được giao thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng.

Quá trình đo đạc đã phát sinh một số vấn đề về giá đất, tổng mức bồi thường cho 59 hộ dân tăng lên hơn 60 tỉ đồng, vượt thẩm quyền phê duyệt của cấp thành phố, nên Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh 1 đã làm báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đến thời điểm này, các hộ dân đã nhận được quyết định thu hồi đất, nhưng chưa có ai được bồi hoàn, đồng nghĩa với việc người dân chưa giao đất cũng như chưa có đất sạch để thực hiện dự án.

Bất ngờ, vào tháng 3 vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh đã tổ chức mời thầu gói thầu số 1 thi công xây dựng sân vận động mới tỉnh Trà Vinh, bao gồm các hạng mục: Hàng rào, san lấp mặt bằng cục bộ khu vực sân bóng đá. Khoảng 1 tháng sau, sở này tổ chức đấu thầu, kết quả, Cty xây dựng Bình An (Đồng Tháp) là đơn vị trúng thầu.

Thế nhưng, sau khi nộp tiền bảo lãnh trên 300 triệu đồng và ký hợp đồng nhận thầu, Cty Bình An chờ hoài mà không thấy được giao đất để làm dự án. Lúc này, doanh nghiệp mới tá hỏa vì biết rằng dự án chưa bồi hoàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nên không có mặt bằng để giao cho đơn vị thi công.

Theo xác nhận từ Cty Bình An thì chủ đầu tư đã vi phạm hợp đồng giao thầu. Hiện nay, Cty đang gặp khó khăn vì hợp đồng quy định, đơn vị thi công phải hoàn thành dự án trong 180 ngày kể từ ngày nhận mặt bằng, nhưng bây giờ không có đất để thực hiện.

Một nguồn tin từ Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh cho biết, sở dĩ xảy ra việc mời thầu “cầm đèn chạy trước ôtô” là do công trình sân vận động cũ phải bàn giao cho TP.Trà Vinh thực hiện các hạng mục thuộc dự án nâng cấp đô thị.

Từ đây, việc xây dựng sân vận động mới vô cùng cấp bách, nên công tác đấu thầu được thực hiện nóng vội, sai quy trình, thay vì phải đợi đến khi có đất sạch mới tổ chức đấu thầu.

Lãnh đạo né trách nhiệm

Để làm rõ những thông tin trên, PV Báo Lao Động đã trao đổi với ông Trần Thanh Thưởng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh. Ông Thưởng phủ nhận việc đấu thầu sai quy trình trên và khẳng định: “Lúc làm dự án, chúng tôi vừa bồi hoàn cho dân, vừa tổ chức đấu thầu, tất cả đều đúng quy định, không có chuyện chưa bồi hoàn cho dân đã đấu thầu dự án, và đến nay, dự án vẫn được thực hiện bình thường”!.

Sau đó, PV đã trực tiếp đến khu đất thực hiện dự án để tìm hiểu vụ việc. Thực tế cho thấy, cơ quan chức năng chỉ mới đo đạc, đóng cọc, chưa có bất cứ hạng mục nào được triển khai, xung quanh toàn là ruộng lúa mênh mông của người dân, lối dẫn vào dự án là những còn đường đất nhỏ, lầy lội bùn sình. Đặc biệt, khi nghe nói dự án đã được đấu thầu, chuẩn bị giao đất để thi công, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án rất bất ngờ, bởi họ chưa nhận bồi hoàn, nên chưa giao đất thì lấy đất đâu để làm.

Anh Thạch Ngọc Sang (45 tuổi, ngụ khóm 9, phường 9) nói: “Gia đình tui có 6 công đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án xây sân vận động. Vào năm 2014, địa phương tổ chức họp dân và thông báo đất của tui trúng quy hoạch. Đến thời điểm này vẫn chưa nghe thông báo mức giá bồi thường, lâu lâu chỉ thấy cơ quan chức năng cắm mốc. Hiện số đất này, tui vẫn trồng lúa và trồng cây ăn trái bình thường”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Văn Luận - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh 1 - khẳng định: “Do tổng mức bồi thường trên 60 tỉ đồng đã vượt thẩm quyền cấp thành phố nên chúng tôi đã làm báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt. Chúng tôi là đơn vị trực tiếp đo đạc, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, và trực tiếp chi trả tiền bồi hoàn cho dân. Đến thời điểm này tôi khẳng định, chưa có bất kỳ hộ dân nào được bồi hoàn”.

Một nguồn tin riêng của Báo Lao Động xác nhận, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh vừa có cuộc họp về dự án, qua đó thống nhất hủy kết quả trúng thầu của Cty Bình An vì việc này là sai quy trình. Ngoài ra tỉnh sẽ xem xét xử lý những cán bộ liên quan đến sai phạm này.

Trao đổi với PV Lao Động, một luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM cho biết, việc làm của Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh đã vi phạm điểm e khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu về việc bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu. Khi không đảm bảo điều kiện này thì hồ sơ mời thầu sẽ không được phát hành. Trong trường hợp này, lỗi thuộc về chủ đầu tư.

Kéo theo đó, nhà thầu không thể thực hiện dự án, làm chậm tiến độ hợp đồng, dẫn đến những tranh chấp phát sinh, nhà thầu sẽ kiện tụng, khiếu nại đến chủ đầu tư. Hơn nữa, việc thi công dự án phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng, chưa kể kinh phí giải phóng mặt bằng sẽ tăng do giá thị trường xung quanh khu vực dự án liên tục tăng; làm đời sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan trong vùng dự án gặp thêm nhiều khó khăn.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.