Chưa "chốt" thời gian trồng cây thay thế hàng phong lá đỏ ở Hà Nội

Tô Thế |

Hơn 200 cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) đã được di dời sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm.

Đến ngày 21.6 toàn bộ hàng cây phong lá đỏ trồng trên dải phân cách giữa của tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng đã được di dời về vườn ươm Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội).

Như vậy sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, kỳ vọng mang lại vẻ đẹp lãng mạn như các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... và cả bóng mát cho con đường Thủ đô đã không như mong đợi.

Theo đánh giá ban đầu của Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội - đơn vị quản lý cho thấy, loại cây này chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Trong đó, 45 cây đã chết, ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. Có 217 cây còn sống sinh trưởng, phát triển kém. Sau một thời gian, lá bị héo; cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh.

Được biết, số cây phong lá đỏ này được Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng TP. Hà Nội và trồng thử nghiệm từ năm 2018.

công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành di dời cây phong lá đỏ về vườn ươm. Ảnh: Tô Thế
Công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành di dời cây phong lá đỏ về vườn ươm. Ảnh: Tô Thế

Về kế hoạch trồng số cây phong trên tại địa điểm mới, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng phụ trách Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Quản lý vấn đề cây xanh), Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, bước đầu sẽ đưa hơn 200 cây phong trên về vườn ươm để chăm sóc. Sau đó, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội - đơn vị quản lý trực tiếp sẽ xin ý kiến nhà tài trợ về kế hoạch, địa điểm khác phù hợp hơn để trồng.

"Tại vườn ươm sẽ có điều kiện chăm sóc phù hợp, đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt, an toàn hơn trước khi tìm được địa điểm trồng mới", ông Hùng cho hay.

Trước đó, vào tháng 4.2021, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về phương án thay thế cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng. Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận phương án 1 (có 2 phương án được đề xuất) là trồng thay thế bằng toàn bộ cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây 10- <15cm; chiều cao vút ngọn 6-8m).

Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng Hà Nội vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể để triển khai kế hoạch thay thế trên.

"Hà Nội đang bước vào các đợt nắng nóng, trong đó nhiều đợt nắng nóng gay gắt nên đây chưa phải là thời điểm phù hợp để trồng cây thay thế. Ngoài ra, cây bàng lá nhỏ cũng mới chỉ là 1 trong những phương án được đề xuất, Sở Xây dựng Hà Nội đang tiếp tục nghiên cứu thêm trước khi chính thức triển khai", ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng phụ trách Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Quản lý vấn đề cây xanh), Sở Xây dựng Hà Nội cho hay.

Dự kiến cây bàng lá nhỏ sẽ được chọn để thay thế cho những cây phong. Ảnh Ngọc Lê
Dự kiến cây bàng lá nhỏ sẽ được chọn để thay thế cho những cây phong. Ảnh Ngọc Lê

Từng trao đổi về việc này với báo Lao Động, GS.TS Phạm Ngọc Đăng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng, sau thời gian trồng thử nghiệm cây phong trên tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh cho thấy cây sinh trưởng kém, chưa phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở khu vực trên. Điều này cũng đã được các chuyên gia về đô thị cảnh báo từ trước đó. Việc thành phố Hà Nội có phương án thay thế để đảm bảo mỹ quan đô thị là điều cần thiết.

Về việc trồng cây bàng lá nhỏ thay cho phong lá đỏ, GS.TS Phạm Ngọc Đăng cho hay, theo đánh giá nếu trồng loài cây này thì khả năng thành công sẽ cao hơn, sinh trưởng tốt hơn.

“Tuy nhiên, các phương án cần được nghiên cứu, thí điểm và có đánh giá một cách cụ thể để hiệu quả nhất mà không gây lãng phí, tốn kém” - ông Đăng lưu ý.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Phong lá đỏ chết quay- không khác gì trồng cây cột điện

Anh Đào |

Phong lá đỏ là một loại cây ôn đới, sống trong khí hậu lạnh. Chúng ta mang nó về trồng, bảo là “thử nghiệm”, ca ngợi rằng sẽ “đẹp lắm”. Rồi giờ, giữa đêm, phải “di dời”, trong những ngày Hà Nội nóng đến xuất hiện ảo ảnh.

Không đạt kỳ vọng, hàng cây phong lá đỏ ở Hà Nội được di dời ngay trong đêm

Tô Thế |

Hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) từng được kỳ vọng sẽ mang lại vẻ đẹp lãng mạn như các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... cho con đường trung tâm Thủ đô. Nhưng sau thời gian dài, hàng cây phong lá đỏ đã không đạt được như kỳ vọng.

Nóng nhất 24h: Hà Nội bắt đầu di dời hàng cây phong lá đỏ

Tô Thế - Hà Phương |

Tin tức Nóng nhất 24h: Hà Nội bắt đầu di dời hàng cây phong lá đỏ; Sẽ thu hồi CMND cũ khi đổi sang căn cước công dân; Đường sắt Bắc – Nam tạm dừng đón khách tại ga Vinh...

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Phong lá đỏ chết quay- không khác gì trồng cây cột điện

Anh Đào |

Phong lá đỏ là một loại cây ôn đới, sống trong khí hậu lạnh. Chúng ta mang nó về trồng, bảo là “thử nghiệm”, ca ngợi rằng sẽ “đẹp lắm”. Rồi giờ, giữa đêm, phải “di dời”, trong những ngày Hà Nội nóng đến xuất hiện ảo ảnh.

Không đạt kỳ vọng, hàng cây phong lá đỏ ở Hà Nội được di dời ngay trong đêm

Tô Thế |

Hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) từng được kỳ vọng sẽ mang lại vẻ đẹp lãng mạn như các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... cho con đường trung tâm Thủ đô. Nhưng sau thời gian dài, hàng cây phong lá đỏ đã không đạt được như kỳ vọng.

Nóng nhất 24h: Hà Nội bắt đầu di dời hàng cây phong lá đỏ

Tô Thế - Hà Phương |

Tin tức Nóng nhất 24h: Hà Nội bắt đầu di dời hàng cây phong lá đỏ; Sẽ thu hồi CMND cũ khi đổi sang căn cước công dân; Đường sắt Bắc – Nam tạm dừng đón khách tại ga Vinh...