Chưa có ca mắc COVID-19 mới, số ca dương tính chỉ còn 27

Thùy Linh |

Sáng sớm 11.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay là ngày thứ 25 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện Việt Nam có tổng số 288 ca mắc bệnh COVID-19.

- Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 11.5: 25 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

- Tính đến 6h ngày 11.5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Tính từ 18h ngày 10.5 đến 6h ngày 11.5: 0 ca mắc mới

 

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 25.361, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 373.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.181.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 13.807.

 

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Tính đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 241 bệnh nhân COVID-19, chiếm 84% tổng số ca mắc bệnh.

- Số ca dương tính còn 27 ca, chiếm 9% tổng số ca mắc.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 14 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Không có ca mắc mới; hội chẩn liên viện về phi công người Anh

Thùy Linh |

Tối 10.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 mới.

Xem xét phương án ghép phổi cho phi công người Anh mắc COVID-19

Thùy Linh |

Hiện tình hình sức khỏe bệnh nhân số 91 - nam phi công người Anh mắc COVID-19, vẫn trong tình trạng nguy kịch, hai phổi đông đặc. Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân này.

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 vẫn trong tình trạng rất nguy kịch

Thùy Linh |

Chiều 5.5, theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân 91 (nam phi công, quốc tịch Anh) - 1 trong 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

COVID-19: Không có ca mắc mới; hội chẩn liên viện về phi công người Anh

Thùy Linh |

Tối 10.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Việt Nam chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 mới.

Xem xét phương án ghép phổi cho phi công người Anh mắc COVID-19

Thùy Linh |

Hiện tình hình sức khỏe bệnh nhân số 91 - nam phi công người Anh mắc COVID-19, vẫn trong tình trạng nguy kịch, hai phổi đông đặc. Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân này.

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 91 vẫn trong tình trạng rất nguy kịch

Thùy Linh |

Chiều 5.5, theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân 91 (nam phi công, quốc tịch Anh) - 1 trong 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.