Chưa cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại Bắc Giang: Nhiều công nhân lao động gặp khó khăn

Tất Thảo |

Bị COVID-19, phải ở nhà tự điều trị, công nhân vừa bị giảm thu nhập lại phải tốn thêm nhiều khoản chi khác như tiền mua thuốc, mua thực phẩm bồi dưỡng sức khoẻ… Việc chưa được hưởng chế độ ốm đau do chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) khiến họ càng thêm khó khăn, thiếu thốn.

Nghỉ điều trị bệnh, thu nhập giảm sâu  

Như Báo Lao Động đã thông tin, rất nhiều người lao động tại Bắc Giang bị mắc COVID-19, phải tự điều trị tại nhà thời điểm tháng 2, tháng 3.2021 đến thời điểm này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH. Trong số này, có nhiều công nhân lao động trực tiếp - những người có thu nhập thấp; nhiều người phải vay tiền của người thân để trang trải.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang là công nhân tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Chị dương tính với COVID-19 vào ngày 22.2; tự điều trị tại nhà 10 ngày thì khỏi bệnh.

“Thời điểm nghỉ làm 10 ngày tôi không được hưởng lương. Tính cả tiền trừ lương, trừ tiền chuyên cần, xăng xe... tổng thu nhập của tôi “teo” lại chỉ còn hơn 2 triệu đồng” - chị Trang kể.

Chị Trang hưởng lương cơ bản 3.820.000 đồng/tháng; nếu có tăng ca thu nhập “chạm đỉnh” 7-8 triệu đồng/tháng; không tăng ca chỉ 4,6-5 triệu đồng/tháng. Chồng chị Trang làm nghề tự do, thu nhập không ổn định. Con chị - năm nay mới 2 tuổi - thường xuyên phải uống sữa ngoài, nên chi phí lại càng tốn kém hơn.

“Bình thường, với mức thu nhập như trên, vợ chồng tôi phải chi tiêu chắt bóp mới đủ ăn. Khi thu nhập giảm còn 2 triệu đồng, tôi phải vay mượn để có tiền trang trải sinh hoạt của gia đình” - chị Trang cho hay.

Sau khi khai báo tại Trạm Y tế xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, chị Trang được cấp quyết định cách ly; quyết định hoàn thành cách ly khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Chị Trang đã nộp những giấy tờ có được tới bộ phận nhân sự của công ty để chờ được giải quyết chế độ ốm đau, nhưng chưa biết khi nào mới được hưởng, bởi theo quy định, phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Mất tiền thuốc thang, tẩm bổ…  

Giống như chị Trang, chị Nguyễn Phương Thảo (trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) cũng chưa được hưởng chế độ ốm đau sau khi mắc COVID-19 từ thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3.2022.

“Tôi có ra Trạm Y tế xã Lương Phong 2 lần, nhưng chỉ được cấp giấy xác nhận bị COVID-19; xác nhận điều trị tại nhà và xác nhận khỏi bệnh. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH vẫn chưa được cấp” - chị Thảo nói.

Cũng như nhiều công nhân khác, thu nhập của chị Thảo giảm nhiều khi COVID-19 “ập đến”. Thu nhập giảm trong khi chị Thảo phải chi hơn 2 triệu đồng mua thuốc tự điều trị trong thời gian bị mắc COVID-19; mua thực phẩm để bồi bổ sức khoẻ...

Chưa lập gia đình, đang sống cùng bố mẹ nên nữ công nhân này ít các khoản chi hơn so với các gia đình công nhân nhưng chị vẫn phải vay bố mẹ tiền để trang trải trong thời gian nhiễm COVID-19 phải nghỉ làm.

“Nếu được hưởng chế độ ốm đau công nhân sẽ đỡ đi phần nào khó khăn. Tôi thấy nhiều đồng nghiệp của tôi làm cho vendor (nhà cung cấp - PV) của công ty ở Hà Nội được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, được hưởng chế độ ốm đau mà công nhân ở Bắc Giang lại chưa được hưởng. Đây là quyền lợi chính đáng của công nhân lao động” - chị Thảo bày tỏ.

Theo thống kê của các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang, trong tháng 2,3.2022, toàn tỉnh Bắc Giang có 5.874 là công nhân lao động mắc COVID-19 phải điều trị tại các cơ sở y tế và tự điều trị tại nhà. Trong đó, có 2.280 công nhân lao động F0 có giấy ra viện được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang hỗ trợ (mức hỗ trợ 1,5-2 triệu đồng/người, theo quyết định của Tổng LĐLĐVN).


Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật, sửa đổi thông tin sổ Bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về cập nhật, sửa đổi thông tin sổ Bảo hiểm xã hội.

Tìm lời giải cho bài toán người dân ồ ạt rút Bảo hiểm xã hội một lần

ANH THƯ |

Đầu năm 2022, người dân ồ ạt rút Bảo hiểm xã hội một lần. Điều này sẽ tạo hệ luỵ rất lớn về an sinh xã hội sau này. Để hạn chế tình trạng trên, theo các chuyên gia cần thực hiện rất nhiều giải pháp đồng bộ trong lần sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội tới đây.

Đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Phương Minh |

Việc sửa đổi giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu có thể đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người lao động...

Nhiều công nhân F0 ở Bắc Giang: Nguy cơ không được hưởng chế độ ốm đau

Quế Chi |

Bị mắc COVID-19 và phải điều trị tại nhà trong tháng 2, 3.2022, nhưng đến thời điểm này, nhiều công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều này đồng nghĩa họ có nguy cơ không được hưởng chế độ ốm đau.  

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Cập nhật, sửa đổi thông tin sổ Bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về cập nhật, sửa đổi thông tin sổ Bảo hiểm xã hội.

Tìm lời giải cho bài toán người dân ồ ạt rút Bảo hiểm xã hội một lần

ANH THƯ |

Đầu năm 2022, người dân ồ ạt rút Bảo hiểm xã hội một lần. Điều này sẽ tạo hệ luỵ rất lớn về an sinh xã hội sau này. Để hạn chế tình trạng trên, theo các chuyên gia cần thực hiện rất nhiều giải pháp đồng bộ trong lần sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội tới đây.

Đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Phương Minh |

Việc sửa đổi giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu có thể đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người lao động...

Nhiều công nhân F0 ở Bắc Giang: Nguy cơ không được hưởng chế độ ốm đau

Quế Chi |

Bị mắc COVID-19 và phải điều trị tại nhà trong tháng 2, 3.2022, nhưng đến thời điểm này, nhiều công nhân lao động tại tỉnh Bắc Giang vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều này đồng nghĩa họ có nguy cơ không được hưởng chế độ ốm đau.